Suarez thấy tiếc cho Torres vì phải nhận thẻ đỏ

06/04/2016 19:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Luis Suarez đã lên tiếng bảo vệ Fernando Torres sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha dính thẻ đỏ trong trận thua 1-2 của Atletico Madrid trước Barca ở lượt đi vòng Tứ kết Champions League mùa này.

Tiền đạo của Atletico Madrid đã mở tỉ số ở phút 25, nhưng sau đó anh đã dính 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu ở phút 35. “Quyết định đuổi Torres của trọng tài là bước ngoặt của trận đấu. Mọi người đều biết khả năng săn bàn của Torres như thế nào. Anh ấy đã có 2 pha vào bóng nguy hiểm. Thật tiếc bởi lẽ ra trận đấu sẽ tốt khi cân bằng về quân số”, Luis Suarez phát biểu trước báo chí.

Luis Suarez dự kiến trận lượt về ở sân của Atletico Madrid sẽ đầy thử thách với Barca: “Chúng tôi biết đó sẽ là trận đấu khó khăn. Chúng tôi có thể phải ghi thêm bàn nữa để đảm bảo giành vé đi tiếp. Atletico Madrid bắt buộc phải ghi bàn trên sân nhà. Trận đấu sắp tới sẽ quyết liệt không kém trận hôm nay. Chúng tôi phải bình tĩnh, trong khi Atletico Madrid cần phải cố gắng ghi bàn. Nếu chúng tôi ghi 1 bàn, Atletico Madrid sẽ phải cố gắng ghi 2 bàn”.


Torres bị truất quyền thi đấu, trong khi Suarez thoát án phạt

Dù mang lại chiến thắng cho Barcelona, thế nhưng tiền đạo người Uruguay đã vào bóng phạm lỗi thô thiển với Juanfran Filipe Luis của Atletico và may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ. Tiền vệ Javier Mascherano phát biểu: “Tôi không có ý kiến về thẻ đỏ Torres. Còn về việc Luis Suarez đã thi đấu quá thô bạo ư? Tôi là cầu thủ, chứ không phải thẩm phán. Chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu và cố gắng giành chiến thắng. Barca đã tạo ra 18 cơ hội và xứng đáng giành thắng lợi. Chúng tôi biết mình sẽ phải đá trên sân ở Atletico Madrid ở trận lượt về và chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu như ở hiệp 2 trận đấu vừa qua để lọt vào Bán kết. Barca đã có cơ hội để ghi thêm bàn thắng nữa, nhưng chúng tôi đã thực hiện được mục tiêu chính là giành chiến thắng”.

Mascherano nhận xét về trận đấu: “Atletico Madrid cũng tạo ra những cơ hội và ghi bàn dẫn trước. Chúng tôi đã hoang mang nhưng sau đó đã nắm lại quyền kiểm soát trận đấu và dồn ép họ”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm