Góc nhìn: 4 bóng vàng, Messi đã vĩ đại nhất lịch sử hay chưa?

08/01/2013 18:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi lại một lần nữa giành chiến thắng trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng năm 2012, giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất thế giới. Đáng nể hơn, đây là lần thứ 4 liên tiếp tiền đạo người Argentina được vinh danh, đồng thời độc chiếm ở vị trí đầu tiên trong danh sách những danh thủ đoạt nhiều Quả bóng Vàng nhất trong lịch sử. Tất cả để khẳng định lại một điều rằng Messi là cầu thủ số một hành tinh hiện nay.


Messi đã là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử hay chưa?

Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu Messi đã thật sự trở thành cầu thủ hay nhất mọi thời đại, như quan điểm mà một số người đặt ra? Rất nhiều người đã cho rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất từ trước tới nay, và không ai từ quá khứ cho tới hiện tại có thể sánh với “La Pulga”.

Khoan hãy bàn tới tài năng của Messi, nếu chỉ xét tới các con số thống kê, tiền đạo người Argentina không có đối thủ. Messi đã ghi 91 bàn trong năm 2012, một con số khủng khiếp xét trong bối cảnh bóng đá ngày càng trở nên thực dụng như hiện nay. Tiền đạo người Argentina đã dễ dàng vượt qua kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một năm của huyền thoại Gerd Mueller (85 bàn).

Mới 25 tuổi, nhưng Messi đã giúp Barca đoạt 5 chức vô địch Liga (2005, 2006, 2009-2011), 2 Cúp nhà Vua (2009, 2012), 5 Siêu cúp TBN (2005, 2006, 2009-2011), 3 Champions League (2006, 2009, 2011), 2 Siêu cúp châu Âu (2009, 2011), 2 FIFA Club World Cup (2009, 2011). Tổng cộng là 19 danh hiệu. Và đừng quên anh vừa đoạt Quả bóng Vàng thứ 4 liên tiếp, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Mikhail Turner, một phóng viên của trang BleacherReport.com, mới đây đã liệt kê 7 nguyên nhân tại sao Messi nên được coi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Và đây là một trong số đó: “Maradona đã được đánh giá rất cao với chức vô địch World Cup. Nhưng nếu xét toàn bộ sự nghiệp, ông ấy không thể sánh với Messi”.

Nhưng cho dù đã gặt hái được những thành tựu kỳ vĩ cùng Barca thì trong mắt một số người, Messi vẫn còn phải cố gắng nữa nếu muốn đạt đến tầm cỡ của Pele, Diego Maradona hay Johann Cruyff. Đầu tiên và trước hết, Messi vẫn chưa thể đưa Argentina tới chức vô địch thế giới, điều mà Pele và Maradona đã làm rất tốt trong quá khứ. Pele chỉ mới 17 tuổi khi ông ghi 6 bàn để giúp Brazil vô địch World Cup 1958. Khi bằng tuổi Messi bây giờ, Maradona cũng đã dẫn dắt Argentina tới vinh quang tại Mexico 1986 với 5 bàn thắng.

Messi thì sao? Hai danh hiệu quốc tế hiếm hoi mà Messi giành được với bóng đá Argentina cho tới lúc này là chức vô địch World Cup U17 năm 2005 và HCV Olympic 2008. Rõ ràng, so với chức vô địch World Cup, hai danh hiệu nói trên là quá nhỏ bé. Đó là lý do tại sao những ai phản đối có thể nói rằng Messi vẫn chưa phải là người xuất sắc nhất.

Nếu như chừng đó vẫn chưa đủ để chứng tỏ rằng Messi không phải là chính mình ở cấp độ ĐTQG, thì bằng chứng đây: Messi không ghi được bàn nào ở World Cup 2010 và Copa America 2011; tại World Cup 2006, Messi đã ghi 1 bàn nhưng chẳng được ai nhớ tới; Copa America 2007 có khá hơn khi Messi ghi 2 bàn nhưng chẳng thể đưa Argentina tới chức vô địch. Tất cả để chỉ ra một điều rằng Messi luôn “mất hút” ở những đấu trường lớn cùng Argentina.

Thực ra, đây không phải là một vấn đề mới. Cho dù Messi đang ngày càng chơi tốt hơn trong màu áo ĐT Argentina nhưng như thế là vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng nếu như so sánh với những gì mà “La Pulga” làm được ở Barca. Tại Camp Nou, Messi được trợ giúp bởi một hàng tiền vệ siêu hạng với hai tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay là Xavi và Iniesta, điều mà anh không có được ở ĐT Argentina.

Một lý do khác: thật khó để tìm ra một vị trí thích hợp cho Messi trong hệ thống chiến thuật của Albiceleste. Anh quá nhỏ bé để đóng vai trò của một trung phong duy nhất, nhưng cũng quá phí phạm nếu để một chân sút phi thường như Leo đá thấp hơn – điều mà Maradona đã cố gắng áp dụng ở World Cup 2010 nhưng thất bại. Hay nói cách khác, ở Barca, tất cả dường như được “đo ni đóng giày” để Messi tỏa sáng, và đây có thể là lý do giải thích tại sao anh lại làm được những điều kỳ diệu như vậy khi chơi bóng ở Camp Nou.

Vì thế, với một số người, chừng nào Messi chưa cùng ĐT Argentina gặt hái được ít nhất một danh hiệu lớn, anh sẽ vẫn chưa được coi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại.

V.M (biên dịch từ báo chí nước ngoài)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Messi đã được coi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại hay chưa?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm