Suphanat lập cú đúp, Thái Lan lên ngôi đầu bảng

06/06/2022 06:03 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

Cú đúp của Suphanat cùng pha lập công của Channarong đã giúp U23 Thái Lan giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U23 Malaysia.

Cục diện bảng C U23 châu Á: U23 Việt Nam không được tự quyết

Cục diện bảng C U23 châu Á: U23 Việt Nam không được tự quyết

Với chiến thắng 3-0 của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia trong khi U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 1-1 ở trận đấu trước đó, cục diện bảng C VCK U23 châu Á 2022 sẽ rất phức tạp khi có tới 3 đội còn nguyên cơ hội đi tiếp.

 

U23 Malaysia và U23 Thái Lan đã nhập cuộc một cách cởi mở với nhau. Cả hai cùng chơi đội công mà không có ý định thăm dò đối thủ.

Tuy nhiên, chính lối chơi cởi mở đã khiến U23 Malaysia để lộ nhiều khoảng trống sau lưng hàng thủ. U23 Thái Lan rất nhiều lần đã treo bóng vào sau lưng hậu vệ U23 Malaysia trong hiệp 1. Tới phút 23, các học trò của HLV Srimaka đã thành công.

Channarong từ sân nhà đã phất một đường bóng dài cho Suphanat phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt thủ môn. Hậu vệ Adam nỗ lực cản phá pha dứt điểm của Suphanat nhưng nỗ lực của anh khiến bóng đi theo quỹ đạo khó lường. Thủ môn Rahalim bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

Chú thích ảnh
Suphanat (số 17) và Channarong (số 11) mang về chiến thắng cho U23 Thái Lan trước U23 Malaysia. Ảnh: Changsuek

Những phút sau đó, U23 Malaysia vẫn tấn công tích cực. Tuy nhiên, họ rất hiếm khi đưa được bóng vào vòng cấm của Thái Lan. Đa phân U23 Malaysia đều sút xa.

Tình huống đánh chú ý nhất của Malaysia là cơ hội đối mặt thủ môn của Hadi Fayyadh ở phút 60. Cơ hội này đến sau pha phá bóng trượt của hậu vệ Thái Lan. Dẫu vậy, Fayyadh cũng không tận dụng được.

Ngay sau đó, trong vòng 5 phút từ 69 tới 73, U23 Thái Lan có liền 2 bàn thắng do công của Channarong và Suphanat. Dẫn trước 3-0, U23 Thái Lan chơi thong dong và rút các cầu thủ quan trọng ra nghỉ.

Chung cuộc, U23 Thái Lan giành chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia. U23 Thái Lan dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Họ có cùng điểm số với U23 Hàn Quốc nhưng có điểm kỷ luật tốt hơn. Thái Lan hiện vẫn chưa nhận thẻ phạt nào, trong khi đó, U23 Hàn Quốc đã phải nhận 1 tấm thẻ đỏ trong trận gặp U23 Việt Nam.

Đối với U23 Malaysia, thất bại trước người Thái đồng nghĩa họ đã chính thức bị loại khỏi giải U23 châu Á 2022. Sau 2 vòng đấu, U23 Malaysia không có điểm số nào.

Chú thích ảnh
BXH bảng C U23 châu Á sau 2 vòng đấu

Đội hình ra sân

U23 Malaysia: Rahalim; Quentin Cheng, Muhammad Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi, Mukhairi Ajmal, Nik Akif, Luqman Hakim Shamsudin, Hairiey Hakim, Zikri Khalili, Danial Asri.

U23 Thái Lan: Lakhonphon; Jonathan Khemdee, Kritsada Kaman, Look Mickelson, Ekanit Panya, Thanawat Seungchitthawon, Channarong Promsrikaew, Nussbaum, Wanchat, Suphanat Mueanta, Benjamin

Ghi bàn: Suphanat 23', 73'; Channarong 69'

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm