Jordi Alba hay nhất, Luka Modric tệ nhất

31/12/2012 15:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kết quả của cuộc khảo sát với chủ đề “ai là bản hợp đồng hiệu quả nhất mùa Hè năm 2012” do tờ Marca thực hiện, Jordi Alba của Barca đã là người chiến thắng.

Barca đã khiến tất cả ngạc nhiên khi đưa Alba về sân Camp Nou ngay trước thềm EURO 2012 cho dù hậu vệ trái này mới chỉ chứng tỏ được phần nào khả năng ở Valencia. Người hâm mộ đội bóng xứ Catalunya khi đó đã tỏ ra băn khoăn rằng liệu Alba có thể đáp ứng được những đòi hỏi rất cao từ Barca.


Alba (trái) và Modric đã có những màn trình diễn trái ngược

Nhưng họ đã lo lắng một cách thừa thãi bởi tại EURO 2012, Alba đã chơi cực hay để giúp Tây Ban Nha đăng quang và trở thành hậu vệ trái hay nhất của giải đấu. Sau EURO 2012, Barca mới nhận ra rằng họ đã có một thương vụ “hời” bởi nếu chiêu mộ Alba sau giải đấu này, cái giá mà họ phải trả cho Valencia sẽ cao hơn rất nhiều.

Sau nửa đầu mùa giải đầu tiên gắn bó với Barca, Alba đã chứng tỏ rằng anh sinh ra là để đá ở sân Camp Nou với vô số màn trình diễn xuất sắc. Vì thế, có thể khẳng định rằng Alba chính là bản hợp đồng hiệu quả nhất của mùa giải tính tới thời điểm này.

Bản hợp đồng được độc giả Marca đánh giá cao thứ hai sau Alba là Obafemi Martins của Levante. Tiền đạo người Nigeria đã ghi 6 trên tổng số 21 bàn thắng mà Levante ghi được để trở thành một hiện tượng thú vị tại Liga mùa này. Xếp thứ ba trong danh sách những bản hợp đồng hiệu quả nhất là tiền đạo Aduriz của Bilbao.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ Luka Modric của Real Madrid được độc giả Marca chọn là bản hợp đồng tệ nhất Liga tính tới thời điểm này. Real đã đặt niềm tin rất lớn vào Modric sau khi tìm đủ mọi cách để chiêu mộ tiền vệ này từ Tottenham. Nhưng sau 4 tháng ở Bernabeu, tiền vệ người Croatia vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của một bản hợp đồng đắt giá. Sau 19 trận trên mọi đấu trường mùa này, Modric mới ghi được 1 bàn cho Real và cũng chỉ đá 717 phút tại Liga (trên tổng số 1530 phút tối đa).

Một tiền vệ tân binh khác đến Liga từ Premier League là Alex Song cũng gây thất vọng không kém Modric. Bản hợp đồng trị giá 19 triệu euro của Barca từ Arsenal được kỳ vọng sẽ lấp được chỗ trống của Seydou Keita và có thể đá trung vệ khi cần thiết. Nhưng Song đã không hoàn thành nhiệm vụ ở cả hai. Vì lẽ đó, Song được coi là một trong hai bản hợp đồng thất bại nhất, chỉ sau Modric.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm