Messi 2 lần đi bóng qua 4 người, khiến HLV Espanyol phải đến ôm chúc mừng

19/12/2016 09:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi với 2 lần đi bóng vượt qua 4 cầu thủ Espanyol đã khiến HLV Quique Sanchez Flores phải ngả mũ kính phục.

Lionel Messi đã xé hàng thủ của Espanyol thành từng mảnh trong chiến thắng 4-1 của Barca trước Espanyol. Trước khi Messi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1, anh đã đi bóng vượt qua 4 cầu thủ Espanyol và tạo cơ hội cho Jordi Alba ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1. Cầu thủ người Argentina cũng góp công lớn vào bàn thắng thứ 2 của Luis Suarez. Anh đã đi bóng vượt qua 4 cầu thủ của Espanyol và dứt điểm nhưng thủ môn Roberto Jimenez đã cản phá thành công, song Suarez đã lao vào để đá bồi cận thành tung lưới đối phương.

Sau trận đấu, HLV Quique Sanchez Flores của Espanyol đã phải ca ngợi Messi hết lời: “Thật khó để ngăn cản Messi và Iniesta. Chúng ta đang nói về những cầu thủ giỏi nhất thế giới đang chơi cùng nhau. Họ mang lại thứ bóng đá đẹp mắt và tạo ra nhiều khoảng trống. Trận đấu này rất bình thường cho đến khi Messi xé toang hàng thủ của chúng tôi”.


Messi đi bóng qua 4 cầu thủ của Espanyol

HLV của Espanyol ngả mũ kính phục Messi: “Messi biết cách thay đổi số phận trận đấu. Anh ta như có thể làm thời gian ngừng lại. Messi là cầu thủ duy nhất có thể lập hat-trick ở mỗi trận nếu anh ta muốn”.


HLV của Espanyol đã ôm lấy Messi sau trận đấu

Ông Quique Sanchez Flores là người đầu tiên tiếp xúc với Messi sau trận đấu. Vị HLV của Espanyol đã gửi lời chúc mừng với ngôi sao người Argentina: “Tôi đã chúc mừng Messi vì sự khiêm nhường của cậu ấy. Cậu ấy chẳng hề phàn nàn, dù bị đối thủ cho đo sân. Điều đó thật là ấn tượng và giữa chúng tôi có sự cảm thông tuyệt vời”.

“Tôi không biết mình có bao nhiêu chiếc áo đấu của Messi nữa. Con trai tôi là fan của Barca và nó luôn đòi tôi về áo đấu của Messi”, HLV của Espanyol nói tiếp.

Luis Suarez cũng cho biết ở bàn thắng thứ 2 của mình, anh thích Messi ghi bàn vào lưới đối thủ hơn: “Tôi thích Messi ghi bàn sau một loạt pha lừa bóng của cậu ấy, thay vì chính tôi đá bồi tung lưới đối thủ. Đó là pha đi bóng như trong game Playstation. Messi là cầu thủ độc nhất vô nhị”.


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm