Djokovic: ‘Tôi sẽ vô địch Roland Garros, Olympic, bắt kịp Federer và Nadal’

23/11/2015 07:14 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Novak Djokovic đã dễ dàng đánh bại Roger Federer với tỷ số 6-3, 6-4 để đăng quang tại ATP World Tour Finals, khép lại một năm thi đấu thành công.

Thất bại trước Federer ở vòng bảng nhưng Djokovic đã không để kịch bản đó lặp lại ở trận chung kết. Mọi chuyện trên sân O2, London, diễn ra khá dễ dàng với tay vợt người Serbia. Djokovic áp đảo hoàn toàn thế trận, khiến Federer vật lộn và liên tục mắc lỗi đánh bóng hỏng để rồi chấp nhận thua cuộc.

“Bạn cần phải thích nghi với chiến thuật thi đấu của Federer. Anh ấy rất tốc độ, thích mọi thứ diễn ra nhanh, và đa dạng trong cách tấn công. Điểm số Federer thu về có thể là từ những cú giao bóng đẹp mắt, những cú đánh trái tay... Ngày hôm nay, anh ấy tiếp tục chơi với chiến thuật đó. Tôi nghĩ tôi đã xoay sở tốt hơn so với trận đấu ở vòng bảng. Tôi giao bóng chuẩn xác, không đẩy mình vào rắc rối. Những cú đánh thuận tay của Federer hôm nay không được ổn và tôi đã chiếm lợi thế từ đó”, Djokovic nhìn nhận lại trận chung kết.


Djokovic đã khép lại một năm hoàn hảo

Chức vô địch tại ATP World Tour Finals này giúp Novak Djokovic đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt đầu tiên 4 lần liên tiếp vô địch giải, đồng thời nâng tổng số lần thắng giải lên thành 5, vào các năm 2008, 2012, 2013, 2014, 2015. Chiến thắng tại O2 cũng khép lại một năm hoàn hảo cho ngôi sao người Serbia với kỷ lục thắng 82 trận, thua 6, giành 11 danh hiệu vô địch, trong đó có 3 danh hiệu Grand Slam.

Djokovic lại thắng Nadal: Câu trả lời của Nole

Djokovic lại thắng Nadal: Câu trả lời của Nole

6-3, 6-3. Djokovic chỉ cần 81 phút để giải quyết đối thủ. Chiến thắng trước Nadal dĩ nhiên không thể coi là bất ngờ dù vòng bảng Nole chưa có phong độ cao nhất.


Thất bại đáng tiếc duy nhất của Djokovic trong năm nay là trận thua Stanislas Wawrinka tại chung kết giải Pháp mở rộng. Thất bại này khiến Djokovic tiếp tục lỗi hẹn với Roland Garros, danh hiệu cuối cùng anh đang thiếu trong bộ sưu tập.

“Roland Garros luôn là thách thức lớn đối với tôi ở mỗi mùa nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất tôi hướng đến. Năm tới còn có Thế vận hội, đại hội thể thao 4 năm mới có 1 lần. Bên cạnh đó còn những Grand Slam, còn ATP World Tour Finals...”, Djokovic chia sẻ.

Khi được hỏi liệu có thể bắt kịp Nadal và Federer về số Grand Slam giành được trong sự nghiệp, Djokovic nói: “Rõ ràng với những chiến thắng tôi có được trong năm nay và trong sự nghiệp, đặc biệt là trong 5 năm qua, tôi đang có được vị trí thuận lợi để làm điều đó”.


Federer buồn bã khi vuột mất danh hiệu

Về phần Federer, anh chẳng giấu nỗi buồn của kẻ bại trận: “Chẳng bao giờ có niềm vui khi thua cuộc nhưng ít ra thua ở trận chung kết còn hơn là không góp mặt như năm ngoái. Chiến thắng này là xứng đáng với Djokovic”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm