Tennis ngày 18/7: Nhiều tay vợt không dự Olympic. Tuyển Việt Nam thua trắng Thái Lan tại Davis Cup

18/07/2016 13:52 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Nhiều tay vợt không tham dự Olympic, đội tuyển quần vợt Việt Nam thua trắng trước Thái Lan tại Davis Cup...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Nadal vẫn đủ điều kiện tham dự Olympic Rio 2016


Tham dự Davis Cup là tiêu chuẩn để đánh giá xem các tay vợt có đủ điều kiện thi đấu ở Thế vận hội hay không. Nếu chỉ căn cứ theo tiêu chí này thì Rafael Nadal đã bị ITF gạch tên khỏi danh sách tham dự Olympic 2016.

Tuy nhiên, ông “Vua sân đất nện” đã xin kháng án và đã thành công. Lý do vì anh đã từng dành được HCV hồi năm 2008 tại Olympic Bắc Kinh. Hơn nữa, Nadal cũng đã được chọn làm người cầm cờ cho đoàn thể thao Tây Ban Nha trong lễ diễu hành.

Với những đóng góp đó, Nadal đã được đặc cách để tham dự Olympic Rio 2016.

Nhiều tay vợt không tham dự Olympic


Á quân Wimbledon 2016 Milos Raonic mới đây đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định rút lui khỏi Thế vận hội năm nay do mối lo ngại virus Zika hoành hành.

Raonic cho biết: “Sau khi trao đổi với người thân và các HLV, tôi quyết định ưu tiên cho sức khỏe của mình. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn, sự lựa chọn cá nhân và tôi mong điều này không ảnh hưởng tới các tay vợt tham dự Olympic”.

Cựu số 2 thế giới người Romania Simona Halep cũng đã ngần ngại từ chối tham dự. Cô cho biết rằng mình rất coi trọng gia đình mình và không muốn họ phải lo lắng.

Ngoài 2 tay vợt trên, một số tên tuổi khác cũng đã không đăng ký tham dự Olympic vì nhiều lý do khác nhau. Nick Kyrgios và Bernard Tomic có mâu thuân với Ủy ban Olympic Australia cũng không được quyền thi đấu tại Rio. Dominic Thiem và John Isner rút lui do muốn dành thời gian để luyện tập nhiều hơn tại các giải đấu khác.

Chị em nhà Williams quyết tâm lập cú đúp tại Rio


Vừa mới lên ngôi vô địch tại nội dung đơn nữ và đôi nữ tại Wimbledon, chị em nhà Williams tiếp tục đặt mục tiêu tương tự tại Rio năm nay.

Trước đây, cả hai đã từng 4 lần giành huy chương vàng tại các kỳ Thế vận hội. Venus đã giành HCV nội dung đơn tại Olympic 2000 tại Sydney, còn Serena đã đăng quang tại London năm 2012. Ở nội dung đôi nữ, họ đã lần lượt dành HCV vào các năm 2000, 2008 và 2012.

Tuyển Việt Nam thua trắng trước Thái Lan tại Davis Cup


Ở ngày thi đấu đầu tiên, do gặp phải chấn thương nên tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã phải chịu gác vợt ở trận đánh đơn trước đối thủ Kittiphong Wachiramanowong. Trận đánh đơn thứ hai, Nguyễn Hoàng Thiên cũng đã phải gác vợt trước Pruchya Isarow, mặc dù đã dẫn trước ở set 1.

Trước tình hình đó, HLV Nguyễn Quốc Bảo đã quyết định để cặp Hoàng Nam/Hoàng Thiên ra sân thay cho cặp Đắc Tiến/Minh Tuấn để đánh với anh em sinh đôi Sanchai/Sonchat, cặp đôi được coi là “quái vật hai đầu” của Châu Á. Nhưng trước kinh nghiệm thi đấu và đẳng cấp chênh lệch hoàn toàn, Nam và Thiên đã bị lép vế, và phải chịu thất bại cay đắng sau 3 set thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam chính thức khép lại giấc mơ được lên nhóm 1 còn tuyển Thái Lan sẽ gặp Đài Loan hoặc Philippines tại trận chung kết giành suất lên nhóm 1.

Tuyển Anh đánh bại Serbia giành quyền vào bán kết Davis Cup


Mặc dù không có sự góp mặt của Andy Murray nhưng những tay vợt còn lại của tuyển Anh cũng dư sức để đè bẹp tuyển Serbia tại tứ kết Davis Cup.

Người có công lớn cho chiến thắng này là tay vợt 21 tuổi Kyle Edmund, khi giành chiến thắng trong cả 2 trận đánh đơn trước Janko Tipsarevic và Dusan Lajovic. Chung cuộc, tuyển Anh đã giành chiến thắng 3-1 trước Serbia, giành quyền vào bán kết.

Tương tự, đội tuyển Pháp cũng giành chiến thắng 3-1 trước tuyển CH Czech, Argentina thắng Ý 3-1 và Mỹ tạm dẫn trước Croatia với tỷ số 2-1.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm