Tai nạn thang máy, 2 công nhân tử vong

02/01/2019 22:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/1, ông Nguyễn Tiến Đoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Nông xác nhận đã gửi báo cáo tới các cơ quan chức năng về vụ tai nạn lao động làm hai người tử vong tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Công ty Nhôm Đắk Nông (DNA).

Hà Nội: chết thảm vì kẹt đầu trong thang máy

Hà Nội: chết thảm vì kẹt đầu trong thang máy

Khoảng 10h tối ngày 26/9 vừa qua, tại một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra một tai nạn thang máy thương tâm khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27/12/2018, hai công nhân đang khảo sát hiện trạng thang máy tại Công ty Nhôm Đắk Nông để lên phương án sửa chữa thì bất ngờ xảy ra tai nạn ngã từ trên cao xuống. Vụ tai nạn làm cả hai tử vong sau đó. Danh tính hai nạn nhân là Trần Đăng May, 21 tuổi, ngụ xã Dray Sáp, huyện Krông Ana và Nguyễn Trương Phi, 25 tuổi, ngụ xã Phú Hòa, thành phố Buôn Mê Thuột (đều thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Được biết, thang máy nơi xảy ra tai nạn đã ngưng hoạt động từ tháng 6/2018. Công ty Nhôm Đắk Nông mới đây đã ký hợp đồng sửa chữa với Công ty Thiết bị Sài Gòn (có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh). Công ty Thiết bị Sài Gòn lại hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Tây Nguyên (có trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk) để khảo sát, lên phương án sửa chữa. Ngày 27/12/2018, khi hai công nhân Trần Đăng May và Nguyễn Trương Phi lên đỉnh thang máy để khảo sát, sửa chữa thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm nêu trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ.

Hưng Thịnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm