22/10/2025 18:11 GMT+7 | Các ĐTQG
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm Anthony Hudson làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia nước này. Lý do chi tiết được bà Madam Pang, Chủ tịch đích thân chia sẻ.
Do thời gian gấp rút, Liên đoàn quyết định bổ nhiệm ông Anthony Hudson, Giám đốc phát triển kỹ thuật FAT, làm HLV trưởng tạm quyền đội tuyển Thái Lan.
Ông Hudson từng là HLV trưởng của Mỹ, New Zealand và Bahrain, đồng thời hiểu rõ hệ thống bóng đá Thái Lan – được xem là người phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại.
"Trong bóng đá, việc sa thải HLV là điều bình thường. Nhưng bóng đá cấp đội tuyển quốc gia không phải phòng thí nghiệm — chúng ta chỉ có 90 phút mỗi trận để thể hiện, và mỗi kết quả đều ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ".
Anthony Hudson ra mắt trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan
Pang khẳng định mọi quyết định dựa trên dữ liệu và chuyên môn, không có yếu tố cá nhân, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng với tất cả các HLV từng làm việc với mình.
Pang cảm ơn những người hâm mộ – "cầu thủ thứ 12 của đội tuyển" vì mọi ý kiến đóng góp, cả tích cực lẫn chỉ trích, đều xuất phát từ tình yêu bóng đá Thái Lan.
Liên đoàn hiện đang đẩy mạnh chương trình phát triển tài năng trẻ, với nhiều cầu thủ nổi bật như Nicholas Mickelson, Benjamin Davis, Thanawat Suengchitthawon và nhiều cầu thủ trẻ khác.
"Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục dẫn dắt bóng đá Thái Lan tiến lên, và mong người hâm mộ hãy cho tôi cùng Ban chấp hành thêm cơ hội"- Chủ tịch FAT thông báo.
Bà nhấn mạnh: "Là nữ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá đầu tiên của Thái Lan và cũng là người đầu tiên ở châu Á, tôi xem đây là một niềm vinh dự. Con đường này có cả hoa hồng lẫn sỏi đá, nhưng tôi xin đón nhận mọi lời khen chê bằng tất cả sự tôn trọng".
Hôm nay, Pang muốn lên tiếng về việc chấm dứt hợp đồng (theo đúng quyền hạn của bên thuê và hoàn toàn hợp pháp) với ông Masatada Ishii, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan.
Quyết định này của Liên đoàn được đưa ra sau khi đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả làm việc, dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và số liệu thống kê chuyên môn.
Việc thay HLV trưởng là điều bình thường trong thế giới bóng đá. Thành tích và kết quả của đội tuyển quốc gia Thái Lan là yếu tố quan trọng bậc nhất đối với sự thành công của Liên đoàn, đặc biệt là đội tuyển nam – đội bóng nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn nhất của người hâm mộ.
Trong suốt 19 năm gắn bó với bóng đá, Pang từng đảm nhận nhiều vị trí liên quan đến đội tuyển quốc gia Thái Lan – cả nam, nữ và đội U23.
Kể từ khi trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Pang luôn dành tình yêu, sự tận tâm và lòng tin tưởng để phát triển bóng đá Thái Lan.
Thành tích đáng nhớ trong thời gian Pang làm Trưởng đoàn đội tuyển nam quốc gia là 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp (2020 tại Singapore và 2022 tại Thái Lan). Khi đó, Pang được cựu Chủ tịch Somyot Poompanmuang trao quyền lựa chọn HLV, và Pang đã chọn Mano Polking – người hiểu rõ bóng đá Thái Lan sau nhiều năm làm việc trong nước.
Tỷ lệ thắng (Winning ratio) của Mano khi ấy là 56%. Dù vậy, hợp đồng của ông đã bị chấm dứt vì mục tiêu của Liên đoàn là đưa đội tuyển tiến xa nhất tại vòng loại World Cup – cụ thể là vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, điều mà chỉ hai HLV từng làm được: Kiatisuk Senamuang (Zico), với tỷ lệ thắng 50% nhưng thành tích ấn tượng. Peter Withe, người đưa Thái Lan vào vòng 3 năm 2002.
Chủ tịch Madam Pang và tân HLV Anthony Hudson.Ảnh: Ball thai
Sau trận thua Trung Quốc 1–2 ngày 16/11/2023, áp lực đòi hỏi phải tìm một HLV mới đủ khả năng đưa đội trở lại vòng 3 vòng loại World Cup đã tăng cao. Vì vậy, Liên đoàn bổ nhiệm Masatada Ishii, khi ấy đang là Giám đốc kỹ thuật đội tuyển quốc gia.
Từ ngày đầu tiên, Pang và bộ phận kỹ thuật trao toàn quyền và ủng hộ tuyệt đối cho HLV Ishii. Tuy nhiên, nỗi thất vọng lớn nhất đến vào ngày 11/6/2024, khi Thái Lan chỉ thắng Singapore 3–1, kém đúng một bàn để vào vòng 3 – "một bàn thắng khi ấy có nghĩa là 4 năm chờ đợi tiếp theo," Pang nói.
Đội tuyển cũng không thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2024, và mất danh hiệu King’s Cup năm 2024 tại Kanchanaburi (dù đã vô địch năm 2023 tại Songkhla).
Như vậy, đội tuyển nam quốc gia Thái Lan chỉ còn một mục tiêu lớn duy nhất: Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út.
Sau thất bại 1–3 trước Turkmenistan, bộ phận kỹ thuật đã đề xuất thay HLV, nhưng do lịch thi đấu dày đặc nên chưa thể thực hiện ngay.
Ngày 21/10/2025, bộ phận kỹ thuật do TS. Charnwit Polcheewin và Piyapong Pue-on – hai huyền thoại của bóng đá Thái Lan – cùng ban lãnh đạo FAT mời HLV Ishii đến trao đổi.
Liên đoàn đã giải thích rõ ràng, xử lý hợp đồng đúng luật và thanh toán khoản bồi thường bằng 50% giá trị phần còn lại của hợp đồng, trong tinh thần tôn trọng và chuyên nghiệp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất