Tân binh Benoit Badiashile của Chelsea là ai?

02/01/2023 06:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chelsea chấp nhận bỏ ra 33,7 triệu bảng để sở hữu Benoit Badiashile từ Monaco. Vậy cầu thủ người Pháp có gì đặc biệt?

Ngày 1/1, Chelsea và Monaco đạt thỏa thuận chuyển nhượng trung vệ Benoit Badiashile với mức phí 33,7 triệu bảng (tương đương 38 triệu euro). Cầu thủ người Pháp sẽ kiểm tra y tế vào thứ Hai (2/1). Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Badiashile sẽ ký hợp đồng với Chelsea có thời hạn tới tháng 6/2029.

Benoit Badiashile là ai?

Benoit Badiashile sinh ngày 26/3/2001 tại Limoges, Pháp. Anh là gốc Congo. Tuy nhiên, Badiashile đã lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Pháp. Cầu thủ 21 tuổi là nhân tố không thể thiếu tại các đội U16-U21 của Pháp từ năm 2016 tới 2022. Anh được chính thức triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào ngày 15/9/2022 để thi đấu với Áo và Đan Mạch tại Nations League. Badiashile đều ra sân thi đấu trong 2 trận đấu này nhưng anh đã không được HLV Deschamps lựa chọn để tham dự World Cup 2022.

Tân binh Benoit Badiashile của Chelsea là ai? - Ảnh 2.

Badiashile đã được triệu tập lên đội tuyển Pháp vào tháng 9/2022

Benoit Badiashile có một người anh tên là Loic Badiashile sinh năm 1998 và chơi ở vị trí thủ môn. Cầu thủ 24 tuổi hiện đang chơi cho CLB Burgos (Tây Ban Nha). Trước đó, Loic Badiashile cũng trưởng thành từ lò đào tạo của Monaco tương tự như người em của mình. Tuy nhiên, sự nghiệp của Benoit Badiashile đang ở mức cao hơn.

Vị trí sở trường và phong cách thi đấu

Benoit Badiashile thi đấu ở vị trí sở trường là trung vệ. Anh sở hữu chiều cao 1m94. Mặc dù có vóc dáng cao lớn nhưng kỹ thuật của cầu thủ 21 tuổi rất khéo léo. Anh không phải dạng trung vệ chỉ biết chơi bóng bổng. Bên cạnh đó, với dòng máu gốc Phi, Badiashile sở hữu tốc độ cùng nền tảng thể lực tốt. Chưa kể, anh cũng có khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng.

Tại Ligue 1 mùa giải 2021-22, Badiashile thi đấu 24 trận cho Monaco và đá chính 21 lần. Trong đó, trung vệ 21 tuổi có 2 lần lọt vào đội hình tiêu biểu của tuần. Anh thi đấu trung bình 77 phút/trận. Mỗi trận đấu, Badiashile trung bình có 1,2 tình huống cắt bóng, 1,5 lần xoạc bóng, 2,8 lần phá bóng giải nguy. Tỷ lệ giành chiến thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi của Badiashile là 4,3 lần/trận (65%). Trong đó, tỷ lệ tranh chấp bóng bổng thắng là 2,4 lần/trận (77%).

Tại Monaco, Benoit Badiashile thường xuyên thi đấu trong đội hình 3 hậu vệ. Anh thường đảm nhiệm vị trí hậu vệ lệch trái bởi anh thuận chân trái. Chính điều này cũng là lý do giúp Badiashile nhận được sự quan tâm của HLV Deschamps. HLV của tuyển Pháp đã rất cố gắng áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ cho đội tuyển sau EURO 2020.

Tân binh Benoit Badiashile của Chelsea là ai? - Ảnh 3.

Badiashile có khả năng tranh chấp tốt


Vì sao Chelsea cần Badiashile?

Benoit Badiashile không phải nhân tố nổi lên nhờ World Cup 2022. Điều này cho thấy Chelsea đã nghiên cứu kỹ về khả năng của trung vệ người Pháp. Rõ ràng khả năng chơi tốt ở sơ đồ 4 hậu vệ lẫn 3 hậu vệ đã giúp Badiashile ghi điểm với HLV Potter. Bên cạnh đó, anh vẫn đang ở độ tuổi trẻ khi mới 21 tuổi, yếu tố rất phù hợp với triết lý xây dựng lại đội hình của ông chủ Todd Boehly.

Cho tới nay Badiashile đã thi đấu 106 trận cho Monaco. Dù trẻ tuổi nhưng cầu thủ người Pháp đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Anh có thể coi là tương lai của đội tuyển Pháp. Benoit Badiashile là một cầu thủ giàu tiềm năng. HLV Potter lại là người rất giỏi nhào nặn những cầu thủ dạng tiềm năng thành ngôi sao. Vì thế, Benoit Badiashile là mảnh ghép phù hợp để Chelsea xây dựng lại đội hình trong thời gian tới.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm