Messi đang trải qua cơn khát bàn thắng lâu nhất từ 2010

16/04/2016 15:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Sự kiện Barcelona bị đội bóng đồng hương Atletico Madrid loại khỏi Champions League vào giữa tuần rồi là một dấu mốc khó quên với tiền đạo Lionel Messi.

Trước đó một chút, trong đợt tập trung các ĐTQG, Messi vừa trở thành cầu thủ thứ 2 ghi được 50 bàn thắng trong màu áo Argentina với pha làm bàn trong trận giao hữu với Bolivia. Đó cũng là bàn thắng thứ 499 của Leo cho cả CLB lẫn ĐTQG.

Tuy nhiên, bàn thắng thứ 500 vẫn chưa đến. Siêu sao này đã không thể ghi bàn trong các trận gặp Real Madrid, Atletico (cả 2 lượt trận) và Real Sociedad. Lần cuối Messi ghi bàn cho Barca đã từ ngày 16/3, khi anh sút tung lưới Arsenal. Trước đó là một cú đúp vào khung gỗ đội Villarreal ở La Liga.


Một lần nữa Messi lại bị quá tải trong giai đoạn cuối tháng Ba - tháng Tư

Messi đã đang trải qua chuỗi 5 trận tịt ngòi. Đã 452 phút rồi anh chưa một lần ăn mừng bàn thắng. Đây là lần tịt ngòi lâu nhất của tiền đạo này từ năm 2010 (khi anh khủng hoảng với 474 phút không ghi được bàn thắng). Messi sẽ phá kỷ lục buồn đó, nếu anh lại “tàng hình” trong lần tiếp đón Valencia vào cuối tuần này.

Thêm nữa, tịt ngòi trong tháng 4 có lẽ là một thói quen của Leo Messi. Cuối tháng Ba, đầu tháng Tư mỗi năm luôn là giai đoạn Messi cho thấy sự quá tải. Lần tịt ngòi hồi năm 2010 của anh bắt đầu từ 10/4. Anh cũng đã trải qua kỳ khô hạn bàn thắng 420 phút năm 2014, và 362 phút năm 2015 vào giai đoạn tháng Ba – tháng Tư.

Hoài Thuận

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm