DỰ BÁO: Messi sẽ là thương vụ "bom tấn" của Real Madrid?

22/12/2016 13:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Bằng quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình, Real Madrid đã được giảm án phạt chuyển nhượng. Và họ hoàn toàn có thể đưa ra một lời đề nghị táo bạo với... Lionel Messi. Dự báo của nhà báo Graham Hunter.

Giống như Barca, Real Madrid cũng vi phạm quy định chuyển nhượng với cầu thủ dưới 18 tuổi, nhưng họ đã tỏ thái độ hợp tác với FIFA hơn đội bóng xứ Catalan, và vì thế, đã được giảm một nửa án phạt. Họ sẽ được mua sắm ngay mùa hè tới, thay vì phải đợi thêm một năm nữa.Ngay sau khi các madridista nhận được tin vui này, nhà báo Graham Hunter - một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha, đã nhận định rằng chủ tịch Real Florentino Perez có thể sẽ ném con xúc xắc lần cuối, trong những nỗ lực hòng lôi kéo Lionel Messi đến Bernabeu


Liệu hình ảnh này có trở thành hiện thực?

Bản thân Barca dường như cũng cảm nhận được một sức ép vô hình từ việc Real được giảm án phạt. Khi tin tức về việc giảm án phạt của Real được hé lộ, chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu đã ngay lập tức bày tỏ ý định ký hợp đồng mới với Messi. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giữ Messi. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất mọi thời đại, nên thật logic khi cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. "Chúng tôi không chỉ cố thuyết phục Leo rằng đây là nhà của cậu ấy, mà còn là CLB tốt nhất và cậu ấy nên kết thúc sự nghiệp ở đây. Chúng tôi luôn muốn tách bạch mọi chuyện nên tôi sẽ không nói về những con số, nhưng cậu ấy sẽ là người hưởng lương cao nhất", Bartomeu hé lộ, "Chúng tôi sẽ nói chuyện với đại diện của cậu ấy vào lúc đúng thời điểm, và theo cách thích hợp nhất". Và theo tiết lộ của phó chủ tịch Jordi Mestre, đến tháng Tư tới, Barca có thể hoàn tất việc thương thảo.

"Messi xuất sắc nhất nên cậu ấy đáng lý ra phải giành Bóng vàng mỗi mùa giải – và tôi không phải người duy nhất nghĩ như thế", Bartomeu tiếp tục ngợi ca ngôi sao của mình, "Bạn phải đi khắp thế giới như tôi để nhận thấy rằng hình tượng Leo Messi đã vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. Không chỉ là lối chơi, mà còn cậu ấy nom thế nào, cuốn hút ra sao. Nếu có một điều ước, cả CLB và fan Barca đều ước rằng cậu ấy sẽ ở lại đây cho đến hết sự nghiệp".


Messi và Ronaldo có thể là đồng đội?

Trong khi đó, nhà báo Graham Hunter đã tiết lộ trên tờ Daily Record rằng Real đã từng nhiều lần cố gắng lôi kéo Messi khỏi Camp Nou, từ khi anh mới 13 tuổi. Hiện tại, hợp đồng của Messi sẽ hết hạn vào hè 2018 và nếu quá trình thương thảo không suôn sẻ, Hunter cho rằng Florentino Perez sẽ tận dụng thời cơ để mang về thương vụ bom tấn có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của ông: đưa Messi tới Bernabeu. Trong quá khứ, chính Perez cũng làm điều không tưởng khi đưa Luis Figo từ Barca sang Real.

"Dù bạn có nghĩ rằng Florentino thành công... hay ông ta sẽ bị cười vào mặt, vị chủ tịch Real Madrid không có lựa chọn nào khác ngoài nỗ lực cuối cùng để cuỗm Messi từ tay Barca", Hunter viết, "Quan điểm của tôi là Messi sẽ không phản bội lại CLB mà anh từng thừa nhận rằng 'Tôi nợ họ tất cả'. Rất có thể anh sẽ thực hiện một bản hợp đồng 4 năm nữa với Barca, trước khi trở về chơi cho đội bóng quê hương Newells Old Boys.

"Nhưng sẽ là một cú sốc, nếu trong vài tháng tới, Florentino không đưa ra lời đề nghị để biến Messi thành "bom tấn" lớn nhất và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông", Hunter kết luận.


Hai pha đi bóng qua người đầy mê hoặc của Messi trước Osasuna

Tuấn Cương
Theo Mirror


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm