TBT tờ Mundo Deportivo: Barca cần chống lại sự nuối tiếc

28/10/2013 20:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài viết với tiêu đề như trên, Phó Tổng Biên tập của tờ Mundo Deportivo, Santi Nolla, nhận định đội bóng xứ Catalunya không nên lúc nào cũng nhớ về thời kỳ đỉnh cao của mình, dưới triều đại của Pep Guardiola, mà nên nhìn vào thực tại để vươn lên.

Barca có thể cạnh tranh với Madrid, Bayern, Altletico hay Chelsea, nhưng nếu họ làm điều đó trong nỗi nhớ về quá khứ hoàng kim thì điều đó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn. Khi một đội bóng đã giành được tất cả, như Tito đã nói, thì không có một sự so sánh nào có thể chịu đựng được. Chờ đợi Barca hiện nay là một nhân bản của thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử chỉ dẫn đến việc tạo ra một áp lực mới không cần thiết.



Barca nên nhìn vào thực tại để vươn lên

Phần lớn những người yêu mến Barca không sống bám neo vào quá khứ, dù nó còn rất mới mẻ, nhưng cũng có một phận cho rằng đội bóng áo đỏ-xanh hiện nay giống như một bộ phim rùng rợn trong khi trước đây họ sống trong Disneyland. Hôm nay không có gì giống trước đây. Các đội bóng khác đã lớn mạnh lên;  các cầu thủ của Barca cũng nhiều tuổi hơn, có nhiều danh hiệu hơn và các đối thủ cũng đã quen với hệ thống chiến thuật truyền thống và nhiều trong số họ đã biết cách hóa giải.

Các cầu thủ áo đỏ-xanh vẫn duy trì sự cam kết của mình và không buông xuôi; Martino hiểu bóng đá và đang làm những gì cần làm và vụ mua Neymar chứng minh có sự nhạy cảm về điều mà đội bóng đang cần. Barca đã đánh bại Madrid, đội bóng đã đầu tư cho mùa bóng này 200 triệu euro để mua sắm, thế mà vẫn có những tiếng nói muốn tập trung phê phán Barca chưa chơi tốt vì chỉ làm chủ ở hiệp một còn sang hiệp hai lại rút lui 10 mét về phía sân nhà. Họ quên rằng ở hiệp hai Barca cũng ghi thêm được một bàn và kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng.

Những thay đổi người của Martino không mang tính phòng thủ và mang tính quyết định, bởi vì Alexis ghi được bàn ấn định trận đấu, Song tăng chất thể lực ở giữa sân và Pedro tạo ra khí ô-xy mới. Cesc và Neymar đã cống hiến tất cả, còn Iniesta, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đã để mất một pha bóng có thể gây nguy hại đến kết quả trận đấu. Không bao giờ có thể coi là phòng thủ khi trong việc thay người có hai tiền đạo vào sân.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm