Teun Koopmeiners chính xác là mẫu 'Carrick mới' MU đang tìm kiếm

23/05/2020 10:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyến giữa của MU gần đây đã được cải thiện nhờ bổ sung Bruno Fernandes và Fred chơi tiến bộ hơn. Nhưng họ vẫn thiếu một tiền vệ kiến tạo lùi sâu như Michael Carrick trước đây.

Carrick: 'Tôi cảm thấy trầm uất và hoàn toàn sụp đổ sau thất bại trước Barca năm 2009'

Carrick: 'Tôi cảm thấy trầm uất và hoàn toàn sụp đổ sau thất bại trước Barca năm 2009'

Michael Carrick đã chia sẻ về nỗi thất vọng đeo bám anh sau thất bại 0-2 của M.U trước Barca ở chung kết Champions League 2009. Anh bảo thất bại ấy khiến anh buồn bã và chưa bao giờ hết bị ám ảnh.

Michael Carrick là cầu thủ gần nhất của MU chơi ở vị trí này nhưng Carrick đã giải nghệ năm 2018. Nemanja Matic có thể là người chơi gần giống với Carrick nhất nhưng anh không phải giải pháp dài hạn dù gần đây đã hồi sinh.

Điều đó có nghĩa MU cần tìm một tiền vệ kiến tạo lùi sâu mới với những phẩm chất như Carrick, có khả năng chơi bóng tốt, tắc bóng tốt và là bậc thầy về chuyển trạng thái từ thủ sang công.

Chú thích ảnh
Teun Koopmeiners có phẩm chất lí tưởng để trở thành "Carrick mới" nếu gia nhập MU

Teun Koopmeiners có thể là người họ đang cần. Dù không phải là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Old Trafford, anh này là một trong những cầu thủ giỏi nhất Châu Âu ở vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu vào thời điểm hiện tại.

Cầu thủ 22 tuổi đang chơi cho đội 1 AZ Alkmaar ở Eredivisie sau khi được đào tạo ở học viện bóng đá trẻ của AZ và chơi cho đội dự bị của CLB này. Koopmeiners góp mặt trong hầu hết các trận đấu của AZ 3 mùa qua.

Hai mùa đầu tiên Koopmeiners cùng AZ kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 3 và 4 tại giải VĐQG Hà Lan nhưng mùa này anh và đồng đội đang bằng điểm với một Ajax xuất sắc ở ngôi đầu bảng trước khi giải Hà Lan bị hủy bỏ do Covid-19.

Dấu ấn của Koopmeiners trong thành công của AZ mùa này là rõ ràng. Thống kê của trang Football Critic cho thấy anh chạm bóng 98,9 lần mỗi trận, nhiều thứ 2 giải VĐQG Hà Lan, chỉ sau Daley Blind.

Không chỉ cầm bóng tốt, Koopmeiners còn là cầu thủ chuyền bóng nhiều thứ 3 giải đấu với bình quân 83,2 đường chuyền mỗi trận.

Khả năng chạm bóng và chuyền bóng tốt biến Koopmeiners thành của hiếm và được nhiều CLB theo đuổi.

Không dừng ở đó, anh còn giỏi ghi bàn. Koopmeiners đã có 20 bàn thắng sau 83 trận đấu cho AZ ở giải VĐQG Hà Lan. Có thể 9/11 bàn thắng anh ghi mùa này là bằng đá 11m nhưng 6 bàn trong số đó là những pha lập công quyết định số phận trận đấu. Những thống kê thực sự ấn tượng với một cầu thủ mới 22 tuổi.

Có 7 lần Koopmeiners được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở giải vô địch Hà Lan, ngang với Dusan Tadic và họ là hai cầu thủ đạt giải này nhiều lần nhất. Football Critic xếp anh là cầu thủ chơi tốt thứ 2 ở Eredivisie với thang điểm bình quân 7,6/trận, chỉ sau Hakim Ziyech.

Chơi quá ấn tượng ở mùa giải này nên Koopmeiners đã lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB hàng đầu Châu Âu. Anh chính là nhân tố MU còn thiếu, một cầu thủ có khả năng chuyền bóng và xử lý bóng tốt, một “Carrick mới” mà Quỷ Đỏ đang đi tìm.

Phong cách thi đấu của Koopmeiners giống với Frenkie de Jong, người đã rời Ajax gia nhập Barca với giá không hề rẻ. Giống De Jong, giá chuyển nhượng của Koopmeiners cũng không rẻ. Nhưng MU cũng đâu có mua Carrick năm 2006 với giá rẻ nhưng sau đó Carrick cho thấy anh xứng đáng đến từng xu.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm