Tạp chí kiến trúc nổi tiếng của Anh Dezeen vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về thiết kế sân vận động Rạch Chiếc tại TP.HCM, công trình do hãng kiến trúc thể thao hàng đầu thế giới Populous thực hiện.
SVĐ Rạch Chiếc lên tạp chí kiến trúc Anh
Khi hoàn thành, sân vận động này dự kiến trở thành một trong những công trình thể thao lớn nhất Việt Nam. Theo thiết kế được giới thiệu, sân vận động Rạch Chiếc sẽ có sức chứa khoảng 70.000 khán giả, vượt qua quy mô hiện tại của sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Công trình được định hướng phục vụ nhiều loại hình thi đấu, trong đó bóng đá là môn thể thao chủ đạo, đồng thời có khả năng đáp ứng khoảng 90% các môn thể thao nằm trong chương trình Olympic.

Thiết kế sân vận động Rạch Chiếc vừa được Populous công bố - Ảnh: Populous/Dezeen

Sân vận động Rạch Chiếc là một phần của Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc rộng 200ha - Ảnh: Populous/Dezeen
Dự án nằm trong kế hoạch phát triển và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất thể thao của Việt Nam, hướng tới khả năng tổ chức những sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai. Các mục tiêu được đặt ra bao gồm đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Asian Cup và xa hơn là khả năng tổ chức Thế vận hội.
Điểm nhấn đáng chú ý trong thiết kế sân Rạch Chiếc là hệ thống mặt tiền với những cấu trúc hình thoi. Theo Populous, ý tưởng này lấy cảm hứng từ hình dáng cây dừa nước (Nypa fruticans), loài thực vật đặc trưng thường mọc dọc các con sông ở khu vực phía Nam Việt Nam.

Sân vận động được thiết kế để tổ chức "90% các môn thể thao Olympic" - Ảnh: Populous/Dezeen

Không chỉ xem bóng đá, người hâm mộ còn được tận hưởng các dịch vụ thương mại và các hoạt động giải trí bên ngoài sân vận động - Ảnh: Populous/Dezeen
Sân vận động cũng được trang bị mái che di động có khả năng thu vào hoàn toàn. Thiết kế này cho phép kiểm soát tốt hơn điều kiện môi trường bên trong sân, đồng thời tạo sự linh hoạt khi tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí. Hệ thống cách âm tiên tiến được kỳ vọng giúp hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng tới các khu dân cư xung quanh.
Rạch Chiếc không phải là một công trình độc lập mà nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc rộng khoảng 200 ha. Populous đảm nhiệm quy hoạch tổng thể khu phức hợp, trong đó ngoài sân vận động 70.000 chỗ còn có một nhà thi đấu đa năng với sức chứa khoảng 18.000 người.
Trao đổi với Dezeen, Andrew Tulen, kiến trúc sư trưởng của Populous, cho biết thiết kế sân vận động và nhà thi đấu được xây dựng dựa trên quy hoạch tổng thể của toàn khu vực. Mục tiêu là tạo ra một không gian mang tính công viên, kết hợp các hoạt động thể thao với dịch vụ thương mại và giải trí.

Khu liên hợp được thiết kế cho nhiều hoạt động giải trí đa dạng - Ảnh: Populous/Dezeen

Công viên nằm trong khu phức hợp - Ảnh: Populous/Dezeen
"Chúng tôi đang tập trung vào việc làm cho các địa điểm dễ tiếp cận, kết nối tốt và linh hoạt để cung cấp nhiều trải nghiệm đa dạng cho mọi đối tượng", Andrew Tulen chia sẻ.
Populous hiện là một trong những tên tuổi nổi bật nhất trong lĩnh vực thiết kế các công trình thể thao trên thế giới. Hãng đang tham gia nhiều dự án lớn, trong đó có sân vận động mới dành cho đội bóng chày Tampa Bay Rays tại Mỹ và dự án cải tạo khán đài của CLB Wrexham AFC ở Anh.

Một góc Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc - Ảnh: Populous/Dezeen
Ngoài ra, Populous cũng đang thực hiện các dự án cải tạo sân Eden Gardens ở Kolkata – một trong những địa điểm cricket nổi tiếng nhất Ấn Độ – sân Estádio da Luz của Benfica tại Lisbon và sân vận động King Fahd Sports City ở Riyadh.
Với quy mô khoảng 70.000 chỗ ngồi cùng thiết kế đa năng, sân vận động Rạch Chiếc được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của thể thao Việt Nam, đồng thời bổ sung cơ sở hạ tầng cần thiết nếu Việt Nam hướng tới việc tổ chức những giải đấu và sự kiện thể thao quốc tế lớn trong tương lai.