Barca lại khiến Guardiola đau đầu

17/10/2016 14:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Deportivo không phải là thước đo chuẩn xác cho sức mạnh của Barcelona, nhưng là sự chuẩn bị hoàn hảo của đội bóng xứ Catalunya trước khi gặp Manchester City ở Champions League giữa tuần này.

Tất cả những sự chờ đợi của HLV Luis Enrique đều mang lại kết quả. Neymar tiếp tục chứng minh giá trị của một nhạc trưởng khi Leo Messi không ra sân, Luis Suarez vẫn nhạy bén trước khung thành, Leo Messi thì luôn là số 1, Rafinha là một lá bài đặc biệt. Và quan trọng hơn, kế hoạch B của HLV người Asturias là sơ đồ 3-4-3, bắt đầu có hiệu quả thật sự.

3-4-3 hữu dụng khi cần

Luis Enrique đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của Aleix Vidal ở Camp Nou, nhưng lại mở ra một giải pháp mới với chiến thuật 3-4-3, mà không cần một hậu vệ cánh nào giống như Pep Guardiola từng làm ở mùa cuối với đội bóng xứ Catalunya. Sơ đồ này có thể sẽ là vô nghĩa trước tốc độ và kĩ thuật của đội bóng nước Anh Manchester City ở đấu trường châu Âu. Nhưng ít nhất, HLV người Asturias có thể xoay tua ở La Liga khi ông không có một hậu vệ phải thực thụ vào lúc này.

Những chiến thắng trước Deportivo hay Leganes với kế hoạch B này chỉ giống như một lớp băng mỏng trên sông. Luis Enrique không thể mạo hiểm sử dụng trong các trận đấu lớn như gặp Manchester City, trừ trường hợp bất khả kháng là Sergi Roberto không thể bình phục chấn thương như dự kiến.

Lá bài tẩy Rafinha

Luis Enrique đặc biệt hâm mộ Rafinha Alcantara, ngay từ khi ông còn dẫn dắt Celta Vigo, và tiền vệ người Brazil chơi ở Bailados theo dạng cho mượn. Quyết định đưa Rafinha trở lại Camp Nou của HLV 46 tuổi tưởng như là cảm tính, thì sau trận đấu này đã có câu trả lời rõ ràng: Rafinha không chỉ là học trò cưng, mà là một tài năng đang vào độ chín của sự nghiệp.

Ngay khi trở lại sau chấn thương, Rafinha lập tức chứng tỏ giá trị với những màn trình diễn xuất sắc, từ cú sút mang đậm sự ngẫu hứng trong trận gặp Leganes, cho đến cú đúp đầy tính hiệu quả trước Deportivo. Anh có sự đa năng cần thiết mà HLV Luis Enrique cần, chẳng hạn có thể đá lùi sâu như một hậu vệ phải, chơi như một tiền vệ phòng ngự ở giữa sân. Và nếu Leo Messi vắng mặt hoặc chơi như một số 10 ở trung lộ, Rafinha là một tiền đạo cánh lý tưởng, cũng như sẽ trở thành một lá bài chiến thuật cho trận gặp Manchester City vào tuần tới.

Leo Messi luôn là số 1

Pha di chuyển thông minh, rồi sau đó dứt điểm một chạm hoàn hảo của Leo Messi gửi đi hai thông điệp. Anh luôn là số 1 ở Camp Nou. Và thứ hai là Manchester City làm thế nào để có thể chặn đứng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ngay cả khi số 10 chưa ở phong độ tốt nhất của mình?

Tốc độ, sự chính xác, khả năng thích ứng với trận đấu của Leo Messi là rất lý tưởng. Anh không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập vào nhịp điệu của đội bóng, làm chủ mọi tình huống, và lúc nào cũng nguy hiểm ở trên sân. "Chúng tôi đã có sự trở lại của Messi, và như tất cả đều thấy, cậu ấy chẳng mất đi đẳng cấp cao nhất của mình", HLV Luis Enrique tỏ rõ sự hài lòng với số 10. Còn Pep Guardiola chắc hẳn một lần nữa phải đau đầu để tìm lời giải chính xác với Messi.

Neymar là nhạc trưởng cự phách

Người ta có thể chỉ trích thái độ chơi bóng của Neymar là ngông nghênh, hoặc coi thường đối thủ. Nhưng nếu sở hữu một tài năng thiên phú như thế, bạn chẳng thể làm gì khác ngoài việc khiến đôi chân của mình nhảy múa với trái bóng.

Nhìn cách tiền đạo người Brazil điều khiển trận đấu của Barcelona, người ta có thể hiểu, vì sao anh là người bị phạm lỗi nhiều nhất ở La Liga vào lúc này. Neymar có tầm quan sát của một nhạc trưởng, có thể tạo ra khác biệt và trở thành nguồn cảm hứng lớn không kém Messi trên sân. Và ngay từ bây giờ, các hậu vệ Manchester City cần phải hiểu rõ công việc của mình khi đối đầu với anh ở Camp Nou vào thứ Năm này.

4 Với cú đúp ở trận đấu này, Rafinha đã có 4 bàn thắng ở La Liga sau 4 trận ra sân, hiệu suất trung bình là một bàn một trận.

9 Luis Suarez đang là cầu thủ có nhiều đóng góp nhất vào số bàn thắng ở La Liga cho đến thời điểm này, với 6 bàn và 3 đường kiến tạo.

17 Với bàn thắng ấn định tỉ số trước Deportivo, Leo Messi đã ghi được 17 bàn vào lưới đội bóng này sau 14 trận đối đầu.

Sẵn sàng chờ Manchester City

Cất đội trưởng Andres Iniesta trên ghế dự bị, không sử dụng Umtiti dù anh đã có thể thi đấu. Dùng Leo Messi trong 35 phút cuối trận, để lấy cảm giác cho tiền đạo người Argentina. Rút Luis Suarez ngay sau khi hiệp một kết thúc, vì muốn anh không phải phí sức, là những việc mà HLV Luis Enrique đã làm trong trận đấu với Deportivo, để chuẩn bị cho trận đấu với Manchester City ở Champions League. Barcelona đã sẵn sàng đón tiếp đội bóng nước Anh ở Camp Nou với những cái tên tốt nhất trong đội hình. Cho đến lúc này, mọi tính toán của HLV Enrique vẫn đi đúng theo kế hoạch, Messi và Suarez cùng ghi bàn, còn Iniesta chắc chắn sẽ có được trạng thái thể lực tốt nhất cho lần gặp lại Pep Guardiola.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm