Syria bắt đầu phóng thích tù nhân theo lệnh ân xá của Tổng thống Assad

11/06/2014 10:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/6, nhóm tù nhân Syria đầu tiên đã được phóng thích tại thủ đô Damascus sau khi Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố ân xá các đối tượng phạm tội trước ngày 9/6.

Giới chức tư pháp ở Damascus cho biết các tòa án của Syria đang nỗ lực làm việc để phóng thích những tù nhân được hưởng ân xá lần này. Hiện chưa biết chính xác số tù nhân được hưởng ân xá, song theo một quan chức tư pháp, lệnh ân xá của tổng thống được áp dụng rất rộng và "rất ít tội danh" bị loại trừ.

Tổng thống Assad tuyên bố đại ân xá phạm nhân ngày 9/6, vài ngày sau khi ông tái đắc cử với chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Syria và tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ 7 năm.

Theo sắc lệnh, những đối tượng người nước ngoài vào Syria với ý định gia nhập một tổ chức khủng bố hoặc thực hiện một hành động khủng bố, sẽ được miễn tội nếu ra tự thú với nhà chức trách trong vòng một tháng kể từ khi sắc lệnh được công bố. Sắc lệnh cũng miễn tội hoàn toàn cho những đối tượng bắt cóc nhưng thả con tin trong vòng một tháng mà không đòi tiền chuộc và con tin an toàn. Những tội phạm bị kết án tử hình sẽ được giảm án xuống tù chung thân với hình phạt khổ sai; những tội phạm tù chung thân được giảm án xuống 20 năm tù với hình phạt khổ sai.

Các nhóm đối lập ở Syria cho rằng chính quyền Damascus hiện giam giữ hàng nghìn tù nhân, hầu hết bị buộc tội khủng bố do liên quan đến làn sóng bất ổn kéo dài hơn 3 năm qua kể từ khi bùng phát cuộc nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống al-Assad hồi tháng 3/2011.

Trước đây, Tổng thống al-Assad đã từng ban hành 4 đợt ân xá tù nhân hồi các năm 2011 và 2013.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm