Atletico đã chính thức 'xuống hạng'

15/12/2016 20:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại mới nhất trước Villarreal (0-3) không còn là cú trượt chân tạm thời của Atletico, mà còn tồi tệ hơn thế: Atletico giờ không xứng đáng nằm trong "đệ tam anh hào" của Liga nữa.

Thay vào đó, họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho một suất trong Top 4, vốn là điều hiển nhiên với thầy trò Diego Simeone vài năm qua. Hay nói cách khác, Atletico đã "xuống hạng", từ một trong ba đội mạnh nhất Tây Ban Nha xuống nhóm trung bình khá.

Atletico tệ nhất vài năm qua

Nỗi thất vọng của Atletico mùa này đã lên tới đỉnh sau thất bại 0-3 ở El Madrigal. Nó tồi tệ hơn thất bại cùng tỷ số 0-3 trước Real Madrid hay những trận thua trước Sevilla và Real Sociedad hồi đầu mùa. Bởi với thất bại này, Atletico chính thức lâm vào khủng hoảng và có vẻ như chu kỳ của họ với Simeone đã chấm dứt.

Ở El Madrigal, điều kỳ lạ đã xảy ra khi Villarreal mới là đội pressing mạnh mẽ, đá với tinh thần "chết bỏ" và đánh vỗ mặt đối thủ để thắng đậm 3-0. Những phẩm chất đó lẽ ra phải thuộc về Atletico nhưng giờ họ lại bị chính đối thủ của mình đánh bại theo cách đó.

Villarreal, Sevilla và Sociedad giờ đều đã vượt lên trên Atletico, đẩy đội bóng của Simeone xuống vị trí thứ 6, điều mà họ chưa bao giờ tưởng tượng ra hồi đầu mùa. Bởi mục tiêu của Atletico lúc đó là chạy đua với Real Madrid và Barca. Atletico hiện đang kém Real Madrid 12 điểm nhưng sự khác biệt giữa họ không chỉ đơn thuần là điểm số.

Trong khi đội bóng của Zidane đang có chuỗi 35 trận bất bại và luôn tràn đầy ý tưởng lẫn sức mạnh thì Atletico hoàn toàn ngược lại. Thay vì thi đấu với khát khao bùng cháy và không biết sợ hãi, thì Atletico lúc này dường như luôn có sự lo lắng song hành mỗi lần bước ra sân.

Simeone đã hành động, như việc ông cất Yannick Carrasco lên ghế dự bị vì sa sút thời gian gần đây, hay ngay lập tức thay Tiago sau khi tiền vệ kỳ cựu này mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên trước Villarreal. Thế nhưng, những quyết định này chỉ là phản ứng tạm thời của Simeone chứ không nằm trong kế hoạch từ trước.

Simeone đã hết chu kỳ ở Atletico?

Thất bại trước Villarreal còn lấy đi của Atletico thủ thành Jan Oblak (chấn thương) và Simeone gọi mất mát này là "điều tồi tệ nhất" với ông, chứ không phải trận thua sấp mặt 0-3, đồng thời khẳng định chấn thương của Oblak đã khiến cả đội thất vọng.

Tại sao CĐV Atletico không hài lòng khi "El Cholo" nói như vậy? Bởi trước đây, dù khó khăn đến mấy, không bao giờ Simeone có những phát biểu "mềm yếu" kiểu như vậy. Với Simeone lúc đó, càng khó khăn càng khiến đội bóng của ông cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Atletico mùa này đẹp hơn, đáng xem hơn, nhưng có vẻ như họ không hợp với phong cách này. Sự xù xì, thô ráp, máu lửa mới là DNA của Atletico nhưng họ đang dần đánh mất.

Khi mà Simeone "phản bội" lại triết lý vốn đã đưa ông tới vinh quang, không có gì ngạc nhiên khi Atletico sa sút. Cách đây 3 tháng, Simeone đã gây ngạc nhiên khi quyết định rút ngắn hợp đồng với Atletico. Theo đó, thay vì gắn bó với Atletico tới 2020 như ban đầu, ông sẽ chỉ ở lại với họ cho tới 2018. Phải chăng, Simeone nhận ra rằng chu kỳ của ông với Atletico đã sắp đến hồi kết? Từ Italy, Inter Milan đã sẵn sàng trải thảm đỏ chào đón người cũ của họ.

Trong khi đó, theo tờ Mirror của Anh, Atletico muốn có sự phục vụ của HLV đang dẫn dắt Tottenham Mauricio Pochettino nếu như Diego Simeone ra đi. Pochettino mới gia hạn hợp đồng với Tottenham tới 2021 hồi tháng 5 vừa qua sau khi dẫn dắt đội bóng này khá thành công. Nếu tới Atletico, Pochettino sẽ có màn tái hồi Liga bởi trước đó ông từng dẫn dắt Espanyol.

10 Villarreal là đội khiến Antoine Griezmann tịt ngòi nhiều nhất ở Liga với 10 trận.

4 Atletico đã thua 4 trận ở Liga mùa này, bằng đúng số trận thua ở mùa mà họ vô địch (2013-14).

2 Lần đầu tiên kể từ tháng 1/2016 (trước Barca), Atletico mới lại để thua 2 bàn trong hiệp đấu đầu tiên ở Liga.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm