Barcelona hủy hợp đồng với Guardiola vì công khai ủng hộ Real Madrid

29/12/2015 16:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm thứ Hai 28/12, Barcelona đã ký hợp đồng với tân binh Sergi Guardiola. Nhưng vài giờ sau, đội bóng này đã hủy hợp đồng vì phát hiện ra quá khứ “tội lỗi” hai năm trước của cầu thủ này trên Twitter.

Sergi Guardiola đã ký hợp đồng thi đấu cho đội Barcelona B vào chiều thứ Hai. Nhưng đến tối, bản hợp đồng đó đã bị hủy bỏ. Lý do là vì tài khoản Twitter của Guardiola các đây 2 năm từng đăng tải nội dung xúc phạm đội bóng xứ Catalunya và ủng hộ Real Madrid. Barcelona tỏ ra rất nghiêm túc trong quyết định này. Đã có rất nhiều dòng trạng thái công kích, xúc phạm Barcelona được đăng tải trên các mạng xã hội từ tháng 10/2013.




Những dòng Tweet xúc phạm xứ Catalunya và cổ vũ Real Madrid trên tài khoảng Twitter của Sergi Guardiola

Trả lời phỏng vấn trên đài Cadena COPE (Tây Ban Nha), Sergi Guardiola chia sẻ: “Tôi biết bản thân đã mắc sai lầm. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến xứ Catalunya và Barcelona. Tôi hiểu quyết định này. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ tôi sẽ quay trở về nhà và chờ đợi những điều sắp tới”.

“Tôi cũng muốn nói rõ rằng những dòng trạng thái đó không phải do tôi viết. Một người bạn đã mượn điện thoại của tôi và làm điều này. Đây hoàn toàn là một sự hiểu nhầm. Đó chỉ là trò đùa của một người bạn từ năm 2013. Tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó”, cầu thủ 24 tuổi giải thích.

“Tôi đến từ Mallorca. Tôi không phân biệt đối xử với xứ Catalunya hay bất cứ điều gì. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, ai cũng muốn được thi đấu cho đội bóng xuất sắc nhất. Đó chính là Barcelona. Gia nhập đội bóng này là cả giấc mơ của tôi. Giờ thì nó đã tan biến mất rồi”, Sergi Guardiola nói thêm.

Trường hợp của Sergi Guardiola không phải là lần đầu tiên một cầu thủ bị hủy hợp đồng vì mạng xã hội. Trước đó, Julio Rey cũng đã bị Deportivo hủy hợp đồng vào tháng Bảy vừa rồi. Julio Rey từng viết trên Twitter năm 2012: “F*** DEPOR, F** RIAZOR”. Với hai trường hợp “chuyện thật như đùa” này, có lẽ các cầu thủ trẻ nên cẩn thận những phát ngôn của mình trên các trang mạng xã hội.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm