Tấn công tài khoản Twitter của báo Mỹ, tin tặc tuyên bố Thế chiến III bắt đầu

17/01/2015 11:57 GMT+7 | Trong nước

Ngày 16/1, các tin tặc đã tấn công các tài khoản trang mạng xã hội Twitter của tờ New York PostUnited Press International ("Hiệp hội báo chí quốc tế" - UPI), đồng thời cho đăng tải các thông điệp giả mạo nhằm gây hoang mang dư luận.

Sau khi bị tấn công, trên tài khoản Twitter của tờ UPI đăng một đoạn thông điệp dẫn lời Giáo hoàng Francis cho hay "Thế chiến III đã bắt đầu". Trong khi đó, một thông điệp khác trên tài khoản của tờ New York Post nêu rõ tàu sân bay USS George Washington đã "tham gia hoạt động chiến đấu" chống lại tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông. Tài khoản này cũng đăng tuyên bố của Giám đốc điều hành ngân hàng Bank of America (BoA) liên quan đến quyết định về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Tòa soạn tờ New York Post

Hai tờ báo trên ngay sau đó đã đăng thông báo xác nhận tài khoản Twitter của mình vừa bị tin tặc tấn công, đồng thời gỡ bỏ các thông điệp giả mạo nói trên. Theo tờ UPI, nhóm tin tặc đã đăng 6 tít báo giả mạo trong vòng 10 phút trên tài khoản Twitter của báo này.

Trong hai năm qua, các tài khoản Twitter của một số tổ chức truyền thông đã bị tin tặc "hỏi thăm", trong đó có hãng tin Agence France-Presse (AFP) của Pháp và BBC. Mới đây nhất, ngày 12/1, các tin tặc có cảm tình với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công các tài khoản YouTube và Twitter của Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm về các chiến dịch quân sự tại Trung Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó đã đình chỉ hoạt động của 2 tài khoản này và thông báo không có tài liệu mật nào bị xâm phạm. Thư ký báo chí Nhà trắng Josh Earnest cho biết Mỹ đánh giá vụ tấn công mạng này là nghiêm trọng và sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm