Khoảng trống Tevez

16/04/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chấn thương của Carlos Tevez sẽ làm suy yếu đáng kể sức mạnh hàng công của Man City, đặc biệt ở các trận đấu lớn như cuộc gặp thượng đỉnh với M.U đêm nay.

Không đội bóng nào Premier League đầu tư cho hàng công khủng khiếp như Man City. Nhưng Tevez vẫn là cầu thủ không-thể-đụng-đến. Vấn đề không phải vì cái danh thủ quân. Robinho từng là thủ quân, nhưng rồi cũng bị đẩy ra đường. Đơn giản vì Tevez là tiền đạo tốt nhất, xuất sắc nhất và hiệu quả nhất của Man City sau khi anh chuyển đến từ M.U.

Mùa trước, anh ghi đến 29 bàn trên mọi đấu trường. Mùa này là 22 bàn. Tevez chỉ cần 73 trận để chinh phục cột mốc 50 bàn - một thành tích đáng mơ ước đối với mọi chân sút. Trong lịch sử Man City, anh là cầu thủ đạt cột mốc này nhanh thứ hai, chỉ sau Derek Kevan (64 trận) của những năm 60 thế kỷ trước. Khi có Tevez, Man City thắng đến 50% số trận. Khi Tevez ghi bàn, Man City bất bại ở mùa này và chỉ thua 1 trận trong 2 mùa qua (trước M.U ở trận bán kết lượt về Cúp Carling mùa trước). Ở Premier League, trong khi Tevez đã ghi đến 19 bàn thì chân sút thứ hai, Mario Balotelli, chỉ mới có 6 bàn. Dzeko thậm chí chưa có bàn nào ở Premier League sau vụ chuyển nhượng trị giá 27 triệu bảng từ Wolfsburg.

Sự vắng mặt của Tevez (trái) không gì bù đắp nổi- Ảnh Getty

Không thể bù đắp

Dấu ấn mà Tevez để lại trong lối chơi của Man City quá đậm nét. Khi có cơ hội, anh sút tung lưới đối phương. Khi bị phong tỏa, anh tung những đường chuyền đẳng cấp cho đồng đội hoặc tự mình dẫn bóng đột phá. Khi tuyến giữa cần kiểm soát bóng, Tevez sẽ lùi về đá như một tiền vệ tổ chức. Khi mất bóng, anh "săn" hậu vệ đối phương ráo riết. Trong số các tiền đạo mà Man City đưa về, không ai như Tevez.

Ảnh hưởng của Tevez được thể hiện rõ nét ở những trận cầu lớn. Khi gặp đối thủ mạnh, HLV Mancini thường cắm mỗi mình Tevez ở phía trên, sử dụng hàng tiền vệ 5 người, trong đó chỉ có Silva thường xuyên dâng cao. Điều đó có nghĩa, sự hỗ trợ dành cho Tevez là rất ít. Nhưng với thể lực tuyệt vời, đè tì tốt và đặc biệt khả năng hoạt động độc lập, Tevez có thể tự mình tỏa sáng. Hai trận bán kết Cúp Carling với M.U mùa trước, Tevez đã ghi đến 3 bàn. Hai trận gặp Chelsea mùa trước và trận lượt đi Premier League mùa này, Tevez đều ghi bàn và mang lại chiến thắng cho Man City. Khi anh vắng mặt ở trận lượt về tại Stamford Bridge, Man City đã thua Chelsea 0-2. Cũng trong mùa này, Tevez đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Liverpool ở lượt đi. Trận lượt về hồi đầu tuần, khi Tevez sớm rời sân ở phút 15 vì chấn thương, Man City đã thua 0-3.

Balotelli đã có 10 bàn cho Man City, nhưng đều trước các đội bóng nhỏ hoặc trung bình: Aston Villa (4 bàn), Salzburg, West Brom (2 bàn), Fulham, Timisoara (1 bàn). Dzeko chẳng khác gì, với 2 bàn vào lưới đội bóng hạng Hai Notts County và cú đúp trước đội bóng Hy Lạp Aris Thessaloniki. Balotelli có khả năng đột phá tốt, nhưng chỉ khi anh được bố trí đá dạt biên. Cộng thêm phong cách "dạo bước", Balotelli khó có thể chơi hay ở vai trò trung phong duy nhất. Dzeko thì yếu về mặt tốc độ và điểm mạnh duy nhất là đánh đầu. Nhưng mẫu tiền đạo như Dzeko thì Premier League không thiếu. Nếu anh được bố trí đá mũi nhọn đêm nay, không cần đến Rio Ferdinand mà ngay cả Smalling cũng có thể dễ dàng phong tỏa tiền đạo người Bosnia.

Không Tevez, giải pháp hợp lý nhất của Mancini cho hàng công là sơ đồ 2 tiền đạo. Với Mancini, hệ thống chiến thuật như thế trong trận cầu lớn là mạo hiểm, là phiêu lưu. Nhưng trong một trận bán kết mang tính knock-out, không dám mạo hiểm thì làm sao có được chiến thắng?

ĐỨC LỘC

   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm