Ronaldo chữa thẹn sau khi chỉ trích đồng đội cay nghiệt

28/02/2016 07:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ nghèo nàn ở các trận đấu lớn khi họ thất bại 0-1 trước Atletico trong khuôn khổ vòng 26 Liga và đứng trước nguy cơ bị Barca bỏ xa 12 điểm. Nhưng kết quả của Real không phải là điều khiến người ta sốc sau trận đấu, mà phải là phát biểu của Cristiano Ronaldo.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, Ronaldo đã công khai chỉ trích các đồng đội ở Real Madrid khi nói rằng: “Nếu tất cả ở cùng đẳng cấp như tôi, Real Madrid đã dẫn đầu rồi. Các anh luôn nghi ngờ khả năng của tôi ở Tây Ban Nha. Các anh nói cứ như tôi giống cục phân vậy, nhưng các con số không biết nói dối. Hãy nhìn vào các thống kê đi!”.

Ronaldo ám chỉ những cầu thủ như Jese Rodriguez, Lucas Vazquez và Mateo Kovacic không đủ đẳng cấp để đá với anh, không như Gareth Bale, Karim Benzema hay Marcelo.


Ronaldo vẫn chưa thể ghi bàn khi gặp đội lớn ở Liga

SỐC: Cristiano Ronaldo chỉ trích đẳng cấp của đồng đội thấp kém!

SỐC: Cristiano Ronaldo chỉ trích đẳng cấp của đồng đội thấp kém!

Cristiano Ronaldo đã gây sốc sau thất bại 0-1 của Real Madrid trước Atletico khi siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ trích các đồng đội rằng họ không chơi ở cùng đẳng cấp với anh.


Tuy nhiên, không lâu sau đó, Ronaldo đã “cải chính” bình luận của anh. Ronaldo nói rằng ý của anh ở đây là vấn đề thể lực, chứ không phải phong độ trên sân. “Ý của tôi là vấn đề thể lực. Còn tôi chẳng hay hơn bất cứ ai cả. Khi tôi nói vậy có nghĩa là tôi đề cập tới vấn đề thể lực, chứ không phải phong độ”, Ronaldo làm rõ trên tờ Marca sau bình luận gây sốc.

Trong khi đó, thủ quân của Real Madrid là Sergio Ramos cho rằng đã diễn đạt không chuẩn, chứ không phải Ronaldo chỉ trích đồng đội.

“Nếu ai đó hiểu rõ Ronaldo, thì đó là tôi. Tôi không nghĩ anh ấy muốn chỉ trích bất cứ đồng đội nào, nhưng có lẽ Ronaldo đã không diễn đạt ý kiến của mình theo cách tốt nhất. Với tư cách đội trưởng, tôi tự hào về công việc của các đồng đội. Nhưng mọi người được tự do có ý kiến của mình”, tờ AS dẫn lời Ramos.

Thủ quân của Real Madrid nói thêm: “Tôi nghĩ khi kết quả chống lại đội thì sẽ xuất hiện nhiều quan điểm, nhiều lời bào chữa hơn. Đó là điều bình thường. Chúng tôi đã thua trận derby và Liga coi như đã xong. Chúng tôi vẫn còn Champions League và tôi hy vọng rằng đội sẽ chơi tốt ở đó”.

Về các cầu thủ trẻ như Jese và Vazquez, Ramos nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào về những cầu thủ trẻ, những người đã ra sân và khát khao cống hiến, như Jese và Vazquez”.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm