Từ vụ Coutinho: Barcelona mua thành công nhưng đừng bán bản sắc La Masia

09/01/2018 07:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Món tiền bán Neymar đã được Barcelona tiêu đúng cách với sự xuất hiện của Philippe Coutinho, dù cho bản hợp đồng này đến trễ hơn sự mong chờ trước đó. Nhưng liệu anh có phải là sự bảo đảm cho sự trở lại của những giá trị mang tính bản sắc của câu lạc bộ này?

 

Điều gì đã làm nên thành công của đội bóng xứ Catalunya trong hơn 10 năm qua, nếu không phải là sự kết hợp hoàn hảo giữa những tài năng từ La Masia với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Frank Rijkaard là người được hưởng lợi từ các tài năng trẻ do Louis Van Gaal nhào nặn như Carles Puyol, Andres Iniesta, Victor Valdes, Xavi Hernandez, và những bản hợp đồng chất lượng như Ronaldinho, Eto'o, Deco.

Đi tìm bản sắc Barcelona

Pep Guardiola, như đã biết, đã giúp Barcelona trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất lịch sử bóng đá thế giới ở cấp câu lạc bộ, với triết lý bóng đá tạo ra sự thống trị cho Barcelona kéo dài suốt từ mùa Hè 2008. Một phần của thành công đó, dựa trên đội ngũ được HLV người Hà Lan Van Gaal xây dựng như đã kể trên, một phần khác với Leo Messi, người đã có bước chuyển mình vĩ đại dưới bàn tay của Pep Guardiola, bên cạnh đó là Sergio Busquets, Pedro, Pique, David Villa.

Một phần khác được nhắc đến dưới thời Luis Enrique, cùng sự xuất hiện của Neymar và Luis Suarez, hai trong số những ngôi sao hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại, và khiến Barcelona kéo dài những năm tháng đỉnh cao như hiện tại. Nhưng thành công đó đã phải trả một cái giá quá lớn, khi đội bóng xứ Catalunya đánh mất bản sắc có tính nền tảng đã được Pep Guardiola tạo dựng trước đó.

Những giá trị từ La Masia bị bỏ quên, các tài năng trẻ không thể tìm được chỗ đứng ở Camp Nou, và lần lượt ra đi theo những cách khác nhau, khi ban lãnh đạo và những người chịu trách nhiệm kĩ thuật của nó đã không bao giờ dám đối mặt với những xung đột giữa thành tích và bản thể tạo ra đặc điểm riêng biệt của câu lạc bộ.

Đội bóng này vẫn đang trong cuộc khủng hoảng về triết lý, bất chấp sự có mặt của HLV Ernesto Valverde, người được coi là có thể tái tạo không gian bóng đá mà cố huyền thoại Johan Cruyff dựng lên ở Camp Nou, cũng chưa mang đến sự bảo đảm rằng, Barcelona sẽ trở lại là một đội bóng có tính khu biệt về triết lý chơi bóng.

Một số những tài năng trẻ từ La Masia như Carles Alena, Oriol Busquets hay Jose Arnaiz chật vật tìm khoảng trống ở Camp Nou, trong khi những kẻ báo hại như Arda Turan hay Andre Gomes khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều với Barcelona. Và HLV người Extremadura không thể dung hòa được xung đột này trong khoảng thời gian tới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Barca hứa hẹn sẽ mạnh hơn với Coutinho
Đau đầu với biệt danh mới của hàng công Barca sau khi Coutinho tới Camp Nou

Đau đầu với biệt danh mới của hàng công Barca sau khi Coutinho tới Camp Nou

Philippe Coutinho sẽ làm mới hàng tấn công Barcelona, song để tìm một biệt danh thực sự ấn tượng và dễ nhớ cho ê kíp mới này thì không hề đơn giản, thậm chí là khá đau đầu.

Một nửa Coutinho

Philippe Coutinho, là một nửa câu trả lời cho khả năng thành công của Barcelona, sự xuất hiện của tiền vệ 25 tuổi này là lý tưởng với đội bóng của HLV Ernesto Valverde. Phần còn lại của thành công nằm ở HLV có biệt danh Txingurri, liệu ông có tạo ra được một lớp những tài năng của La Masia có tính kế tục như Guardiola đã làm được trước đó hay không?

Hãy nhìn lại những gì đã diễn ra trong vài tháng qua. Ngay khi Ousmane Dembele đến Camp Nou với giá 105 triệu euro, ở đâu đó có những hoài nghi xuất hiện. Người ta ngờ rằng tài năng của tiền đạo trẻ người Pháp chẳng thể xuất chúng hơn Munir El Haddadi, người đang chơi bóng ở Alaves theo dạng cho mượn.

Paulinho, người đang mang đến sự ngạc nhiên thú vị là một kiểu thành công tức thời và chỉ phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp về lối chơi của Barcelona. Anh tỏ ra thích hợp với triết lý phòng ngự phản công mà Tite đang xây dựng ở Brazil, và không hứa hẹn sẽ là một mắt xích quan trọng cho tiki-taka, nếu như HLV Valverde quay trở lại với sơ đồ 4-3-3.

Chú thích ảnh
Coutinho ra mắt ở Barcelona sau vụ chuyển nhượng 142 triệu bảng từ Liverpool

Chúng ta đang bị một thói quen suy nghĩ chi phối, rằng những tài năng của La Masia không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng chơi bóng của đội một, và điều đó khiến Luis Enrique, sau đó là Ernesto Valverde không dám mạo hiểm với những cầu thủ tự đào tạo. Nhưng không có câu hỏi ngược lại, tại sao Pep Guardiola lại có thể nhìn thấy tiềm năng từ Sergio Busquets hay Pedro để đặt họ vào vị trí xứng đáng của đội bóng, dù cả hai không ngay lập tức chứng tỏ mình là một Leo Messi nào khác của lịch sử?

Và nếu Luis Enrique hay Ernesto Valverde thật sự có một triết lý chơi bóng định hình được sự phát triển của Barcelona trong nhiều năm, có lẽ, La Masia sẽ tìm lại được vị thế của nó. Và Philippe Coutinho là sự bổ sung có tính chất quan trọng, nhưng nền tảng của Barcelona phải dựa trên bộ khung mới từ La Masia, khi những thủ lĩnh trứ danh Andres Iniesta, Sergio Busquets và Leo Messi bắt đầu bước qua thời kì đỉnh cao của mình.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm