Ten Hag lạc quan tuyên bố MU đang tiến bộ, đổ lỗi cho chấn thương sau trận thua Nottingham

31/12/2023 07:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

HLV Erik Ten Hag đã đưa ra những tuyên bố hết sức lạc quan về tình hình hiện tại của MU dù "Quỷ đỏ" vừa bị Nottingham Forest đánh bại.

HLV Ten Hag vẫn lạc quan tuyên bố MU đang tiến bộ

HLV Erik Ten Hag tuyên bố ông nhìn ra nhiều điều tích cực của MU và có niềm tin rằng "Quỷ đỏ" sẽ tiến bộ sau thất bại thứ 14 trong 28 trận mùa này. Trước Nottingham Forest, MU đã chơi bạc nhược và trắng tay trên sân khách bằng trận thua với tỷ số 1-2.

HLV Ten Hag lạc quan tuyên bố MU đang tiến bộ, đổ lỗi cho chấn thương sau thất bại trước Nottingham - Ảnh 2.

Ten Hag nhìn ra nhiều điều tích cực từ thất bại trước Nottingham

"Có một điều rõ ràng là chúng tôi không nhất quán. Chúng tôi có thể đánh bại những đội mạnh nhất giải đấu nhưng không thể làm điều tương tự với các đội bóng khác", HLV Ten Hag nói trong buổi họp báo sau trận.

"Chúng tôi đang chứng tỏ với các đội hàng đầu rằng chúng tôi tự tin khi gặp họ. Tôi bị thuyết phục với những màn trình diễn tích cực và có niềm tin mãnh liệt rằng chúng tôi sẽ cải thiện dần dần", HLV trưởng MU nhấn mạnh.

MU đã thua 9 trong tổng số 20 trận ở Premier League mùa này, nhiều bằng số trận thua của họ trong suốt cả mùa giải trước. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan từ chối chịu trách nhiệm, mà khẳng định rằng nguyên nhân là bởi "Quỷ đỏ" gặp quá nhiều chấn thương.

HLV Ten Hag lạc quan tuyên bố MU đang tiến bộ, đổ lỗi cho chấn thương sau thất bại trước Nottingham - Ảnh 3.

Chiến lược gia người Hà Lan đổ lỗi cho chấn thương

"Tôi biết lý do vì sao đội đang không chơi tốt, không có đội bóng nào đối phó tốt được với tình trạng chấn thương như hiện tại và ở trạng thái hiện tại của chúng tôi thì chiều sâu đội hình là không đủ. 

Chúng tôi bắt buộc phải thi đấu với những gì đang có trong tay. MU sẽ phải thi đấu ổn định hơn, trận đấu có 90 phút và nỗ lực phải được thể hiện từ phút đầu tiên. Tôi hy vọng năm mới sẽ chứng kiến nhiều cầu thủ trở lại và giúp đội nhà củng cố sức mạnh", Ten Hag tuyên bố.

Dù vậy Ten Hag vẫn tỏ ra thất vọng với cách cầu thủ MU xử lý một số tình huống mà tiêu biểu là bàn thua thứ 2. "Bị dẫn 0-1 rồi tìm ra bàn gỡ hòa là điều đáng khen ngợi, nhưng chúng tôi thua vì một pha phản công dù ngay trước đó đã có cơ hội ghi bàn. Đó là một pha bóng không đáng có", thuyền trưởng MU kết luận.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm