Tết kỳ lạ của V-League

05/02/2021 05:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Xuân hạnh phúc, Tết đoàn viên”. Giá trị lớn nhất của những ngày hạnh ngộ đầu năm nằm vào tinh thần đó. Tuy nhiên, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này, nhiều địa phương phải chấp nhận ở vào tình trạng “phong tỏa, cách ly” nhằm đối phó, đẩy lùi dịch Covid-19 quay trở lại. Hơn lúc nào hết, cả cộng đồng đang siết chặt tay nhau chống dịch để hy vọng có được cái Tết an bình phía trước. Thể thao mà cụ thể là V-League cũng chẳng là ngoại lệ.

Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá V-League 2021 các trận đá bù vòng 3. Kết quả bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu V-League vòng 4.

V-League buộc phải dừng lại…

Vẫn như 2 lần giãn cách xã hội trong năm 2020, lúc này, địa hạt thể thao - bóng đá nước nhà cũng cùng “chung lưng đấu cật” trong quỹ đạo chung nhất đó. Tất cả nằm lòng tiêu chí vừa phòng chống dịch bệnh, đồng thời chờ ngày “Cộng đồng an toàn. Bóng đá trở lại”.

Nhưng đó là sự dừng lại cần thiết, hay nói cách khác được xem như bắt buộc, bởi không thể có sự chọn lựa nào khác hơn. Nếu không có những bất trắc trong bối cảnh dịch bệnh quay lại, V-League 2021 sẽ đá trọn 4 vòng với 28 trận rồi nghỉ Tết. Nhưng rồi, chặng chạy đà gặp ngay “chướng ngại vật” trong lúc chưa thể đá hết số trận ở vòng 3. Cảm giác “đang vui bỗng đứt dây đàn” là có thật nhưng ai cũng hiểu câu chuyện đảm bảo an toàn được xem như yếu tố tiên quyết vào lúc này chứ khó có thể làm gì khác hơn. Thêm lần nữa, bóng đá thể hiện bổn phận, trách nhiệm cùng với cộng đồng của mình.

Khi trái bóng ngừng lăn lúc chưa hoàn tất trọn vẹn vòng đấu thứ 3, sẽ có đội bóng hụt hẫng vì mình đang vào phom. Ở chiều ngược lại, nhìn trên khía cạnh nào khác tạm hoãn sẽ ảnh hưởng đến cái chung nhưng có CLB sẽ tận dụng quãng nghĩ này nhằm xốc lại mọi thứ chưa được như ý ở vạch xuất phát. Đấy là ổn định con người, cải thiện lối chơi và có thêm thời gian cho nhân tố mới hòa nhập.

Như kế hoạch, khi đá nốt vòng 4 vào những buổi chiều 25, 26 tháng Chạp cũng vừa lúc các đội “xả trại” chừng 10 ngày cho cầu thủ “về nhà ăn Tết”. Nhưng khi mọi thứ trôi tuột khỏi sự tính toán, gần như các CLB phải căn chỉnh lại mọi thứ của mình khác đi. Bởi đó không phải là những ngày nghỉ Tết trong sự thảnh thơi đúng nghĩa khi phải thấp thỏm “ngó trước nhìn sau” với diễn biến thực tế để kịp thời đưa ra những ứng biến cụ thể cho đội bóng trong những ngày trước, trong và sau Tết.

Những ngày nghỉ Tết đáng nhớ…

Gần như cả năm, anh em cầu thủ phải ăn ở, tập luyện, thi đấu xa nhà, rất ít thời gian để về quê nhà để thăm gia đình, vợ con. Chính vì thế, những ngày nghỉ Tết cho dù ít ỏi nhưng cũng là dịp hiếm hoi để họ được về quê trong hội ngộ, đoàn viên. Những điều giản đơn đó, kỳ nghỉ Tết này không phải dễ thực hiện và không phải cầu thủ nào cũng có may mắn như thế.

bóng đá Việt Nam, V-League, tin tức bóng đá, BXH V-League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá, lịch thi đấu vòng 3 V-League, VFF, VPF
Phía trước là 1 cái Tết rất đặc biệt với V-League 2021, nhưng hy vọng  rằng – Cộng đồng sớm an toàn, để bóng đá sớm trở lại. Ảnh: VPF

Có đội nghỉ Tết sớm với lời dặn quân tướng đảm bảo an toàn cho ngày “xông đất” đầu năm. Trong khi đó, Than Quảng Ninh, HAGL phải nghiêm ngặt hơn bởi họ đều đóng quân trên địa bàn có các nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” là điều mà CLB Than Quảng Ninh đang làm khi yêu cầu tất cả thành viên đội bóng phải “cấm trại” ngay tại đại bản doanh. Nhớ lại, hồi tháng 8 năm rồi SHB Đà Nẵng hay Quảng Nam FC đã phải thực hiện điều này trong bối cảnh nằm ở tâm dịch.

Tính đến lúc này, các CLB đã cho cầu thủ của mình nghỉ Tết sớm khi quãng nghỉ dài ra hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu. Hơn 2 tuần, các cầu thủ sẽ có chuỗi ngày nghỉ Tết trên tinh thần nghiêm cẩn nhất công tác phòng chống dịch Covid-19. Nghĩa là cho dù ở lại đại bản doanh hay kịp lên chặng di chuyển cuối năm để về với gia đình thì câu chuyện vừa “miễn nhiễm” với dịch bệnh vừa đảm bảo thể trạng, thể lực tốt nhất cho ngày hội quân đầu năm được xem như yêu cầu tiên quyết.

Các CLB khi cho cầu thủ về với gia đình đều kèm theo “chỉ thị” đảm bảo an toàn tốt nhất trong bối cảnh vừa ăn Tết vừa chống dịch. Những quy định đã được đưa ra, thậm chí hình thức kỷ luật cũng đã soạn sẵn để áp dụng nếu cầu thủ lên cân, nặng ký bởi “thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng” trong những ngày nghỉ Tết.

Chờ ngày ra Giêng…

Nghỉ Tết sớm, khoản thưởng cuối năm không thể xum xuê như mọi năm, rồi “ăn” Tết theo kiểu “mỗi nhà mỗi cảnh”. Chắc hẳn như thế, sẽ là cái Tết đặc biệt cho mỗi cầu thủ bóng đá nước nhà. Điều này thì hẳn nhiên thấy được rất rõ, còn câu chuyện ra Giêng, tình hình dịch bệnh thế nào, bóng có được lăn đi, cầu thủ có thể ra sân hay chưa vẫn còn mông lung lắm. Kinh nghiệm ứng phó, phương thức để tổ chức chúng ta đã có nhưng tất cả chỉ như lý thuyết còn mọi thứ muốn diễn ra phải dựa vào thực tế. Các giải đấu trong nước còn có có thể “tùy cơ ứng biến” còn với cấp độ ĐTQG ở các giải đấu quốc tế vẫn chưa biết đi về đâu trong những ngày sắp đến.

Mùa giải 2021 nếu phải gián đoạn dài ra thì hẳn nhiên mọi thứ sẽ “dồn toa” và tác động đến kế hoạch của ĐTQG. Đấy là đặt ra trường hợp hanh thông nhất chứ nếu xấu hơn thì chưa chắc mọi thứ đã “xuôi chèo mát mái” cho các giải đấu trong năm 2021 mà thầy trò HLV Park Hang Seo đang hướng đến. Nói thế, sẽ thấy, những ngày nghỉ Tết năm nay của bóng đá Việt dài thật nhưng cũng nao nao với nhiều điều chưa thể biết những ngày ra Giêng sẽ ra sao.

Thấp thỏm là chuyện hẳn rồi nhưng như với địa hạt bóng đá nước nhà thì kinh nghiệm ở những lần “chạy dịch” trong năm 2020 đủ để là vốn quý điều tiết trong hành trang cho chuỗi ngày tiếp theo. Cứ sau mỗi lần dừng lại vì những “đứt quãng”, chúng ta lại thêm kinh nghiệm để đối phó và điều chỉnh. Cứ sau mỗi đận dịch dã, sự đồng lòng lại lớn hơn cho trong tâm thế chống dịch cũng như bổn phận của bóng đá đối với cộng đồng.

Thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam đứng trước những thử thách bởi dịch Covid-19. Cũng thêm lần nữa, độ va đập đủ mạnh từ dịch bệnh sẽ phương pháp ‘xét nghiệm” thưc chất nhất cho đời sống bóng đá Việt trước gian lao như thế. Chúng ta đã 2 lần dập dịch thành công thì cũng sẽ tin tưởng rằng lần thứ 3 bây giờ sẽ vẫn thành công. Với bóng đá, những thử thách đủ lớn như thế, sẽ tạo ra được “hàng rào” chống chọi tốt nhất trước những khó khăn.

Trong ngày Tất niên, cùng chúc cho tất cả chúng ta có một năm mới an yên. Chúc bóng đá nước nhà “ăn Tết” an toàn, chờ ngày ra Giêng hanh thông, nhuận sắc.

HLV Park Hang Seo ăn Tết tại khu cách ly

Theo thong tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và kiểm tra y tế tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), HLV Park Hang-seo và các cộng sự được bố trí thực hiện cách ly tập trung tại một khách sạn đạt tiêu chuẩn về dịch vụ và phòng, chống dịch dành cho các chuyên gia nước ngoài theo quy định của UBND thành phố Hà Nội.

Ông Park và các trợ lý sẽ trở lại công việc sau thời gian cách ly, chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam và U22 hướng tới các nhiệm vụ chính trong năm 2021 gồm Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, AFF và SEA Games 31.

HLV Park Hang-seo đã nhấn mạnh với truyền thông Hàn Quốc: "Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ đến được vòng loại cuối cùng World Cup. Mục tiêu đầu tiên của tôi là giúp Việt Nam làm được điều đó. Những điều lớn hơn thì tôi chưa nghĩ tới nhưng giành vé đi tiếp ở bảng G sẽ là lịch sử với đội tuyển Việt Nam".

Trước khi trở lại Việt Nam, hôm 1/2, HLV Park Hang Seo có mặt tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, để dự sự kiện ra mắt huy chương kỷ niệm "HLV Park Hang Seo". Đây là lần đầu tiên một huy chương kỷ niệm được phát hành ở Hàn Quốc để vinh danh HLV bóng đá.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm