Toni Kroos: Bản giao hưởng số 8 của Dải thiên hà

07/09/2016 13:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến thời điểm này, Toni Kroos vẫn là món hời với Real Madrid, và người ta vẫn không hiểu vì sao Bayern Munich phải cương quyết đến thế với một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất thế giới trong 10 năm qua.

Nhà vô địch nước Đức rước về một lão tướng đã qua thời đỉnh cao như Xabi Alonso, đẩy đi một tài năng sắp đón những điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp như Kroos, chỉ vì anh ta muốn một mức lương hợp lý hơn cho những cống hiến của mình.

Đôi khi, người ta vẫn mắc những sai lầm kì quặc như vậy, và không thể sửa chữa chỉ với sự biện bạch rằng, đội bóng không thể phá vỡ mức lương trần, cũng như không bao giờ thỏa hiệp với những cái tôi như thế. Nếu tiền vệ 26 tuổi này không phải một ngôi sao, thì anh cũng không bao giờ ở mức thấp hơn so với Xabi hay Thiago Alcantara, những người được đưa về để thay thế cho chính anh, nếu không muốn nói rằng, Toni Kroos ở một trình độ khác.

Bayern Munich hãy nhìn xem, ngôi sao họ đã ruồng rẫy đến hai lần, đang bước những bước chân lớn, vượt qua những tên tuổi một thời như Ballack, Jen Jeremies trong lịch sử phát triển của đội bóng xứ Bavaria. Anh có thể không có tư chất thủ lĩnh như Lothar Matthaus, Stefan Effenberg hay Oliver Kahn.

Thậm chí, dù không phải là mẫu đội trưởng được kính trọng như Philipp Lahm, nhưng chắc chắn, Toni Kroos không phải là cái tên dễ bị chìm vào quên lãng hay đáng bị gạt ra bên lề của bóng đá, như cách Bayern Munich đối xử với anh.

Sau khi Xavi giải nghệ, tiền vệ mang áo số 8 nổi lên như một trong những thủ lĩnh xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Tư chất, phong cách và cá tính của Toni Kroos khác hẳn với những tiền bối người Đức, nhưng lại phảng phất sự thông minh của Xavi và sắc sảo như Pirlo.

Sau Ancelotti, Rafa Benitez, đến lượt Zinedine Zidane đưa tiền vệ người Đức vào trung tâm của lối chơi. Luka Modric là nhân tố quan trọng, Casemiro là vệ sĩ ở tuyến giữa, nhưng Toni Kroos là bộ điều khiển mọi hoạt động của Real Madrid.

“Toni quá hoàn hảo với Real Madrid, cậu ấy là mảnh ghép mà đội bóng đã tìm kiếm trong một thời gian dài, tôi không thể tin nổi rằng Toni lại phù hợp với triết lý của đội bóng như vậy”, huyền thoại người Pháp Zidane tiết lộ với tờ Sport Bild sau khi chứng kiến màn trình diễn thượng hạng của Kroos trong chiến thắng 6-0 trước Espanyol mùa trước.

Trận đấu mà tiền vệ có mái tóc vàng đặc trưng kiểu Đức thực hiện 51 đường chuyền có tính chất quan trọng, 50 trong số đó đến đúng địa chỉ cần thiết, và tạo ra 10 tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Nếu không phải là Kroos thì không ai có thể làm được điều như vậy ở Bernabeu thời điểm này.

Luka Modric dễ tạo ấn tượng đặc biệt hơn ở tuyến giữa đội bóng Hoàng gia, sự cơ động cả công lẫn thủ của tiền vệ người Croatia thường thu hút sự chú ý của các cổ động viên, hoặc những người theo dõi bóng đá qua truyền hình. Nhưng Toni Kroos là mẫu khác hẳn, anh chẳng khác Xavi là mấy, cần mẫn xây dựng lối chơi bằng tầm nhìn thoáng đãng của mỗi đường chuyền, khả năng mở ra thế trận khi có bóng trong chân của anh luôn khiến tất cả phải khâm phục.

Gọn gàng và chính xác, khoa học như một cỗ máy, thông minh như một chiếc máy tính và mượt mà như đường kiến tạo, Toni Kroos không chỉ mở ra một thời kì mới cho những tiền vệ kiểu mẫu như anh, người không chỉ đơn giản khiến bóng đá là những đường chuyền đến đúng địa chỉ, mà còn là khả năng tổ chức chiến thắng bắt đầu từ một cái nhìn rất nhanh ở nửa sân nhà.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm