Tác giả Phạm Tuấn Sơn tung ‘mưa tài lộc’ và muốn làm người Việt thứ 2 bay lên vũ trụ

16/06/2017 19:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhhoa.vn) - Sáng 16/6 tại sân vận động Tự Do (TP.Huế), tác giả Phạm Tuấn Sơn đã có buổi ra mắt cuốn sách Dám làm giàu. Đây là buổi ra mắt sách đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra trên khinh khí cầu.

Tác giả Phạm Tuấn Sơn sinh năm 1981, Chủ tịch HĐQT và sáng lập Công ty cổ phần Babylons, anh còn là diễn giả giáo dục về tài chính. Phạm Tuấn Sơn và Babylons đã mời nhiều diễn giả là những doanh nhân thành đạt diễn thuyết tại Việt Nam và một số nước, trong số này có tỷ phú Mỹ Donald Trump trước khi trở thành Tổng thống Mỹ.

Chú thích ảnh
Cuốn sách Dám làm giàu của doanh nhân Phạm Tuấn Sơn đã in hơn 10 ngàn bản

Trong cuốn sách Dám làm giàu (NXB Tổng hợp TP.HCM và First News ấn hành) của doanh nhân Phạm Tuấn Sơn, nhằm khẳng định: Chỉ cần có khát khao, có mục tiêu rõ ràng và ham học hỏi, bạn sẽ đạt được tự do tài chính và xa hơn là trở nên giàu có bền vững. Bằng ngôn ngữ kể chuyện chân thành, cùng với những chia sẻ về chính hành trình của tác giả và những bài học bí quyết làm giàu được rút ra, người đọc sẽ thay đổi suy nghĩ làm giàu và tìm thấy con đường thành công về tài chính nhanh và bền vững nhất.

Chú thích ảnh
Doanh nhân Phạm Tuấn Sơn trao học bổng Chắp cánh ước mơ cho học sinh trường Quốc Học Huế

“Đầu tiên, nếu bạn muốn tự do tài chính, bạn phải có khát khao và ước mơ thay đổi cuộc sống. Bạn phải thực sự mong muốn điều đó. Và hãy khát khao càng sớm càng tốt, vì thời gian và tuổi trẻ không đợi bạn. Nhiều người đến khi mất việc, khi đau ốm... mới khát khao mình tự do an toàn về tài chính thì lúc đó lại không còn tuổi trẻ, thời gian và nguồn lực để thực hiện nữa”, Phạm Tuấn Sơn chia sẻ.

Chú thích ảnh
Khinh khí cầu chở doanh nhân Phạm Tuấn Sơn bay trên sân Tự Do và cơn "mưa tài lộc" anh thực hiện

Tại buổi ra mắt sách Dám làm giàu trên khinh khí cầu, nhiều người tại sân vận động Tự Do còn nhận sự may mắn từ cơn “mưa tài lộc” được tác giả - doanh nhân Phạm Tuấn Sơn tung lên bầu trời. Hàng chục ngàn chiếc phong bì lì - xì được tác giả Phạm Tuấn Sơn “tung ra” từ khinh khí cầu tặng những người đến tham dự ra mắt sách tại sân Tự Do.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Huy Toàn, đại diện First News trao tặng tủ sách Hạt giống Tâm hồn cho trường Quốc Học Huế

Nói về “mưa tài lộc”, tác giả Phạm Tuấn Sơn giải thích đây là hoạt động mang ý nghĩa tượng trưng. Thông qua hành động này, Phạm Tuấn Sơn muốn gửi gắm: “Cơ hội để tự do tài chính, kiếm tiền và trở nên giàu có luôn ở xunh quanh chúng ta, mà chúng ta có nhìn thấy để nắm lấy hay không? Và để có thể nhìn thấy và nắm lấy được những cơ hội đó, chúng ta cần có kiến thức và hiểu biết về tiền bạc và quản lý tài chính cá nhân”.

TOÀN CẢNH chuyến bay lịch sử vào vũ trụ của nhà du hành Gorbatko và Phạm Tuân

TOÀN CẢNH chuyến bay lịch sử vào vũ trụ của nhà du hành Gorbatko và Phạm Tuân

Chuyến bay lịch sử bắt đầu từ 21h33 ngày 23/7/1980 (theo giờ Moskva) từ sân bay vũ trụ quốc tế Baikonur, Liên Xô, và trở về Trái đất lúc 18h15 ngày 31/7/1980 trên chiếc tàu vũ trụ Liên hợp 37 (Soyuz 37).

Ngay sau buổi ra tại sân Tự Do, tác giả Phạm Tuấn Sơn và First News đã trao 10 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng và Tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn cho trường Quốc Học Huế, nhằm đóng góp và tạo động lực để tất cả mọi người đều có thể làm giàu, bằng chính đôi tay và trí tuệ của mình, như chính tác giả cũng đã làm giàu và thoát nghèo từ đôi bàn tay trắng.

Tác giả, doanh nhân Phạm Tuấn Sơn xuất thân từ gia đình không hoàn hảo về tài chính. Anh làm giàu và muốn trở thành người rất giàu trong thời gian tới. Trước khi ra mắt sách trên khinh khí cầu, Phạm Tuấn Sơn đã đăng ký được bay lên vũ trụ. Phạm Tuấn Sơn cho biết: “Tôi đã đăng ký ở Mỹ và mong sẽ làm người Việt thứ 2 bay lên vũ trụ sau Phạm Tuân”.

Được biết, số tiền để trở thành người Việt thứ 2 bay lên vũ trụ mà Phạm Tuấn Sơn phải bỏ ra là hơn 5 tỷ đồng.

Hòa An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm