Messi bị truyền thông Argentina chỉ trích nặng nề, sắp từ giã ĐTQG thêm lần nữa

07/09/2017 20:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Trận hòa 1-1 với Venezuela khiến Argentina chưa thể định đoạt được chiếc vé dự VCK World Cup 2018. Trước kết quả thất vọng này, truyền thông xứ Tango hướng sự chỉ trích vào Lionel Messi.

Trên trang bìa, tờ Ole đưa hình ảnh Messi và giật tít: "Người mà chúng ta hằng cầu nguyện đây ư?". Ở bài bình luận, tờ báo nổi tiếng Argentina nhấn mạnh: "Sự yếu kém của các đồng đội không thể miễn giảm trách nhiệm cho Messi. Anh ấy đã có màn trình diễn chấp nhận được trong hiệp 1 và hứa hẹn một ngày thi đấu bùng nổ. Tưởng như ngày hôm nay là ngày của anh ấy, là lúc anh ấy sẽ làm hài lòng tất cả những ai yêu mến mình. Nhưng Messi đã không bùng nổ. Nam chính hoàn toàn im tiếng và Argentina đã có một hiệp 2 chơi tồi tệ nhất trong nhiều năm qua".

Chú thích ảnh
Messi gây thất vọng ở trận hòa Venezuela

Không chỉ báo chí trong nước, truyền thông nước ngoài cũng sửng sốt trước màn trình diễn tệ hại của Argentina. "Messi và Argenitna đã gây thất vọng với trận hòa trước Venezuela", tờ A Bola (Bồ Đào Nha) nhận xét. "Argentina đang trong khủng hoảng", "Tiếng chuông báo động", L'Equipe (Pháp) và Bild (Đức) lần lượt giật tít. Tờ Sport và Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) thì phân tích về những khó khăn mà Argentina sắp đối mặt.

Với kết quả hòa, cánh cửa tới World Cup 2018 của Argenitna trở nên hẹp hơn. Đội bóng xứ Tango đang đứng thứ 5 trên BXH. Nếu kết thúc vòng loại ở vị trí này, họ phải đá play-off liên lục địa với New Zealand để tranh vé tới World Cup. Nhưng việc giữ được vị trí này cũng là nhiệm vụ khó khăn với sự bám đuổi của Chile, đội chỉ kém họ đúng 1 điểm. Ở hai vòng đấu cuối cùng, đối thủ của Argentina sẽ là Peru (5/10) và Ecuador (11/10).

Đừng trông vào Messi, Argentina phải tự cứu mình!

Đừng trông vào Messi, Argentina phải tự cứu mình!

Có Lionel Messi, Argentina giành được 76% số điểm ở vòng loại World Cup 2018. Không Messi, Argentina chỉ kiếm 29% số điểm. Để đến nước Nga, Argentina phải thắng mà không dựa vào Messi.

Nếu không có được kết quả tốt ở hai vòng đấu này, Messi nhiều khả năng sẽ từ giã đội tuyển quốc gia một lần nữa. Năm 2016, Messi từng tuyên bố chia tay ĐT Argentina bởi kết quả thất vọng ở trận chung kết Copa America. Tuy nhiên, HLV Edgardo Bauza sau đó đã thuyết phục được Messi thay đổi ý định.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm