Zidane mâu thuẫn với chủ tịch Real vì Odegaard

18/07/2016 23:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Zinedine Zidane đã buộc phải đưa cầu thủ trẻ Martin Odegaard vào chuyến du đấu mùa Hè của Real Madrid.

Theo tờ Daily Mail, HLV Zinedine Zidane đã mâu thuẫn với chủ tịch Real Madrid Florentino Perez về cầu thủ 17 tuổi Martin Odegaard. Zidane không muốn đưa cầu thủ trẻ này đi du đấu tuy nhiên ông Florentino Perez muốn HLV người Pháp mang Odegaard đi cùng. 

Cả hai đã mâu thuẫn về Odegaard kể từ khi Zidane tiếp quản ghế HLV ở Real Madrid. Perez muốn Odegaard góp mặt trong chuyến du đấu vào mùa Hè này của Real Madrid bởi vì việc có mặt trong đội Real Madrid vốn được viết trong hợp đồng của cầu thủ người Na Uy. Hơn nữa, sự xuất hiện của Odegaard trong chuyến du đấu ở Bắc Mỹ này sẽ giúp đội bóng chủ sân Bernabeu tìm được CLB mới cho anh.

Mặc dù Zidane đồng ý rằng Odegaard cần được đem cho mượn ở mùa giải tới, nhưng ông không đồng ý với việc đôn cầu thủ 17 tuổi này vào đội một của Real Madrid. Nhà cầm quân người Pháp không có kế hoạch nào về việc sử dụng Odegaard.

Theo trang tin Le10Sport (Pháp), Zidane đã rất bất mãn trước việc Florentino Perez ép buộc ông đưa Odegaard sang đất Mỹ cùng đội hình Real Madrid.


Zidane không ưa Odegaard 

Hamburg đã thể hiện sự quan tâm với Odegaard, trong khi đó Liverpool cũng đã liên hệ với tiền vệ tấn công này. Thế nhưng Real Madrid thích cho Odegaard đi “học việc” ở một CLB của Tây Ban Nha hơn. 

Chủ tịch Real Madrid còn có kế hoạch cho Odegaard thi đấu ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Sevilla vào ngày 9/8 tới, bởi vì trận đấu trên diễn ra ở quê hương của cầu thủ trẻ này là Na Uy.

Real Madrid đã chiêu mộ Odegaard vào tháng Giêng năm ngoái. Đội bóng chủ sân Bernabeu từng hy vọng cầu thủ này sẽ nhanh chóng thi đấu tiến bộ và lên đội một. Thế nhưng việc Odegaard chậm tiến bộ đã khiến những kỳ vọng của Real Madrid tan thành mây khói. 

Real Madrid sắp phải thực hiện án phạt của FIFA

Real Madrid sắp phải thực hiện án phạt của FIFA

Có vẻ những nỗ lực kháng án kỷ luật cấm chuyển nhượng của Real Madrid và Atletico Madrid sẽ không đạt được kết quả. Và hai đội sẽ phải sớm thực hiện án phạt mà FIFA đưa ra


Đây không phải là lần đầu tiên Zidane bất mãn với sự đối xử đặc biệt của Real Madrid với Odegaard. Khi còn dẫn dắt đội trẻ của Real Madrid, Zidane đã không hài lòng với việc Odegaard được đôn lên tập luyện với đội một của HLV Carlo Ancelotti.

Ông Ancelotti gần đây cũng tiết lộ rằng việc Real Madrid chiêu mộ Odegaard thực chất chỉ là một chiêu PR. Nhà cầm quân người Italy chưa bao giờ yêu cầu Real Madrid chiêu mộ cầu thủ trẻ này. Ancelotti đã cho Odegaard chơi trận ra mắt trong trận đấu cuối cùng của Real Madrid ở mùa giải 2014-15, trước khi nhà cầm quân này bị sa thải.

HLV Zidane muốn sử dụng các tài năng ở đội trẻ của Real Madrid là Marcos Llorente và Marco Asensio, chứ không phải là Odegaard. Cho tới giờ, cầu thủ trẻ người Na Uy này mới có 1 lần ra sân cho Real Madrid. Anh đã thi đấu 45 trận cho đội trẻ của Real Madrid và ghi được 2 bàn thắng.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm