Pep Guardiola ca ngợi Barca hết mực, không thất vọng khi Man City hòa Everton

16/10/2016 10:51 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola không tỏ ra quá phiền lòng khi để hòa Everton, trong cái ngày mà các học trò của ông đá hỏng 2 quả phạt đền. Cựu HLV của Barca cũng dành những lời có cánh cho đội bóng cũ.

HLV người TBN đã lên đỉnh Châu Âu cùng Barca trên cả tư cách HLV và cầu thủ. Pep Guardiola sẽ trở lại Nou Camp để gặp lại đội bóng cũ khi đang là HLV trưởng của Man City. “Barca là một đội bóng đặc biệt. Họ là một cỗ máy chiến thắng”.

“Trong thập kỷ vừa qua, à không, trong 50 năm vừa qua, Barca đang thống trị Châu Âu với cách họ chơi. Tôi thích cách Barca vận hành bóng đá. Họ mạnh mẽ khi sở hữu bộ ba hủy diệt Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Họ cũng tuyệt vời khi phản công và có một đội hình cạnh tranh. Họ rõ ràng là một đội bóng đáng gờm”.


Man City đang có chuỗi phong độ không tốt. Hôm qua, đội bóng của Pep Guardiola lại để hòa 1-1 trước Everton trong một ngày mà đội bóng của ông đá hỏng tới 2 quả phạt đền. Maarten Stekelenburg đã xuất sắc đánh bại cả Aguero và Kevin De Bruyne trên chấm 11m để giữ lại 1 điểm cho đội khách. Đã 3 trận không thắng, Man City sẽ không thể có được tâm lý tốt nhất trước trận đấu kinh điển với Barca tại Champions League vào tuần sau.

Lại nói về chuyện đá phạt đền, Aguero sau pha hỏng ăn trước Stekelenburg đã nâng tổng số pha hỏng ăn trên chấm phạt đền của bản thân lên con số 5, chỉ tính riêng ở mùa giải năm nay. Nhưng Pep, vẫn biết cách xoa dịu các CĐV nhà cũng như động viên tinh thân các học trò trước trận đấu căng thẳng phía trước. “Tôi không thất vọng với đối bóng”, Pep mở lời.


Aguero đã đá hỏng 5 quả phạt đền ở mùa giải năm nay

“Khi bạn thất bại trước Tottenham bởi cách họ chơi, thì bạn phải dành lời khen cho Everton với cách họ phòng ngự. Tôi chỉ cảm thấy buồn cho các học trò, họ xứng đáng có được một trận thắng. Đó là một thứ bóng đá đẹp và hôm nay Man City đã làm tốt mọi thứ nhưng không giành được chiến thắng. Đôi khi bạn chơi tệ nhưng vẫn có được 3 điểm vì đó là bóng đá”.

“Chúng tôi sẽ về và nói chuyện với nhau để rút ra kinh nghiệm, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi cách chơi. Đội bóng sẽ vẫn chơi như vậy, theo cách tôi muốn. Đội bóng đã tiến bộ sau khi để thua Tottenham”.

“Khi chúng tôi bỏ lỡ một quả penalty trong hiệp 1, họ đã chơi cởi mở hơn. Chúng tôi không tìm thấy khoảng trống trong 30 phút đầu tiên. Các cầu thủ đưa bóng đến 2 biên, nhưng chẳng có ai ở đó để nhận bóng. Về tổng quan, đội bóng đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng bởi tiền đạo của họ đã làm tốt nhiệm vụ ghi bàn. Chúng tôi sẽ không quá thất vọng mà sẽ tập trung cho trận đấu với Barca”.

Với việc không thể thắng sau 3 trận đấu gần nhất, Man City từ vị thế là kẻ dẫn đầu đã bị Arsenal san lấp khoảng cách điểm. Liverpool nếu thắng Man United trong trận đấu muộn nhất vòng 8, cũng sẽ vươn lên bằng điểm với đội bóng của thầy trò Pep Guardiola.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm