Syria, đối thủ của tuyển Việt Nam: Thắng dễ Thái Lan, có HLV cực đẳng cấp, sẽ là thách thức lớn với thầy trò Troussier

19/06/2023 21:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Syria của Hector Cuper trên sân Thiên Trường ngày 20/6 này. Đối thủ của chúng ta mạnh cỡ nào?

Syria có khó chơi với tuyển Việt Nam?

Tuyển Syria xếp hạng 90 thế giới, cao hơn tuyển Hong Kong mà chúng ta vừa thắng tối thiểu 1-0 hôm 15/6 tới 57 bậc. Họ cũng xếp trên tuyển Việt Nam 5 bậc trên BXH FIFA.

Bình thường thì trước nay, bóng đá Việt Nam từng giành được nhiều kết quả tích cực trước các đại diện Tây Á nhưng phong độ quá thất vọng mà đội tuyển thể hiện ở trận đấu với Hong Kong khiến mối hoài nghi bao trùm ở trận đấu với Syria.

Tuyển Syria không phải đối thủ dễ chơi với tuyển Việt Nam?

Tuyển Syria không phải đối thủ dễ chơi với tuyển Việt Nam?

Đội bóng Tây Á này từng xếp hạng 68 Thế giới, từng vào đến vòng play-off tranh vé vớt dự World Cup 2018 và chỉ chịu thất bại sát nút trước tuyển Úc. Syria chưa bao giờ được coi là đội bóng thuộc nhóm đầu Châu Á như những Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran và Úc, nhưng họ không hề là đối thủ dễ chơi.

Syria của HLV kỳ cựu Hector Cuper - người từng hai lần đưa Valencia vào chung kết Champions League - mà chúng ta đối mặt hôm 20/6 này chủ yếu tập hợp các cầu thủ thi đấu ở trong nước, cùng với một số ít cầu thủ đang đá thuê ở nước ngoài như tiền đạo Mardik Mardikian khoác áo CLB Al Hamriyah của UAE, tiền vệ Mouhamad Anez chơi cho CLB AL Khaldiyah của Bahrain, hay hậu vệ Omar Midani chơi cho CLB Al Nasr của Kuwait)…

HLV tuyển Syria Hector Cuper

HLV tuyển Syria Hector Cuper

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình tuyển Syria sang Việt Nam lần này phải kể đến tiền vệ cánh Mahmoud Al-Mawas (30 tuổi, 87 lần khoác áo đội tuyển, từng ghi 15 bàn thắng cho Syria), thủ môn Ibrahim Alma (31 tuổi, 74 lần khoác áo đội tuyển), hậu vệ trái Moayad Ajan (30 tuổi, 62 lần khoác áo đội tuyển), Omar Al Midani (29 tuổi, 55 lần khoác áo đội tuyển), hay tiền đạo Mardik Mardikian (31 tuổi, 39 lần khoác áo đội tuyển, từng ghi 7 bàn thắng).

Về mặt thể hình, cầu thủ Syria không quá cao lớn, không nhỉnh hơn nhiều so với cầu thủ Việt Nam. Lối chơi của Syria thiên về kỹ thuật và tốc độ.

Tuy Syria không phải "ông lớn" của bóng đá Châu Á nhưng với những vấn đề trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự mà tuyển Việt Nam bộc lộ ở trận gặp Hong Kong thì giới chuyên môn có lí do khi hoài nghi các học trò ông Troussier ở trận đấu trên sân Thiên Trường.

Chúng ta tấn công cực kỳ kém sáng tạo, chuyền hỏng nhiều ở trận giao hữu với Hong Kong mới rồi. Trong khi đó, tuyển Việt Nam lại phòng ngự rất lỏng lẻo, để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác và chỉ có may mắn (3 lần bóng trúng xà ngang khung thành Văn Lâm) cộng tài năng của Văn Lâm mới giúp chúng ta thoát thua.

Trước khi sang Việt Nam, tuyển Syria đã có một số trận đấu tập huấn trong đó họ giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Thái Lan. Màn trình diễn tốt của Syria cộng với tài cầm quân của HLV Hector Cuper và phong độ kém mà tuyển Việt Nam thể hiện ở trận gặp Hong Kong mới rồi khiến đối thủ Tây Á trở thành thử thách thực sự với các học trò ông Troussier trong trận đấu ngày 20/6 này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm