Mùa chuyển nhượng thất bại của Real Madrid

28/11/2017 06:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 1/11, trong trận đấu với Tottenham thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League tại Wembley, Cristiano Ronaldo đã bày tỏ quan điểm của anh về việc Real Madrid sa sút.

"Các cầu thủ, những người mới đến, có rất nhiều tiềm năng. Nhưng họ đều là những người trẻ tuổi và xin nhắc lại, họ chỉ giàu tiềm năng. Trong khi đó, Pepe, Morata và James lại khiến Real Madrid mạnh hơn. Nhưng giờ họ đã ra đi", Ronaldo nói.

Không trực tiếp nhưng những chia sẻ của Ronaldo rõ ràng đã gián tiếp chỉ trích chiến lược chuyển nhượng của Real Madrid trong mùa Hè vừa qua. Họ đã chi 22,4 triệu euro cho Theo Hernandez, cầu thủ 19 tuổi từ Atletico Madrid và mua Dani Ceballos từ Real Betis với giá 12 triệu euro. Bên cạnh đó, Real cũng gọi về một số cầu thủ trẻ đã hết thời hạn cho mượn như Jesus Valejo, Borja Mayoral hay Marcos Llorente. Không có một bản hợp đồng bom tấn nào trong bối cảnh Alvaro Morata hay James Rodriguez đã rời sân Bernabeu.

Vì sao Real Madrid có nguy cơ bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League?

Vì sao Real Madrid có nguy cơ bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League?

Chiến thắng hủy diệt 6-0 trước APOEL không thể giúp Real Madrid thay đổi điều gì vì họ chỉ vào vòng 1/8 Champions League với tư cách nhì bảng và có nguy cơ gặp phải đối thủ mạnh.

Thực tế, 6 cầu thủ trẻ được Zidane sử dụng trong mùa giải này chỉ góp vào 17% số phút của cả đội. Họ chỉ ra sân có 2087 phút và ghi được 3 bàn thắng. Con số này khác xa so với mùa giải trước bởi cùng thời điểm này năm ngoái, các tân binh của Real đã đóng góp tới 12 bàn.

Sự khác biệt từ tính hiệu quả của kế hoạch mua sắm là một trong những nguyên nhân khiến Real Madrid đang lận đận ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hiện họ vẫn kém Barcelona, đội đang dẫn đầu Liga, với 8 điểm ít hơn.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm