Barca đang 'đánh thức' những kỉ lục cùng Valverde

16/01/2018 14:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona bước ra khỏi sân đấu ám ảnh nhất tại La Liga với tư cách là nhà vô địch mùa Đông một cách thuyết phục, sau chiến thắng rùng mình trước đội chủ nhà Real Sociedad, và kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 19.

Một nửa chặng đường ở xứ đấu bò đã được Barcelona giải quyết một cách êm đẹp, và họ không phải nhận bất kì một thất bại nào, trên mọi sân đấu nguy hiểm nhất Tây Ban Nha là Mestalla, Wanda Metropolitano, San Mames, Anoeta, La Ceramica và đặc biệt là Bernabeu, nơi họ biến Real Madrid trở thành đối thủ thảm hại nhất trong cuộc cạnh tranh chức vô địch mùa bóng này.

Thứ bóng đá của Barcelona thật thuyết phục, ngay cả khi họ đã gặp rất nhiều khó khăn kéo dài suốt từ đầu mùa, và có lúc, tưởng như đã bị quật ngã ở bất cứ lúc nào, trước bất kì đối thủ nào. Giờ thì họ bỏ cách nhà đương kim vô địch đến 19 điểm trên bảng xếp hạng, bỏ Atletico Madrid lại phía sau với khoảng cách 9 điểm, và rất ít người nghi ngờ khả năng đội bóng của HLV Ernesto Valverd sẽ đánh rơi chức vô địch vào cuối tháng 5.

'Quái vật' Luis Suarez dần trở lại đỉnh cao: Số phận đã chọn anh...

'Quái vật' Luis Suarez dần trở lại đỉnh cao: Số phận đã chọn anh...

Và bóng ma thất bại của Barca trên sân Anoeta của Real Sociedad cuối cùng cũng đã được giải mã nhờ sự tỏa sáng của Luis Suarez, trong cơn mưa nặng hạt đêm Chủ nhật.

Họ đã sẵn sàng vượt qua chuỗi 29 trận bất bại của Pep Guardiola, và hướng đến kỉ lục 39 trận bất bại mà Luis Enrique đã lập ra cách đây gần 2 năm, nhờ sự tỏa sáng của bộ ba Messi-Suarez-Neymar. HLV Ernesto Valverde chỉ cách thành tích mà người tiền nhiệm lập được 10 trận đấu, đó không phải là con số dễ chinh phục, vì đối mặt với họ trong thời gian tới là người hàng xóm Espanyol khó chịu ở tứ kết Cúp nhà Vua, hay chuyến làm khách khó lường trên sân Villamarin của Real Betis. Và trong số 10 trận đấu sắp tới, là cuộc đối đầu với Chelsea tại Stamford Bridge ở vòng 1/8 Champions League.

Và nếu Barcelona có thể vượt qua những cột mốc kể trên, họ có thể hướng tới chức vô địch La Liga với số điểm kỉ lục 100 điểm mà Barcelona lập ra năm 2013 dưới thời cố HLV Tito Vilanova và Real Madrid của Jose Mourinho có được năm 2012. Bên cạnh đó, là chinh phục kỉ lục 121 bàn thắng mà Dải thiên hà ghi được trong mùa bóng đấy. Hiện tại, họ đã ghi được 52 bàn thắng tại La Liga, và nếu duy trì được hiệu suất ghi bàn ổn định như thời điểm này, Barcelona hoàn toàn có thể nghĩ đến việc vượt qua con số này.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm