Thể thao

Tay vợt số 1 thế giới kêu gọi tẩy chay các giải Grand Slam vì vấn đề tiền thưởng

06/05/2026 10:24 GMT+7 Google News

Những giải đấu tennis lớn nhất trong năm nay có nguy cơ vắng mặt chính những ngôi sao hàng đầu của làng banh nỉ. Hôm 5/5, tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka cho biết cô có thể tẩy chay Wimbledon cũng như các giải Grand Slam khác trong bối cảnh tranh chấp ngày càng căng thẳng liên quan đến tiền thưởng.

Sabalenka, nhà vô địch Grand Slam bốn lần, đã đề cập tới khả năng một số tay vợt hàng đầu đồng loạt tẩy chay khi trả lời báo chí trước thềm Italian Open tại Rome. Tay vợt người Belarus nhấn mạnh rằng hành động tập thể có thể là con đường duy nhất để các VĐV bảo vệ quyền lợi của mình.

"Tôi cảm thấy đó có thể là cách duy nhất để chúng tôi đấu tranh cho quyền lợi", Sabalenka chia sẻ. "Hãy chờ xem chúng tôi có thể đi xa đến đâu. Nếu cần thiết, việc các tay vợt tẩy chay cũng có thể xảy ra".

Aryna Sabalenka cho biết cô có thể tẩy chay Wimbledon cũng như các giải Grand Slam khác trong bối cảnh tranh chấp ngày càng căng thẳng liên quan đến tiền thưởng

Aryna Sabalenka cho biết cô có thể tẩy chay Wimbledon cũng như các giải Grand Slam khác trong bối cảnh tranh chấp ngày càng căng thẳng liên quan đến tiền thưởng

Cô nói thêm rằng trong bối cảnh hiện tại, các tay vợt nữ hoàn toàn có thể đoàn kết để theo đuổi mục tiêu chung, bởi theo cô, có những vấn đề đang diễn ra là "thực sự không công bằng" đối với các VĐV. Sabalenka cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của các tay vợt đối với sự tồn tại và sức hấp dẫn của các giải đấu.

"Tôi nghĩ rằng nếu không có chúng tôi, sẽ không có giải đấu và cũng không có sự giải trí mà người hâm mộ mong đợi. Chắc chắn chúng tôi xứng đáng nhận được tỷ lệ chia doanh thu cao hơn", cô khẳng định. Dù vậy, Sabalenka vẫn bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán hiện tại sẽ đi đến một giải pháp hợp lý, mang lại sự hài lòng cho tất cả các bên liên quan.

Tay vợt người Belarus là một trong số nhiều ngôi sao thuộc top 20 của cả ATP lẫn WTA đã lên tiếng chỉ trích mức tiền thưởng tại French Open năm nay, giải đấu dự kiến khởi tranh vào cuối tháng. Trước đó, ban tổ chức Roland Garros thông báo tăng 9,5% tổng tiền thưởng, nâng con số lên khoảng 97 triệu USD.

Tuy nhiên, theo một tuyên bố chung của nhóm các tay vợt, trong đó có những cái tên nổi bật như Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, mức tăng này vẫn chưa tương xứng với doanh thu kỷ lục mà các giải Grand Slam đang tạo ra.

"Trong khi Roland Garros hướng tới việc đạt doanh thu kỷ lục, các tay vợt lại đang nhận được tỷ lệ chia giá trị ngày càng giảm so với những gì họ đóng góp", tuyên bố nêu rõ. Nhóm này cũng chỉ ra rằng, trong khi nhiều môn thể thao quốc tế lớn đang cải tổ mô hình quản trị, gắn kết các bên liên quan và xây dựng giá trị dài hạn, thì các giải Grand Slam vẫn tỏ ra chậm thay đổi.

Coco Gauff là một tay vợt nữ hàng đầu khác cũng "bức xúc" về tiền thưởng và sẵn sàng bỏ các giải Grand Slam

Coco Gauff là một tay vợt nữ hàng đầu khác cũng "bức xúc" về tiền thưởng và sẵn sàng bỏ các giải Grand Slam

Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc thiếu sự tham vấn ý kiến từ các tay vợt, cùng với việc đầu tư chưa tương xứng cho phúc lợi VĐV, cho thấy hệ thống hiện tại chưa thực sự đại diện cho lợi ích của những người đóng vai trò trung tâm trong thành công của môn thể thao này.

Không chỉ Sabalenka, nhiều tay vợt khác cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này. Tay vợt người Mỹ Coco Gauff, phát biểu từ Rome, cho biết cô ủng hộ ý tưởng tẩy chay nếu cần thiết.

"Thành thật mà nói, tôi khá đồng ý với quan điểm đó, đặc biệt khi nhìn vào những gì WNBA đã làm được", Gauff nói, nhắc đến mô hình công đoàn trong thể thao chuyên nghiệp. "Họ có một tổ chức đại diện cho VĐV, và tôi nghĩ điều đó thực sự hữu ích".

Gauff nhấn mạnh rằng để đạt được những bước tiến lớn trong các vấn đề như tiền thưởng và quyền lợi, việc thành lập một công đoàn là điều gần như tất yếu. "Từ những gì tôi quan sát ở các môn thể thao khác, để tạo ra thay đổi đáng kể, thường cần có một công đoàn. Tôi nghĩ chúng tôi cũng cần tiến tới điều đó theo một cách nào đó", cô nói thêm.

Những phát biểu từ Sabalenka, Gauff cùng nhiều tay vợt hàng đầu khác đang cho thấy làng tennis thế giới có thể đứng trước một cuộc khủng hoảng tiềm tàng, khi khoảng cách giữa các nhà tổ chức và VĐV ngày càng lớn. Nếu không sớm tìm được tiếng nói chung, kịch bản các giải Grand Slam thiếu vắng những ngôi sao lớn hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm