Real không cần mua sắm vì đã có Zidane

20/07/2016 05:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Điều lạ lẫm duy nhất mùa Hè này mà ai cũng thấy, là Real Madrid vẫn “giữ túi, đóng két”, trong khi các câu lạc bộ khác đang làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng.

Cách đây hơn một tuần, các trợ lý của Chủ tịch Florentino Perez phát đi tín hiệu, Real sẽ không chạy đua với Manchester United để giành Paul Pogba, và ông dường như cũng không mặn mà với việc đưa De Gea trở lại Tây Ban Nha như trước nữa. Ngoài Alvaro Morata quay về Bernabeu với giá 30 triệu euro, có lẽ đội bóng Hoàng gia không hứng thú với bất kì một cái tên nào khác ở châu Âu.

Đặt cược với Zidane

Nhưng đó không hẳn là điều bất thường với Real Madrid, nếu nhìn vào mục tiêu dài hạn của Chủ tịch Perez. Ngay từ mùa bóng trước, ông dường như không còn theo đuổi chính sách mỗi năm mua một ngôi sao nữa, khi đưa về hàng loạt những cái tên rất “sốc” về khía cạnh hình ảnh như Kovacic, Danilo, Casemiro, Lucas Vazquez hay thủ thành Casilla. De Gea là cái tên sáng giá duy nhất có thể xuất hiện ở Dải thiên hà mùa trước, nhưng lại lỡ chuyến tàu cuối một cách kì lạ, và anh bắt đầu bị lãng quên ở Bernabeu từ đó.

Vị Chủ tịch quyền lực này giờ mới bắt đầu chơi một canh bạc thực sự với Zinedine Zidane, đại sứ thương hiệu của Dải thiên hà mọi phiên bản. Không mua thêm những ngôi sao là buộc huyền thoại người Pháp phải phát triển đội bóng trên nền tảng hiện tại, có sự pha trộn của những ngôi sao và những cầu thủ bình dân. Đó là đội bóng tốt với những nhà vô địch từ trong gen như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos hay Toni Kroos. Ngoài Alvaro Arbeloa chia tay cuối mùa trước, đội bóng Hoàng gia vẫn giữ nguyên được bộ khung đầy tham vọng và trẻ trung, ít nhất là trong vài năm tới họ vẫn có thể tiến đến hết năng lực của mình.

HLV 44 tuổi này có đủ những chất liệu cần thiết để gây dựng một đội bóng có khả năng thách thức mọi đối thủ, chinh phục mọi danh hiệu. Về đẳng cấp, hiếm ai sánh được với bộ ba BBC, nay lại được bổ sung thêm một trung phong rất khó lường nữa là Morata. Về kĩ thuật, hàng tiền vệ với Modric, Toni Kroos, Isco hay James Rodriguez nằm trong tốp đầu thế giới. Ở hệ thống phòng ngự, Varane, Pepe và Ramos là cả một kho kinh nghiệm và tiềm ẩn cả sự nguy hiểm cho các đối thủ. Trong khi Marcelo hay Carvajal đều đang là những người chơi hay nhất ở vị trí của mình trên thế giới.

Nếu không có thêm sự bổ sung nào khác, HLV người Pháp mặc nhiên phải nâng cấp bản thân về chiến thuật và chiến lược xây dựng đội bóng cho các mùa bóng tiếp theo. Bất chấp đã giành được Champions League và gần như khiến Barcelona phải ngã ngựa ở La Liga, thì Zidane vẫn bị hoài nghi về khả năng cầm quân.

“Cậu ấy vẫn mắc những sai lầm sơ đẳng, cho thấy sự sợ hãi khi đối mặt với Wolfsburg, Manchester City hay Roma, đó không phải là điều tôi chờ đợi ở Zidane”, kí giả Miguel Delaney đưa ra nhận xét của mình trên ESPN. Chỉ cần Real Madrid vô địch La Liga mùa này, đó có thể được xem là thành công lớn của Zidane.

Thời của “Tây Ban Nha hóa Real”

Rất có thể, đây cũng sẽ là thời điểm để Chủ tịch Perez tái khởi động lại tham vọng Tây Ban Nha hóa Real Madrid, hoặc theo chiều ngược lại Real hóa đội tuyển Tây Ban Nha. Chiến lược đã bị xếp vào xó mùa bóng trước nữa, khi Real Madrid trắng tay cùng Ancelotti, Illaramendi ngược về Sociedad, và những cái tên như Carvajal không thể cạnh tranh được vị trí trên đội tuyển.

Sergio Ramos là người duy nhất chắc suất đá chính tại Tây Ban Nha, còn Lucas Vazquez là dự bị chiến lược của HLV Del Bosque ở EURO 2016. Dù đã giảm sức ảnh hưởng, nhưng Barcelona vẫn là xương sống của La Roja với những cái tên như Iniesta, Busquets, Pique và Jordi Alba. Sự chia tay của Ngài râu kẽm là cơ hội để Real Madrid bắt đầu lấy lại vị thế của mình ở đội tuyển quốc gia, điều mà họ đã mất đi kể từ sau năm 2006.

Nhiệm vụ của Zidane vì thế rõ ràng hơn, nâng cấp trình độ Isco, người nhiều khả năng sẽ là sự thay thế của Iniesta, khiến Carvajal là sự lựa chọn hàng đầu bên cánh phải của Tây Ban Nha, giúp Lucas Vazquez đẩy lùi David Silva vào quá khứ, và dĩ nhiên phải giúp Morata trở thành sát thủ số 1 ở đội bóng áo đỏ.

Không chỉ vậy, những tài năng trẻ của lò Castilla cần được giới thiệu nhiều hơn nữa trong mùa bóng này. Không phải vô cớ, Chủ tịch Perez được cho là hục hặc với Zidane về việc sử dụng Odegaard, hay trao thêm cơ hội cho “Raul mới” Mayoral. Vì sau Barcelona, đến lượt Atletico Madrid liên tục trình làng những tài năng trẻ nhanh chóng được thừa nhận như Saul Niguez, Kranevitter hay Carrasco.

Nếu ông Perez muốn bản địa hóa đội bóng Hoàng gia, thì Castilla phải là nơi bắt nguồn cho sự thay đổi đó. Và nếu chiến lược “Zidane và Pavon” thời còn cầu thủ đã thất bại, thì Zidane huấn luyện và những Pavon tài năng hiện tại sẽ phải sống lại ước mơ còn dang dở của Chủ tịch Perez.

4 Ronaldo, Pepe, Toni Kroos, Gareth Bale là 4 cầu thủ của Real Madrid nằm trong danh sách 10 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2016.

57% Tờ Marca đã làm cuộc khảo sát với các vận động viên Real về danh hiệu mơ ước của họ ở mùa bóng mới. Kết quả là 57% hi vọng Real giành La Liga, chỉ 43% muốn đội bóng giành Champions League.

620 Lợi nhuận của Real Madrid mùa bóng vừa rồi là 620 triệu euro, và lần đầu tiên lợi nhuận thu được kém Barcelona (670 triệu euro).


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm