Phản ứng cộng đồng mạng: Wenger buồn vì mình Ronaldo ghi bàn nhiều hơn cả đội Arsenal

13/04/2016 05:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Trong ngày thi đấu chói sáng, Ronaldo đã ghi cả 3 bàn thắng giúp Real Madrid ngược dòng thần kỳ trước Wolfsburg, qua đó giành vé vào bán kết Champions League.

Wolfsburg đến Bernabeu với lợi thế 2 bàn dẫn trước ở trận lượt đi. Tưởng chừng như đó sẽ là thử thách mà Real Madrid khó có thể vượt qua để nuôi hy vọng vào bán kết. Thế nhưng, một mình Ronaldo đã biến giấc mơ của Real thành hiện thực. Anh lập hat-trick, giúp Real thắng 3-0, qua đó đánh bại Wolfsburg với tỉ số chung cuộc 3-2.

Sự chói sáng của Ronaldo là chủ đề bàn luận chính của mạng xã hội Twitter. Họ nói đến những kỷ lục mà ngôi sao Bồ Đào Nha đang chạm tới. "Ronaldo đã ghi 78 bàn trong 73 trận Champions League gần nhất", tài khoản WhoScored.com thống kê. Trong khi đó, Copa90 đề cập tới số lượng hat-trick của Ronaldo. "Ronaldo đã ghi hat-trick thứ 37 cho Real Madrid. 37 hat-trick!".

Với cú hat-trick vào lưới Wolfsburg, Ronaldo đã có 16 bàn từ đầu mùa Champions League 2015-16. Thành tích này chỉ kém một bàn so với kỷ lục do chính CR7 lập trong mùa giải 2013-14.


"Thật nực cười", Daniel Storey cảm thán khi so sánh thành tích của mình Ronaldo và toàn đội Arsenal

Một CĐV còn thống kê và chỉ ra rằng số bàn thắng Ronaldo ghi được tại Champions League kể từ tháng 9/2013 là 42 bàn. Trong khi toàn đội Arsenal chỉ ghi được 41 bàn kể từ thời điểm đó. Biên tập viên truyền hình đài ITV Piers Morgan thậm chí còn châm chọc Arsenal: “Thật buồn khi không còn chỗ cho Ronaldo ở đội hình của Arsenal. Chúng tôi đã có Giroud rồi”.

Trên box bình luận của đài BT Sports, Rio Ferdinand khen ngợi đồng đội cũ: “Điều tuyệt vời ở Ronaldo là cậu ấy ghi đa dạng các bàn thắng mà chẳng có bàn nào giống nhau”.

Hiện tại, tổng số bàn thắng của Ronaldo ở Champions League đã lên tới 93, nhiều hơn đối thủ Lionel Messi 10 bàn.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm