Vấn đề của Atletico: Gaitan và thất bại của Simeone

08/12/2016 09:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone đã tốn nhiều thời gian để mang Nico Gaitan về Atletico. Nhưng sau hơn 1/3 chặng đường của mùa giải, đây có thể xem là vụ đầu tư sai lầm của "El Cholo".

Phút 61 trận đấu trên sân Allianz, Gaitan rời sân nhường chỗ cho đồng đội trẻ, cũng là đồng hương Argentina, Angel Correa. Gương mặt Gaitan chỉ là nụ cười gượng gạo, không thể che lấp nỗi thất vọng.

Trong một trận đấu hoàn toàn vô bổ, khi mà 2 vị trí đầu bảng đã được định đoạt từ trước, đồng nghĩa áp lực không cao, nhưng Gaitan vẫn gây thất vọng. 61 phút trên sân, Gaitan chỉ có 20 pha chuyền bóng. 18 lần đi chính xác, một tỉ lệ tương đối tốt, nhưng thực tế không mang nhiều ý nghĩa. Đó là lý do Simeone rút Gaitan ra đầu tiên khi muốn thay đổi thế trận.

Sự thể hiện ở Munich kéo dài những ngày buồn của Gaitan. Sau một tháng rưỡi, Gaitan không thể ghi bàn. Lần gần nhất cầu thủ người Argentina lập công là cú đúp vào lưới Granada, trong trận thắng 7-1 của Atletico.

Mới đây, một số nguồn tin từ Madrid cho rằng Gaitan đang cảm thấy không hạnh phúc ở Atletico, và muốn về lại Bồ Đào Nha, cụ thể là trở lại Benfica. Đội bóng thủ đô Lisbon cũng sẵn sàng chào đón Gaitan trở lại. Mùa này, Benfica suy yếu đáng kể, và muốn làm lại từ tháng Giêng tới đây.

Rất khó có chuyện Atletico để Gaitan ra đi, sau nửa năm mang anh về Madrid. Việc Atletico bị FIFA cấm tham gia chuyển nhượng 2 kỳ năm 2017 buộc Atletico phải giữ chiều sâu đội hình. Nhưng dù cố giữ Gaitan thì Atletico cũng không che lấp thực tế, đây là vụ đầu tư thất bại của Simeone, ít nhất là cho đến lúc này.

Trước khi đá Chung kết Champions League 2015-16 với Real Madrid, và thua trên loạt đá luân lưu, Atletico đã mua Gaitan. BLĐ Atletico bỏ 25 triệu euro để mua Gaitan từ Benfica. Simeone đã chờ suốt 2 năm để có được Gaitan, trong kế hoạch làm mới và đa dạng hóa lối chơi của đội bóng đỏ - trắng.

Gaitan hiểu rõ Simeone ưu ái mình. Anh thậm chí "bắt chước" Simeone trong lễ ra mắt ở Vicente Calderon, bằng cách đưa điện thoại lên "tự sướng". Đó là hình ảnh nổi tiếng của Simeone, khi Altetico giành Siêu Cúp Tây Ban Nha 2014.

Simeone ưu ái, nhưng rồi chính ông không có giải pháp sử dụng Gaitan. Chiến thuật của Simeone không có "số 10", đồng nghĩa Gaitan không có cơ hội thể hiện mình ở vị trí sở trường. Bên cạnh đó, Carrasco trưởng thành ấn tượng bên cánh trái khiến Gaitan mất cơ hội. Trong hệ thống 4-4-2, Carrasco đá trái, Saul Niguez cánh phải. Gaitan trở thành nhân tố dự bị đúng nghĩa.

Trận thua Bayern, Gaitan đá đúng vị trí mà anh tỏa sáng với Benfica, tấn công cánh trái (Carrasco dự bị) và gây thất vọng. Cũng dễ hiểu, khi Gaitan dự bị quá nhiều nên khi đá chính anh khó vượt qua áp lực về tâm lý. Sau 14 vòng La Liga, Gaitan chỉ đá chính 3 trận, và thời gian thi đấu 348 phút. Quỹ thời gian của anh ở Champions League cũng chỉ là 132 phút.

25 triệu euro cho một suất dự bị, đây chính là vấn đề của Simeone. Sắp tròn 5 năm ngày Simeone dẫn Atletico (từ Giáng sinh 2011), đã có rất nhiều thứ để các CĐV ở Vicente Calderon tự hào. "El Cholo" đã giúp lột xác Atletico. Nhưng đồng thời ông cũng cho thấy mình không phải người giỏi "đi chợ". Đưa Simeone nhiều tiền, ông sẽ mua sắm sai lầm. Gaitan là ví dụ. Rồi thêm Vrsaljko, bản hợp đồng 16 triệu euro (chưa tính khoản trả sau). Mùa trước là Jackson Martinez.

Gaitan thực tế cũng chỉ là một vấn đề nhỏ. Thua 3 trong 7 trận gần nhất, đó mới là một vấn đề lớn mà Simeone đang đối mặt.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm