Tết ông Công ông Táo: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa

04/02/2021 14:24 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), tại Bến phà Nông Tiến cũ, thuộc đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân (thành phố Tuyên Quang), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức điểm thả cá phóng sinh Tết ông Công ông Táo.

Cúng ông Công ông Táo nhưng đại kỵ cần tránh

Cúng ông Công ông Táo nhưng đại kỵ cần tránh

Cúng ông Công ông Táo về trời. Đây là một nét văn hóa đặc sắc, một phong tục đẹp của dân tộc Việt Nam đã được lưu truyền và gìn giữ từ bao đời nay.

Tại khu vực tổ chức thả cá, Ban Tổ chức thường xuyên nhắc nhở người dân không vứt rác thải nhựa ra môi trường, thu gom đúng quy định, thả cá theo nghi thức truyền thống.

Ban Tổ chức phối hợp cùng lực lượng y tế, Đoàn thanh niên tuyên truyền về Thông điệp 5k “khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế”; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone; cập nhật thông tin chính xác, kịp thời, về dịch bệnh đến người dân bằng loa phát thanh. Ngoài ra, tại các điểm thả cá đều chuẩn bị sẵn khẩu trang, dung dịch sát khuẩn hỗ trợ người dân. 

Tết ông Công ông Táo: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa
Tết ông Công ông Táo: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa

Ông Đỗ Minh Tân,Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc tổ chức điểm thả cá phóng sinh dịp Tết ông Công ông Táo nhằm nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mỗi người dân khi đi thả cá cũng tự giác, nâng cao ý thức trong việc phòng, chống dịch bệnh nhằm tránh lây lan ra cộng đồng.

Thầy Thích Thanh Phúc, Phó Trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, không chỉ riêng hoạt động thả cá phóng sinh dịp Tết ông Công ông Táo, Giáo hội tuyên truyền tới tăng ni, phật tử trong các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo và sinh hoạt xã hội khác cùng chung tay phòng, chống rác thải nhựa.

Tăng ni, phật tử ở các điểm tổ chức thả cá phóng sinh đều chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn để hỗ trợ người dân. Đặc biệt, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Nam Sương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm