Federer gặp Nadal ở giải Ngoại hạng (IPTL) 2015: Sự kình địch quá khứ và hiện tại nhạt nhòa

14/12/2015 05:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Một đám đông lớn nhất trong 3 ngày qua đã đứng chờ trước sân vận động trong nhà IG từ trước 4 giờ chiều. Có khoảng 13.200 người đứng chờ trận đấu cuối cùng của một ngày, giữa Rafael Nadal và Roger Federer.

Năm ngoái, cũng tại đây, họ cũng đứng chờ như vậy nhưng là chờ cuộc đấu tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và Federer. Nhưng giữa Federer và Nadal là một câu chuyện nhiều duyên nợ hơn thế.

Kỳ phùng địch thủ trong quá khứ

Họ là kỳ phùng địch thủ của nhau và  cuộc đối đầu giữa họ kéo dài còn hơn cả cặp Boris Becker – Stenfan Edberg hay Pete Sampras – Andrea Agassi ngày trước. Và luôn luôn, những trận đấu của họ thường nhiều cảm xúc hơn cặp Nole và Federer hay thậm chí những cuộc đối đầu của tay vợt người Serbia với Andy Murray – được cho là kinh điển thời nay. Federer và Nadal đã chơi với nhau tổng cộng 34 lần trong thập kỷ qua với sự áp đảo nghiêng về Nadal (23-11). Trong khoảng thời gian từ năm 2005 và 2010, họ đã chinh phục 21 chức vô địch Grand Slam trong tổng số 24 giải đã diễn ra.

Phong cách thi đấu cũng làm nên một cặp đối thủ tuyệt vời. Nếu như Nadal thuận tay trái, nổi tiếng với những cú dọc dây uy lực thì phía bên kia lưới là một quý ông thực sự trên sân với những cú bạt phải danh bất hư truyền cùng kỹ thuật thi đấu ở vào hàng đệ nhất. Nadal và Federer hoàn toàn đối lập nhau. Và đó chính là thứ tạo nên sự thú vị.

Tất nhiên, theo thời gian thì cuộc đối đầu này đã không còn “nóng hổi” như trước. Federer thì ngày càng gần ngày giã từ hơn khi đã 34 tuổi còn Nadal thì mới có 1 mùa giải 2015 vô cùng tệ hại và sức khỏe thì cũng đi xuống. Đã lâu rồi người ta không còn xướng tên 2 tay vợt này như là những người xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Bởi mọi mỹ từ đều đang dành cho Djokovic. Và sự thu hút cũng lắng xuống khi mà trong vài tháng qua, họ cũng không có cuộc chạm trán nào. Nadal thì còn mải chiến đấu với chính bản thân mình để lấy lại hình ảnh “ông vua đất nện” còn Federer thì đã không còn vô địch Grand Slam nào kể từ năm 2012.  Trên thực tế thì cuộc đối đầu giữa họ đã không còn được coi là kinh điển nữa.

Không còn là kinh điển

IG vốn chỉ là một sân thi đấu... cầu lông của trẻ con những ngày trong tuần. Bây giờ thì nó là nơi mà lũ trẻ ấy có thể gào thét tên thần tượng của họ. Và quả thật khi cặp đôi này mới chỉ đánh những đường bóng khởi động, những tiếng hò reo đã nô nức vang lên.  

Những cổ động viên của Federer đã phải thất vọng khi mà ở trận đấu hôm thứ Bảy ấy, người hùng của họ đã thua 5-6. “Tôi đã rất lo lắng về việc mình có thể thua tới 1-6”, Federer phát biểu trong cuộc họp báo sau trận. Bên cạnh anh, Nadal cũng cười và nói: “Tôi cũng đang định nói điều tương tự”

Cựu số 1 thế giới Andre Agassi từng có lời khen ngợi về cặp kì phùng địch thủ Roger Federer và Rafael Nadal. Theo anh, sự đối đầu giữa 2 tay vợt này luôn hấp dẫn và kịch tính hơn cặp đấu giữa anh và huyền thoại Sampras trước kia.

Còn giữa 2 người, dù là đối thủ nhưng họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt. Khi Nadal xuống dốc, Federer đã luôn có ý nhắc nhở báo giới và người hâm mộ rằng đừng vội quên tay vợt người Tây Ban Nha và rằng đối với anh, Nadal vẫn là đối thủ lớn nhất sự nghiệp. Còn Nadal thì cũng hết lời ngợi khen đối thủ khi cho biết sự nghiệp của anh sẽ chẳng thể được như vậy nếu thiếu một địch thủ như Federer.

34 Roger Federer và Rafael Nadal đã chạm trán nhau tổng cộng 34 lần, và tay vợt người Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế với 23 chiến thắng.

31 Tổng số danh hiệu mà hai tay vợt này giành được trong sự nghiệp (17 cho Federer, 14 cho Nadal).

6 Roger Federer từng 6 lần giành Masters Cup/ATP World Tour Finals, trong khi Nadal chưa một lần đăng quang ở sân chơi này, dù đã hai lần lọt vào chung kết

Federer: IPTL không phải một giải đấu biểu diễn

IPTL – viết tắt của International Premier Tennis League là một giải đấu biểu diễn. Nhưng tay vợt từng giành 17 danh hiệu Grand Slam Roger Federer thì cho rằng đó là một định nghĩa sai. “Thế nào là một giải biểu diễn? Bạn không thể gọi đây là một giải biểu diễn khi mà có tới 15 ngàn người trả tiền để xem chúng tôi thi đấu”, tay vợt người Thụy Sĩ nhận xét.

“Đối với tôi, đây là một giải đấu nghiêm túc và có những yếu tố vui vẻ, thoải mái xen lẫn. Tất cả các tay vợt đều thi đấu với một nhuệ khí tuyệt vời để cống hiến cho khán giả. Tôi yêu giải đấu này và không quan tâm tới việc nó có phải là giải biểu diễn hay không”, Federer tiếp tục.

Chưa chắc liệu ở IPTL sang năm Federer có quay lại đây thi đấu hay không nhưng hiện giờ anh tỏ ra hết sức vui vẻ. “Tôi thực sự yêu việc quay trở lại đây và thi đấu. Năm 2016 sẽ là một mùa giải rất bận rộn của tôi. Nên tôi không dám hứa chắc mình có thể quay lại đây hay không. Bởi trước khi đưa ra quyết định, tôi phải bàn bạc với đội ngũ huấn luyện của mình, và đặc biệt là vợ tôi”, “tàu tốc hành” cho biết.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm