Barcelona cần cảnh giác ở RCDE

17/01/2018 20:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Anoeta, Barcelona sẽ tới RCDE cho cuộc chạm trán với người hàng xóm phiền toái Espanyol ở lượt đi tứ kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, với sự cảnh giác cao hơn thường lệ.

Đó là nơi mà đội chủ nhà đã sẵn sàng cho một cuộc tập kích lớn, quyết tâm bẻ gãy ý chí của Barcelona và khiến cho người láng giềng hùng mạnh của họ phải có 90 phút khổ sở ở sân đấu ồn ào này. Đương đầu với một đối thủ nguy hiểm như vậy không bao giờ là thử thách dễ dàng, và chắc chắn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Rắc rối của Valverde

Trước chuyến đi tới Anoeta, HLV Ernesto Valverde mất Andres Iniesta vì đội trưởng gặp trục trặc về thể lực, trong khi Nelson Semedo phát bệnh ngay trước trận gặp Real Sociedad một ngày. Họ rời sân đấu đó với một chiến thắng tuyệt đối cả về kết quả và ý chí, nhưng không trọn vẹn vì chấn thương của Ousmane Dembele.

Có những vấn đề cộng dồn với HLV người Extremadura vào lúc này. Ông vừa phải bảo đảm giữ chân cho các ngôi sao lớn như Leo Messi hay Luis Suarez, vừa phải chống đỡ những cuộc tấn công bất tận của chấn thương kéo đến liên tục. Trong khi vẫn phải tạo ra được tính cạnh tranh trong đội hình, với những người đang gặp vấn đề về tương lai như Andre Gomes hay Aleix Vidal. Đồng thời, khiến cho cỗ máy chiến thắng của Barcelona phải hoạt động hiệu quả nhất, dù những thách thức là không nhỏ.

Sociedad vs Barcelona: Valverde sợ nhất 'cái dớp

Sociedad vs Barcelona: Valverde sợ nhất 'cái dớp" Anoeta

Đó là sân đấu mà HLV Ernesto Valverde chưa từng một lần giành chiến thắng trong sự nghiệp cầm quân của mình. Và thật không may là Barcelona lại cũng luôn gặp rắc rối ở Anoeta trong 10 năm trở lại đây.

Chiến thắng trong cơn mưa tầm tã ở Anoeta đã khiến cho đội bóng của HLV Ernesto Valverde trở nên khác lạ hơn, họ bước vào một trong những sân đấu khó lường nhất với mình tại Tây Ban Nha, và bước ra với nụ cười mãn nguyện. Nhưng RCDE là câu chuyện khác, trước đối thủ chỉ có mục tiêu duy nhất là biến Barcelona trở thành kẻ thất bại, bằng tất cả những cách có thể, ở giải đấu mà Espanyol có thể đạt được một điều gì đó như Cúp nhà Vua.

"Barcelona có thể bị đánh bại", tiền vệ David Lopez của Espanyol nói trên Sport, "Chúng tôi sẽ bước ra sân và giành chiến thắng, tôi hi vọng các cổ động viên sẽ đến chật cứng sân và cổ vũ cho chúng tôi".

Espanyol đã trải qua chuỗi 3 trận bất bại, đó là con số có ý nghĩa đối với phần còn lại của xứ Catalunya trước trận đấu này. HLV có biệt danh Txingurri biết rằng, đây sẽ là 90 phút căng thẳng khác, sau khi họ đã phải mệt mỏi để hóa giải lời nguyền tại Anoeta. Espanyol đã học được nhiều điều từ thất bại 0-5 đầu mùa, và cũng không bỏ lỡ một chi tiết nào trong 30 phút khốn khó của Barcelona trước Real Sociedad.

Ernesto Valverde phải đoán được kế hoạch của đối thủ, và có một ý tưởng chơi bóng lý tưởng nhất với tình thế hiện tại của Barcelona. Đó không phải là lựa chọn dễ dàng, khi đội bóng của ông đang bước vào thời điểm nhạy cảm của mùa bóng, lúc họ phải có cái nhìn rõ ràng về những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn.

Có hay không Leo Messi?

Mùa bóng này, HLV có biệt danh Txingurri luôn cho thấy mình là người có sự quyết đoán và kiên định đến thế nào trong việc dung hòa khát khao chơi bóng của số 10 với những kế hoạch của đội bóng. Ông đã để dành Leo Messi trong trận lượt về vòng bảng với Juventus, bất chấp việc Barcelona có thể nhận thất bại lớn và đánh mất ngôi đầu bảng.

Ở Balaidos mới đây, trong trận lượt đi vòng 1/8 với đối thủ khó chịu Celta Vigo, Leo Messi cũng được nghỉ ngơi hoàn toàn, trước khi quay trở lại trong trận lượt về và tỏa sáng rực rỡ.

Nhưng đây là trận derby xứ Catalunya và có thể là sự chuyển tiếp với Barcelona trong giai đoạn lượt về của mùa bóng. Việc sử dụng Leo Messi hay không sẽ là câu hỏi có tính chất quyết định đối với HLV Ernesto Valverde, người luôn coi thiên tài người Argentina là chủ thể quan trọng nhất trong ý tưởng chơi bóng của mình. Kết quả trận đấu này thế nào, có thể sẽ ảnh hưởng tới chuyến ghé thăm Villamarin của Real Betis vào cuối tuần, nơi Barcelona đã khởi đầu cho việc đánh rơi chức vô địch mùa trước.

Và chi tiết quan trọng hơn, trong vòng 14 ngày tới, Barcelona sẽ gặp Espanyol tới ba lần, sau hai trận Cúp nhà Vua, sẽ là trận lượt về ở La Liga, ngay trên sân của đối thủ. Và giải được bài toán Leo Messi, sẽ giúp Ernesto Valverde có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với Chelsea ở Champions League.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm