Tân HLV CLB Hà Nội ưa thích lối chơi áp đặt, tấn công

20/02/2022 21:34 GMT+7 | V-League

Đảm nhận vị trí HLV trưởng thay cho HLV Park Choong Kyun, ông Chun Jae Ho mong muốn sẽ giúp CLB Hà Nội có một khởi đầu tốt ở V-League 2022. Bản thân ông Chun cũng luôn mong muốn triển khai một lối chơi áp đặt thế trận, dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Lộ lý do HLV Park Choong Kyun đứt gánh giữa đường ở CLB Hà Nội

Lộ lý do HLV Park Choong Kyun đứt gánh giữa đường ở CLB Hà Nội

Sự ra đi của HLV Park Choong Kyun là điều không thể tránh được trong cuộc chuyển giao thế hệ ở Hà Nội. Ông thầy người Hàn Quốc chưa có được sự tinh tế cần thiết hay cái uy của người cầm quân.

Năm 2014, sau khi giải nghệ, HLV Chun Jae Ho bắt đầu công tác huấn luyện tại Incheon United ở đội U17 và sau đó là U19. Những học trò của ông thời điểm hiện tại đang rất thành công. Bản thân ông cũng luôn khao khát một ngày sẽ trở thành HLV trưởng một đội bóng. Thời điểm hiện tại là cơ hội để ông thực hiện mong muốn bấy lâu nay.

* Đã 8 năm kể từ khi bắt đầu nghiệp HLV, đây có phải là lần đầu tiên mà ông đảm nhiệm cương vị HLV trưởng. Ông có bất ngờ khi được trao vị trí này ở thời điểm hiện tại?

- Đây không phải là lần đầu tiên tôi đảm nhận vị trí HLV trưởng. Trước đó, tôi đã dẫn dắt đội U19 Incheon United ở Hàn Quốc trong 2 năm. Các học trò của tôi ở thời điểm đó hiện đang chơi cho các đội bóng chuyên nghiệp của Hàn Quốc và ở nước ngoài.

Một trong những cầu thủ tiêu biểu là Jung Woo Young hiện đang thi đấu cho đội bóng chuyên nghiệp Đức SC Freiburg. Bản thân tôi luôn có ý định trở thành HLV vào một ngày nào đó và tôi đang chuẩn bị từng bước một cho cơ hội đó. Được thử thách với nó là điều tôi thấy rất thú vị và luôn mong muốn làm được tốt nhất trong khả năng của mình.

Chú thích ảnh
Một số cầu thủ trụ cột của CLB Hà Nội bị nhiễm Covid-19 trong thời gian vừa qua, chẳng hạn như Quang Hải

* Ông đang thấy vấn đề của đội bóng là gì? Ông sẽ khắc phục nó như thế nào?

- CLB Hà Nội là đội bóng hàng đầu Việt Nam. Ở đội bóng tập hợp những cầu thủ nhiệt huyết, luôn cạnh tranh thiện chí và cùng nhau hướng đến mục tiêu vô địch.

Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được dẫn dắt mội đội bóng như này. Tôi nghĩ rằng cho dù có đến đội bóng nào đi nữa thì cũng có một vài vấn đề lớn nhỏ, tôi sẽ nói chuyện, giao tiếp với các cầu thủ để giải quyết vấn đề và dẫn dắt đội bóng một cách tốt hơn.

So với việc tập trung vào vấn đề, tôi nghĩ rằng sẽ cần phải trau chuốt lại một vài việc như sự nhịp độ trận đấu, sự cân bằng đội hình, thời điểm chuyển đổi công thủ.

* Cá nhân ông có phải là người thích bóng đá tấn công?

- Tất cả các HLV trên thế giới đều nghĩ đến lối chơi tấn công và đẹp mắt. Tuy nhiên, khi đối mặt với thực tế, và bị áp lực về thành tích, mọi người lại thường chọn lối bóng đá thực dụng.

Vì vậy, tôi sẽ phải xem xét lại lực lượng các cầu thủ trong đội bóng và sẽ chọn chơi lối đá tấn công hay đá phòng ngự. Ở CLB Hà Nội, về cơ bản tôi luôn mong muốn dù khi tấn công hay phòng ngự cũng cần cố gắng chơi bên phần sân đối phương, tối đa việc kiểm soát bóng thật nhiều, qua đó áp đặt đối thủ, tạo ra cơ hội và đưa ra quyết định càng nhanh càng tốt.

Chú thích ảnh
HLV Chun Jae Ho từng làm trợ lý cho HLV trưởng Lee Heung Sil tại Viettel ở V-League 2019

* Việc nhiều trụ cột dính Covid-19 có ảnh hưởng thế nào đến chất lượng đội hình?

- Hiện tại, một số cầu thủ trụ cột bị nhiễm Covid ảnh hưởng đến lực lượng đội bóng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi trao đổi tốt với những con người hiện tại, và mọi thứ được chuẩn bị kĩ lưỡng chúng tôi sẽ có được kết quả tốt trong những trận đấu sắp tới. Tôi cũng đang mong rằng không có trường hợp đáng tiếc nào bị mắc thêm Covid nữa.

* Đối thủ sắp tới mà ông đối đầu thì sao?

- Thanh Hóa là đội bóng ổn định và cân bằng. Dù không có những cầu thủ quá nổi bật nhưng đây không phải là một tập thể dễ đối đầu vì đội bóng có sự cân bằng và được tổ chức tốt, nhưng tôi nghĩ cũng có những điểm yếu. Tôi cùng với BHL sẽ nghiên cứu và chuẩn bị thật kỹ để có được kết quả tốt nhất trong trận đấu này.

* Ông muốn nói điều gì đó với các CĐV đội bóng?

- Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam vào năm 2019, thời điểm đó CLB Hà Nội là đội xuất sắc nhất. Trên sân cỏ, nhìn những cầu thủ xuất sắc phối hợp một cách ăn ý với nhau để tạo nên màn trình diễn tốt nhất, nhìn cách phối hợp làm việc của BHL, ban hậu cần hay cả sự cổ động nhiệt thành của người hâm mộ, tôi hiểu được rằng họ chính là đội bóng xuất sắc nhất.

CLB Hà Nội lúc này đang có chút chùng xuống. Đây là chu kỳ của bóng đá mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải trải qua. Nhưng CLB Hà Nội vẫn còn đó rất nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình. Vì vậy tôi nghĩ rằng BHL và các cầu thủ sẽ có thể lấy lại vinh quang của năm 2019 nếu chúng tôi cố gắng cùng nhau đoàn kết và nỗ lực.

Rất mong các bạn CĐV, người hâm mộ yêu mến CLB Hà Nội sẽ đến cổ vũ ủng hộ cho các cầu thủ của chúng tôi. Tôi xin cảm ơn!

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm