Theo ông Litovkin, sự hiện diện của một tàu chiến trang bị tên lửa Tomahawk – có thể bắn trúng các mục tiêu ở khoảng cách 2.200 km – là một thách thức nghiêm trọng đối với Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc đang xem xét nâng cấp chương trình quốc phòng "3 trục" bằng cách tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và mua vệ tinh do thám để đối phó với mối đe dọa Triều Tiên.
Ngày 22/8, Hải quân Mỹ cho biết một nhóm thợ lặn đã bắt đầu công tác tìm kiếm 10 thủy thủ mất tích sau khi tàu khu trục USS John S. McCain va chạm với tàu chở dầu tại vùng biển gần Singapore và Malaysia.
Khi chiếc tàu ngầm tư nhân UC3 Nautilus bị chìm, nhà phát minh người Đan Mạch Peter Madsen đã được giải cứu, nhưng nữ phóng viên đi cùng ông này thì biến mất không dấu vết.
Một báo cáo từ Hội đồng Thông tin An ninh Anh – Mỹ (BASIC) vừa chỉ ra các lỗ hổng an ninh nguy hiểm trong chương trình vũ khí hạt nhân của quân đội Anh.
Trên 300 khẩu pháo cỡ lớn của Triều Tiên đã đồng loạt 'khạc lửa' dọc theo bờ biển Woman, yểm trợ phía sau là hàng trăm xe tăng trong cuộc tập trận được xem là quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
USS Michigan của quân đội Mỹ -loại tàu ngầm thường được trưng dụng để chuyên chở những lực lượng đặc nhiệm như SEAL- sẽ đồng hành cùng nhóm tàu do tàu sân bay USS Carl Vinson làm chủ lực để tập trận ở ngoài khơi Bán bản Triều Tiên.
Nội các Thái Lan đã "bật đèn xanh" cho việc mua 1 trong 3 tàu ngầm mà nước này có kế hoạch mua của Trung Quốc, với giá 13,5 tỷ baht/chiếc (393 triệu USD).
Con tàu này mang tên Belgorod, thuộc Dự án 09852, có kích thước được đánh giá là vượt qua cả tàu ngầm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Typhoon vốn đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 3/4, nước này, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức một cuộc diễn tập hải quân chung nhằm chống lại các mối đe dọa tên lửa đến từ các tàu ngầm của Triều Tiên.
Về nhiều chỉ số, tàu ngầm "Kazan" vượt trội hơn bậc "tiền bối" của nó như tàu ngầm đầu tiên "Severodvinsk" của đề án 885. Có giả thiết rằng tàu ngầm mới sẽ được bàn giao cho Hạm đội vào năm 2018.
Thế giới bây giờ sẽ rất khác nếu không có Vasili Arkhipov - một sĩ quan Hải quân Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh, người mà sự mạnh mẽ, quyết đoán đã cứu thế giới thoát khỏi một thảm họa hạt nhân khủng khiếp.
Sáng 28/2, tại Quân cảng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải Quân, Bộ Tư lệnh Hải quân long trọng tổ chức Lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm: Tàu 186 mang tên Đà Nẵng và Tàu 187 mang tên Bà Rịa Vũng Tàu.
Một tàu do thám của Nga hoạt động ở ngoài khơi bang Delaware, Mỹ hôm 14/2 đã bị phát hiện 'lảng vảng' cách căn cứ tàu ngầm Hải quân Mỹ ở Connecticut khoảng 50 km.
Không quân Hải quân Nga máy vừa được nhận máy bay trực thăng đa dụng Ka-27M đầu tiên, sau khi nâng cấp, có khả năng phát hiện tất cả các loại tàu nổi và tàu ngầm hiện đại.