Thể thao

Tay vợt bóng bàn Trung Quốc bị cấm thi đấu một năm vì đấm đá đối thủ sau khi thua

30/07/2026 09:14 GMT+7 Google News

Làng bóng bàn trẻ Trung Quốc vừa chứng kiến một sự cố gây chấn động khi tay vợt 14 tuổi Cao Yanhao bị cấm thi đấu một năm sau hành vi tấn công đối thủ ngay trên sân trong một giải tuyển chọn đội trẻ quốc gia. 

Quyết định kỷ luật được Hiệp hội Bóng bàn tỉnh Giang Tô ban hành ngay sau khi đoạn video ghi lại vụ việc lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sự việc xảy ra ngày 27/7 tại vòng bán kết lứa tuổi U14 của giải tuyển chọn vận động viên tham dự đợt tập huấn thứ bảy của đội tuyển trẻ quốc gia Trung Quốc. Trong trận đấu này, Cao Yanhao để thua đồng đội He Ruichen với tỷ số 0-3. Đáng chú ý, anh thất bại trắng 0-11 ở ván đấu cuối cùng.

Theo hình ảnh được lan truyền, sau khi đánh hỏng điểm quyết định, He Ruichen tiến đến thực hiện nghi thức bắt tay như thông lệ. Tuy nhiên, Cao Yanhao bất ngờ ném vợt xuống sàn rồi đấm thẳng vào vùng đầu đối thủ. Khi He Ruichen lùi về phía rào chắn, tay vợt 14 tuổi tiếp tục tung cú đá trước khi trọng tài cùng các nhân viên có mặt kịp thời can thiệp để ngăn chặn vụ việc.

Tay vợt 14 tuổi của Trung Quốc bị cấm thi đấu một năm vì đấm đá đối thủ ngay trên sân. Video: Sohu

Ngay trong ngày hôm sau, Hiệp hội Bóng bàn tỉnh Giang Tô đã công bố án phạt nghiêm khắc. Theo thông báo, Cao Yanhao có hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật thi đấu, phá vỡ trật tự của giải và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh bóng bàn trẻ địa phương. Tay vợt này bị hủy toàn bộ thành tích tại giải, nhận hình thức khiển trách trên phạm vi toàn tỉnh và bị cấm tham dự mọi giải đấu do Hiệp hội Bóng bàn tỉnh Giang Tô tổ chức hoặc bảo trợ trong thời hạn một năm, từ ngày 28/7/2026 đến 27/7/2027.

Án phạt đồng nghĩa với việc Cao Yanhao đánh mất cơ hội góp mặt trong chương trình đào tạo đội tuyển trẻ quốc gia, vốn được xem là bước đệm quan trọng đối với các tài năng trẻ Trung Quốc. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội nước này ủng hộ quyết định của cơ quan quản lý, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ tinh thần fair-play và răn đe các hành vi bạo lực trong thể thao. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng các trung tâm đào tạo cần quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục tâm lý và kiểm soát cảm xúc cho vận động viên trẻ nhằm tránh lặp lại những sự cố tương tự trong tương lai.

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm