Tạm giữ 4 đối tượng để điều tra sau vụ hỏa hoạn tại Zone 9

21/11/2013 09:50 GMT+7 | Pháp luật


Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar nằm trong khuôn viên khu giải trí Zone 9 ở số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã quyết định tạm giữ 4 đối tượng để điều tra.

Cả 4 đối tượng đều ở tỉnh Hà Nam, gồm Trần Văn Út (24 tuổi), Phạm Quang Huấn (29 tuổi), cùng ở huyện Bình Lục; Nguyễn Trọng Duy (28 tuổi, ở huyện Lý Nhân) và Hoàng Văn Phong (38 tuổi, ở huyện Duy Tiên).
Hiện trường vụ cháy tại số 9 Trần Thánh Tông (Nguồn: TTXVN)
Theo cơ quan công an, Trần Văn Út, Nguyễn Trọng Duy và Hoàng Văn Phong đều là công nhân tại một xưởng cơ khí trên địa bàn quận Hoàng Mai do Phạm Quang Huấn làm chủ xưởng. Xưởng cơ khí của Phạm Quang Huấn nhận thi công tại công trình xảy ra vụ hỏa hoạn từ ngày 20/10. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy (19/11), Huấn và 6 công nhân cơ khí khác đang làm việc tại công trình này.

Trước khi xảy ra vụ cháy, đội ngũ thợ cơ khí của Huấn đang tiến hành hàn các tấm ốp trần bằng kim loại. Trong quá trình hàn xì, các muội lửa bắn vào những vật liệu dễ cháy dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy khiến những thợ hồ đang làm việc tại công trình này không kịp chạy ra ngoài thoát thân và bị ngạt khí. Hậu quả thương tâm là 6 người đã tử vong.

Vụ hỏa hoạn cũng khiến 6 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy phải nhập Viện 108 do bị ngạt khí trong lúc làm nhiệm vụ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm