Barcelona hiện 'vô đối', chỉ sợ thua chính mình

24/12/2015 07:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vô địch FIFA Club World Cup rồi sụp đổ như Real Madrid? Đâu phải Barcelona chưa từng như vậy, thậm chí họ còn giẫm lên chân mình đến hai lần dưới thời Guardiola. Kinh nghiệm đã có nhưng liệu họ có tránh được kết cục này không?

Đội bóng nào tự huyễn hoặc mình về sự bất bại, hay điều gì đó tương tự sẽ cầm chắc phần thua. Không bao giờ được đánh cược với những rủi ro mà biết chắc mọi thứ sẽ dẫn tới sự hủy hoại. Barcelona càng không được như vậy, họ đã tích lũy đủ những bài học cần thiết từ quá khứ và từ đại kình địch, nên trắng tay hay chỉ giành một danh hiệu vào cuối mùa thật đáng xấu hổ.

Chưa phải Barcelona đỉnh cao

Vì sao Barcelona sẽ không như Real Madrid? Vì họ không bất bại đến 22 trận như đối thủ, vẫn mắc vô số những sai lầm ở hàng phòng ngự. Hai trận gần nhất ở La Liga, Pique, Mascherano hay Mathieu ném đi 4 điểm của Barcelona, họ mất hết lợi thế từng tạo ra với hai đội bóng thủ đô Madrid, trước khi giành FIFA Club World Cup 2015. Đấy không phải là Barcelona bách chiến bách thắng, càng không là một đội bóng đang ở đỉnh cao phong độ.

Chuỗi trận thắng liên tiếp khi Messi bị chấn thương không phải là điểm rơi phong độ đến quá sớm. Vì đó là sự biến đổi của hệ thống không có ngôi sao lớn nhất đã phát huy hiệu quả. Neymar bước lên tầm nấc mới và khiến các đối thủ bất ngờ. Sergi Roberto chạy vòng quanh đội bóng, từ hậu vệ, tiền đạo cho đến số 9 ảo, mà chỗ nào chơi cũng hay, trở thành nhân tố bí ẩn của HLV Luis Enrique.

Ngay cả thời điểm đó, những chấn thương vẫn đến đều đặn khiến cho Barcelona hiếm khi ra sân với đội hình tốt nhất cả về thể trạng lẫn chất lượng. Leo Messi trở lại nhưng bắt nhịp với hệ thống khá chậm, điều đó gây ngạc nhiên so với đẳng cấp của anh và cả sự hiểu biết của tất cả về thiên tài này.

Barcelona vẫn có chiến thắng nhưng lại hòa nhiều hơn từ thời điểm số 10 xuất hiện. Nếu có trận nào anh ở đúng với đẳng cấp của mình, thì chỉ là trận chung kết với River Plate ở Yokohama, các trận trước đó, anh đá bình thường.

Đó cũng là trận duy nhất mà HLV Luis Enrique có đủ những ngôi sao trong đội hình chính, nhưng cũng chưa phải là đội bóng chất lượng nhất, nếu so với lần đánh bại Juventus ở Berlin cách đây 6 tháng, vì Neymar không hiệu quả như chờ đợi, thậm chí là Leo Messi cũng phung phí đến vài cơ hội ghi bàn. Barcelona sẽ gặp thách thức nào sau khi có danh hiệu thứ 5?

“Chúng tôi không được phép sụp đổ sau khi giành Club World Cup”, Luis Suarez đã nói về mục tiêu của Barcelona sau khi đăng quang ở Nhật Bản. HLV Luis Enrique cũng cố tránh những hậu quả có thể xảy ra khi đội bóng đạt đến trạng thái cao nhất về tinh thần. Nhiệm vụ của ông là biến đội bóng xứ Catalunya khó lường hơn khi trở lại.

Barca của Enrique đã vĩ đại hơn Barca của Guardiola?

Barca của Enrique đã vĩ đại hơn Barca của Guardiola?

Liệu rằng giành 5 chức vô địch trong một năm có khẳng định Barcelona của Luis Enrique đã bắt kịp Barcelona của Pep Guardiola (2008-2012) hay chưa?


Lợi thế từ tân binh

Án phạt từ FIFA lại trở thành trợ thủ cho Barcelona thời điểm này. Real Madrid hay chính họ trong quá khứ sa lầy vì sự quá ngưỡng về thể lực, vì không còn duy trì được sự tươi mới sau chuỗi trận chỉ biết đến chiến thắng. Cũng không có nhân tố nào tạo ra sự đột biến về lối chơi hay những người có thể thổi vào đội bóng đang no nê những lời khen và danh hiệu luồng gió mới.

Nhưng HLV Luis Enrique thì có, thậm chí rất nhiều. Arda Turan, Vidal đang thèm hơn bao giờ hết trái bóng và những không gian ở Camp Nou. Adrenaline đang rần rật trong người họ, những người bị lệnh cấm từ FIFA giam chân trên các khán đài. Các buổi tập cùng đồng đội càng khiến cho cơn đói ngấu bầu không khí bóng đá sôi trong người họ. Enrique có những điều như vậy và đó là lợi thế mà bất kì đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Barcelona còn chưa vào guồng như nửa cuối mùa giải năm ngoái. Họ còn chưa phô bày được hết năng lực, chưa đạt đến ngưỡng của đội bóng sẽ giành được một danh hiệu nào đấy ở mùa này. Quan trọng hơn, Luis Enrique biết trước những bất trắc, luôn ở tư thế sẵn sàng để sửa sai, cũng như biến hình thêm một lần nữa.

16 Trong 6 trận gần nhất, Barcelona đã ghi đến 16 bàn thắng trên mọi mặt trận và để thủng lưới 6 bàn.

14 Cho đến thời điểm này của mùa bóng, đã có 14 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Barcelona.

57 Barcelona đã ghi được 57 bàn thắng ở 3 đấu trường mùa này và để thua 20 bàn.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm