(TT&VH Online) - 10h sáng qua 21/7, sau khi Bộ Công thương điều chỉnh giá xăng A92 tăng lên 19.000 đồng/lít, xăng A95 19.300 đồng/lít, dầu diesel 15.950 đồng/lít, dầu hỏa 20.000 đồng/lít… thì rất nhiều người dân tỏ ra bất ngờ và lo lắng.
Tại TP.HCM, không ít người dân cho rằng, với mức thu nhập như hiện nay, giá xăng tăng sẽ kéo theo một cơn tăng giá mới.
![]() Người dân thị xã Bạc Liêu mang
can lớn đi mua xăng dầu về dự trữ |
Theo chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ tại quận Bình Thạnh, “mới sáng sớm đi chợ đã nghe bàn tán râm ran chuyện xăng tăng giá, lo lắng tôi chỉ kịp đi mua được 5 lít thì xăng đã tăng thật”. Tương tự, bác Trần Thế Vinh, ngụ tại Gò Vấp cũng đã kịp mua dự trữ được 7 lít dự trữ...
Một nhân viên cửa hàng xăng trên đường Võ Thị Sáu cho biết, trước thông tin giá xăng tăng, từ sáng sớm đã có rất nhiều người đứng xếp hàng đổ xăng, hầu như người nào cũng đổ đầy bình.
Điều khá đặc biệt là giá xăng mới chỉ tăng lúc 10h, nhưng đến khoảng 11g30 thì giá cả của một số mặt hàng đã rục rịch tăng. Ghi nhận của chúng tôi tại một số tiệm cơm bình dân, bình thường bán giá 15.000/suất thì nay giá đã tăng 17.000 đồng/ suất. Giá cước xe ôm cũng đã tăng từ 5.000 - 10.000 đồng mỗi chuyến…
Hà Nội: Xô xát vì chen nhau mua xăng
Tại Hà Nội, ngày 21/7, trước thông tin điều chỉnh giá xăng dầu, rất đông người dân Hà Nội đã đổ xô đi mua xăng. Tại cửa hàng xăng số 04 (số 9 Trần Hưng Đạo) 15 phút trước giờ tăng giá, cảnh mua bán vô cùng hỗn loạn. Thậm chí người ta còn xô xát đánh nhau vì xăng, CA phường phải ra can thiệp. Ở các điểm kinh doanh xăng dầu khác, hàng trăm ô tô, xe máy xếp hàng gây ra tình trạng lộn xộn, tắc nghẽn đường đi. Theo Quản lý thị trường Hà Nội, các cửa hàng kinh doanh không có hiện tượng găm hàng đầu cơ trục lợi. Trên 190 điểm bán hàng trên địa bàn vẫn kinh doanh bình thường, duy nhất cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Kiêu Kị, Gia Lâm ngừng bán hàng do mất điện. Còn tại thành phố Đà Nẵng, trước giờ xăng tăng giá, tại một số cây xăng, nhiều người dân chen nhau để mua xăng. Tại cửa hàng xăng dầu trên đường Quang Trung, trước 10h đã có hàng trăm người đến xếp hàng chờ đổ xăng. Đúng 10 giờ, cửa hàng xăng dầu Total trên đường Thái Phiên đã tạm thời dừng đổ xăng để điều chỉnh giá, nhưng vẫn có đông người chưa đổ được xăng chờ đợi.
![]() Chen lấn xô đẩy và cãi nhau vì xăng |
|
Có những cây xăng vẫn bán giá cũ
Đến thời điểm tăng giá theo quy định thì cửa hàng của Cty xăng dầu Bắc Tây Nguyên cũng chỉ biết theo tin đồn và trên mạng chứ không có thông báo nào nên vẫn phải bán bình thường. Tại khu vực thành phố Pleiku đến khoảng gần 11h30 giá các cửa hàng của Cty này vẫn bán theo giá cũ, sau khoảng thời gian này mới điều chỉnh. Riêng tại các huyện, thị xã việc tăng giá càng muộn hơn. Theo GĐ Cty Vũ Huy Trí, đến 15 giờ hôm qua, các huyện, thị xã khác trong tỉnh vẫn chưa có điều chỉnh, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa. Nguyên nhân là do đơn vị nhận thông tin lúc 9 giờ 52 phút sáng (theo bản fax) nên công tác chuẩn bị không kịp (phải thành lập 7 đoàn kiểm tra cả 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum) để chốt lại lượng xăng dầu ở các cửa hàng. Giá xăng, dầu ở Gia Lai và Kon Tum cũng được Cty điều chỉnh theo hướng thấp hơn so với quy định. Theo đó dầu Diezen 0,05 thấp hơn 110 đồng/lít và dầu Diezen 0,25 bán thấp hơn 210 đồng/lít. Theo giải thích là do các đơn vị khác (Bình Định và Đắc Lắc) cũng đồng giá. Các loại xăng A95 bán 19.680 đồng/lít, xăng A92 là 19.380 đồng/lít và dầu hoả là 20.400 đồng/lít (tăng hơn so các vùng vì Gia Lai thuộc vùng II được phụ thu thêm 2% giá so với vùng I). |
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), việc tăng giá xăng dầu làm tăng chi phí sản xuất điện từ các nguồn nhiên liệu trên khoảng 397 tỷ đồng.
![]() Công an phường phải can thiệp |
|
Giải pháp của Chính phủ Tại cuộc họp báo hôm qua 21/7 Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Tình hình tăng giá xăng dầu thế giới đã được Chính phủ lường trước. Năm 2007, Chính phủ đã có Đề án về Chiến lược an ninh năng lượng Quốc gia. Chính phủ đã chỉ đạo: Sẽ xây dựng hệ thống, các cơ sở dự trữ xăng dầu kể cả dầu thô và chế biến. Động thái này nhằm góp phần chủ động ứng phó nếu có đột biến về cung đồng thời yêu cầu doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tăng thêm dự trữ trong lưu thông.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chia sẻ: "Tôi hiểu các việc phải điều chỉnh ngân sách, chi tiêu trong gia đình mình như thế nào sao cho hợp lý khi giá xăng dầu tăng như thế này, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, từng gia đình đang gặp khó khăn". Nhằm tránh hiện tượng tăng giá dây chuyền, Liên Bộ Tài chính và Công thương đã yêu cầu các Bộ ngành, các doanh nghiệp, UBND cấp tỉnh tiếp tục thực hiện giữ ổn định giá bán điện, nước sạch, than cho 4 hộ lớn...và các loại hàng hóa dịch vụ khác thuộc thầm quyền quyết định giá của Nhà nước mà mức giá quy định vẫn còn phù hợp. Đồng thời phải tăng cường quản lý thị trường, có biện pháp cụ thể không để xảy ra hiện tượng lợi dụng việc điều chỉnh giá xăng dầu để tăng giá hàng hóa, dịch vụ một cách hợp lý. |


