Thể thao

Tân Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam: Mục tiêu không chỉ là vượt qua bóng chuyền Thái Lan

29/04/2026 07:17 GMT+7 Google News

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vừa có Chủ tịch mới là ông Dương Mạnh Tiến. Nhân sự kiện này, báo Thể thao và Văn hóa đã có cuộc phỏng vấn với ông Dương Mạnh Tiến về những chiến lược trọng tâm mà Ban chấp hành mới sẽ quyết tâm thực hiện trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa Chủ tịch, nhiệm kỳ VIII đặt mục tiêu nâng tầm bóng chuyền Việt Nam ở khu vực và châu lục. Vậy đâu sẽ là chiến lược trọng tâm để các đội tuyển quốc gia không chỉ duy trì vị thế Đông Nam Á mà còn đủ sức cạnh tranh ổn định tại sân chơi châu Á và thế giới?

Ông Dương Mạnh Tiến: Trước hết phải khẳng định rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, bóng chuyền Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng. Đội tuyển nữ quốc gia lần đầu tiên giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới, giành chức vô địch AVC Challenge Cup và Nations Cup, đồng thời duy trì thành tích tốt tại các giải khu vực. Đây là nền tảng rất quan trọng để chúng ta đặt mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ tới.

Tân Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam: Mục tiêu không chỉ là vượt qua bóng chuyền Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Dương Mạnh Tiến, tân Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

Chiến lược của Liên đoàn trong giai đoạn 2026–2031 sẽ tập trung vào ba trụ cột. Thứ nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện đội tuyển quốc gia thông qua việc áp dụng khoa học thể thao, tăng cường đội ngũ chuyên gia quốc tế và nâng cao điều kiện tập huấn cho vận động viên. Thứ hai là tăng cường cơ hội thi đấu quốc tế cho các đội tuyển nhằm tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Thứ ba là xây dựng hệ thống đào tạo kế cận ổn định để các đội tuyển luôn có lực lượng trẻ chất lượng bổ sung.

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và huấn luyện vận động viên, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các đội tuyển quốc gia được tập huấn, thi đấu quốc tế. Đồng thời, Liên đoàn đề nghị các địa phương, đơn vị và câu lạc bộ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho huấn luyện viên và vận động viên thực hiện nhiệm vụ khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là duy trì vị thế trong khu vực Đông Nam Á mà còn từng bước nâng cao thứ hạng của bóng chuyền Việt Nam tại châu Á, hướng tới việc thường xuyên góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới.

Tân Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam: Mục tiêu không chỉ là vượt qua bóng chuyền Thái Lan - Ảnh 2.

Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kì mới

Phóng viên: Liên đoàn đã nhấn mạnh việc đầu tư từ tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia. Ông có thể chia sẻ cụ thể mô hình phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng trẻ để tạo ra nguồn lực kế cận bền vững cho bóng chuyền Việt Nam trong 5 năm tới?

Ông Dương Mạnh Tiến: Công tác đào tạo trẻ sẽ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng chuyền Việt Nam. Những mô hình đào tạo hiệu quả của một số câu lạc bộ và địa phương cần được tiếp tục phát huy.

Trong nhiệm kỳ VIII, Liên đoàn sẽ tập trung xây dựng hệ thống phát triển tài năng theo hướng đồng bộ hơn. Chúng tôi sẽ tăng cường các giải trẻ quốc gia, phối hợp với các địa phương và các cơ sở đào tạo thể thao để mở rộng mạng lưới phát hiện tài năng. Đồng thời, các đội tuyển trẻ quốc gia sẽ được tập huấn thường xuyên tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, tạo điều kiện để các vận động viên trẻ được tiếp cận môi trường tập luyện chuyên nghiệp ngay từ sớm.

Song song với đó, Liên đoàn cũng chú trọng đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn thông qua các lớp tập huấn trong nước và quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho bóng chuyền Việt Nam. Liên đoàn cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan chuyên môn trong việc phát triển nguồn nhân lực này.

Ngoài ra, Liên đoàn sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ, đặc biệt là vận động viên đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia, được đảm bảo việc học văn hóa song song với tập luyện. Đồng thời, việc tổ chức các giải đấu bóng chuyền trong học sinh, sinh viên trên toàn quốc cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm mở rộng phong trào và phát hiện thêm nhiều tài năng cho bóng chuyền Việt Nam.

Tân Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam: Mục tiêu không chỉ là vượt qua bóng chuyền Thái Lan - Ảnh 3.

Ông Dương Mạnh Tiến đặt mục tiêu đưa bóng chuyền Việt Nam phát triển mạnh trong quãng thời gian tới

Phóng viên: Một trong những thách thức lớn của nhiệm kỳ trước là vẫn chưa có nhà tài trợ chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, với sự đồng hành của Petrovietnam và các đơn vị thành viên ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, Liên đoàn sẽ làm gì để xây dựng nền tảng tài chính ổn định, đồng thời thu hút thêm nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư lâu dài cho bóng chuyền Việt Nam?

Ông Dương Mạnh Tiến: Thực tế, một trong những khó khăn lớn nhất của nhiệm kỳ trước là nguồn lực tài chính còn hạn chế và chưa có nhà tài trợ chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, với sự đồng hành của Petrovietnam và các đơn vị thành viên ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, chúng tôi có thêm niềm tin để xây dựng một nền tảng tài chính ổn định hơn.

Trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ tập trung nâng cao giá trị thương mại của các giải đấu và các đội tuyển quốc gia thông qua việc đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho các giải đấu cũng như các vận động viên. Khi bóng chuyền trở thành sản phẩm thể thao hấp dẫn và có sức lan tỏa lớn, các doanh nghiệp sẽ nhìn thấy rõ hơn giá trị thương hiệu khi đồng hành.

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng sẽ xây dựng các gói tài trợ dài hạn, minh bạch và hiệu quả để tạo sự tin tưởng cho các doanh nghiệp. Đồng thời, Liên đoàn cũng mong muốn Nhà nước có thêm các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong thể thao, trong đó có việc xem xét các cơ chế hỗ trợ và ưu đãi phù hợp nhằm giúp Liên đoàn huy động thêm nguồn lực xã hội cho sự phát triển của bóng chuyền.

Mục tiêu của chúng tôi là từng bước hình thành hệ sinh thái tài trợ bền vững cho bóng chuyền Việt Nam.

Tân Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam: Mục tiêu không chỉ là vượt qua bóng chuyền Thái Lan - Ảnh 4.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển mạnh bóng chuyền trẻ từ cấp cơ sở

Phóng viên: Muốn mạnh về chuyên môn, giải quốc nội phải đủ hấp dẫn và chuyên nghiệp. Chủ tịch có kế hoạch gì để nâng chất lượng Giải Vô địch quốc gia, gia tăng sức hút khán giả, cải thiện công tác tổ chức và tạo ra giá trị thương mại cao hơn cho bóng chuyền Việt Nam? Bên cạnh đó, giải đấu đã sẵn sàng tiến lên con đường chuyên nghiệp như Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc hay chưa?

Ông Dương Mạnh Tiến: Trong những năm qua, hệ thống giải quốc gia của bóng chuyền Việt Nam đã từng bước được ổn định, đặc biệt là việc điều chỉnh số lượng đội tham dự Giải Vô địch quốc gia từ 12 xuống 8 đội nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Đây là bước đi cần thiết để giải đấu trở nên cạnh tranh hơn.

Trong nhiệm kỳ tới, Liên đoàn sẽ tiếp tục cải tiến thể thức thi đấu, nâng cao công tác tổ chức và ứng dụng công nghệ trong điều hành giải đấu. Đồng thời, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị truyền thông để nâng cao chất lượng hình ảnh, phát sóng và quảng bá các trận đấu nhằm thu hút khán giả.

Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026–2031)

Song song với đó, Liên đoàn sẽ tăng cường cơ chế phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý, điều hành.

Về lâu dài, Liên đoàn định hướng từng bước xây dựng mô hình giải đấu chuyên nghiệp, trong đó các câu lạc bộ sẽ có sự đầu tư bài bản hơn về cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên và công tác quản lý. Chúng ta có thể học hỏi mô hình của các quốc gia phát triển trong khu vực như Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng việc chuyển đổi sẽ cần lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của bóng chuyền Việt Nam.

Lần đầu tiên đội bóng chuyền nam quốc gia sẽ có nhà tài trợ riêng, qua đó mở ra kế hoạch đầu tư dài hạn hướng tới các mục tiêu ở cấp độ khu vực và châu lục.

Mục tiêu trọng tâm là sẽ đưa bóng chuyền Việt Nam hướng đến con đường chuyên nghiệp

Phóng viên:  Cuối cùng là 1 câu hỏi cụ thể mà Thể thao và Văn Hóa tin là nhiều người hâm mộ đều muốn hỏi - Bao giờ bóng chuyền Việt Nam vượt qua Thái Lan?

Ông Dương Mạnh Tiến: Thái Lan là một trong những nền bóng chuyền mạnh của châu Á, đặc biệt ở nội dung nữ, với hệ thống đào tạo và thi đấu rất bài bản trong nhiều năm.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khoảng cách giữa bóng chuyền Việt Nam và Thái Lan đã dần được thu hẹp. Những kết quả tích cực của đội tuyển nữ tại các giải đấu khu vực và châu lục cho thấy chúng ta đang tiến bộ rõ rệt.

Mục tiêu của Liên đoàn không chỉ là vượt qua một đối thủ cụ thể, mà là xây dựng một nền bóng chuyền phát triển bền vững và đủ sức cạnh tranh ở khu vực và châu Á. Nếu chúng ta kiên trì đầu tư cho đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng giải quốc nội và tăng cường cọ xát quốc tế, tôi tin rằng bóng chuyền Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những bước tiến mới trước các đối thủ hàng đầu khu vực trong thời gian tới.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến tập trung đợt đầu tiên vào cuối tháng 5/2026

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này. Xin được chúc mừng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ có những bước tiến quan trọng trong thời gian tới.

Sáng 28/4 tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026–2031) đã được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VII (2021–2026) và đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn mới theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành khóa VIII cũng được bầu ra gồm 15 thành viên, Ban thường vụ gồm 7 đồng chí. Ông Dương Mạnh Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thể thao Tương lai Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch; Các Phó Chủ tịch gồm Bà Trần Thuỳ Chi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần và Thương mại Nội dung Số Việt, Phó Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ VII; Ông Vũ Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Cab Việt Nam; Ông Lê Trí Trường - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTDTT Bắc Ninh; Ông Phạm Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM. Trong đó Ông Lê Trí Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký nhiệm kỳ VIII.

Ông Dương Mạnh Tiến, sinh ngày 26/6/1975, quê tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Đo lường điện tử sau quá trình học tập chính quy tại Đại học Bách khoa từ tháng 9/1991 đến tháng 5/1996.

Từ tháng 6/1996, ông Dương Mạnh Tiến làm kỹ sư tại Liên doanh dầu khí Vietsovpetro đến hết năm 1997.

Từ tháng 1/1998 đến tháng 1/2001, ông giữ chức Trưởng phòng Hợp tác quốc tế tại Liên hiệp Khoa học Điện tử Công trình. Giai đoạn 2001–2003, ông Dương Mạnh Tiến đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Kỹ thuật TST.

Từ tháng 9/2005 đến tháng 3/2024, ông giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh Hà Nội của Daikin Việt Nam. Từ tháng 4/2024, ông Dương Mạnh Tiến làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Tương lai Việt Nam.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm