Thách thức cho tuyển Việt Nam: Sân Bung Karno của Indonesia từng khiến Malaysia ra về trên xe bọc thép

04/01/2023 09:55 GMT+7 | AFF Cup 2022

Sân Bung Karno của Indonesia là 'chảo lửa' nổi tiếng của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Nhiều đội bóng làm khách tại đây phải đối mặt với áp lực cực lớn.

Khi cầu thủ Malaysia rời sân Bung Karno bằng xe bọc thép

SVĐ Bung Karno của Indonesia có sức chứa hơn 77 nghìn người. SVĐ này được mở cửa vào năm 1962 và sau đó cải tạo, nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn của AFC. Từ trước tới nay, tuyển Indonesia thi đấu nhiều trận trên sân Bung Karno để nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các CĐV đội nhà.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam không ít lần thi đấu trên sân Bung Karno, đặc biệt là ở AFF Cup 2002, giải đấu mà Indonesia và Singapore là đồng chủ nhà. Tại giải đấu năm đó, tuyển Việt Nam đã hoà 2-2 trước Indonesia tại sân Bung Karno ở vòng bảng. Đến SEA Games 2011, Indonesia thắng Việt Nam 2-0 cũng trên sân Bung Karno.

Sân Bung Karno của Indonesia từng xảy ra bạo loạn, khiến cầu thủ Malaysia phải ra về trên xe bọc thép - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân Bung Karno ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022

Âm thanh ồn ào do các CĐV Indonesia tạo ra ở sân Bung Karno đã gây sức ép lớn về mặt tâm lý cho các đội bóng tới làm khách tại đây.

Bên cạnh đó, sự quá khích của các CĐV Indonesia cũng là yếu tố khiến sân Bung Karno trở nên đáng sợ với các đội bóng Đông Nam Á.

Còn nhớ ở vòng loại World Cup 2022, các cầu thủ Malaysia đã phải rời sân Bung Karno bằng... xe bọc thép sau khi thắng 3-2 trước đội tuyển xứ Vạn đảo vào ngày 5/9/2019. Sau khi trận đấu kết thúc, các CĐV Indonesia đã tràn sang khán đài của CĐV Malaysia để tấn công khiến SVĐ chìm trong hỗn loạn.

Các cầu thủ Malaysia phải rời sân Bung Karno bằng xe bọc thép

Trang tin Freemalaysiatoday cho biết các chai nước và các đồ vật bằng kim loại, thậm chí pháo sáng cũng như bom khói đã được ném về phía CĐV của Malaysia ngay sau khi đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe giành thắng lợi 3-2 trên sân Gelora Bung Karno.

Thậm chí, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Syed Saddiq và các CĐV Malaysia đã bị mặc kẹt trong sân Bung Karno do cuộc bạo loạn của các CĐV chủ nhà và phải mất một khoảng thời gian, họ mới có thể rời đi.

5 chiếc xe bọc thép được điều tới sân Bung Karno để đưa các cầu thủ Malaysia về khách sạn của họ nhằm đảo bảo an toàn.

Các CĐV quá khích của Indonesia gây bạo loạn trên sân Bung Karno tại vòng loại World Cup 2022

Vào thời điểm đó, bà Ratu Tisha Destria, Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia đã gửi lời xin lỗi sau vụ bạo loạn trên: "Là những người quản lý, chúng tôi cảm thấy rất đau buồn vì chuyện này. Chúng tôi vô cùng hối hận về điều này, vì đây là lần đầu tiên Indonesia trở lại vòng loại World Cup sau khi bị FIFA cấm thi đấu. Chúng tôi sẽ chấp nhận các án phạt của FIFA bởi vì chúng tôi đã sai và phải chịu trách nhiệm sau sự cố này".

Sau vụ việc nói trên, LĐBĐ Indonesia bị phạt 45.000 franc Thụy Sĩ (45.300 USD) vì vi phạm điều 16 liên quan đến trật tự và an toàn trận đấu.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Bung Karno của Indonesia vào ngày 6/1 (19h30) tại bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Ba ngày sau đó, tuyển Việt Nam đá trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình (19h30, 9/1).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm