01/10/2025 21:09 GMT+7 | Giải trí
Hôm 30/9, một cột mốc quan trọng đã được đánh dấu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại Hàn Quốc. Trung tâm Điều trị Min Yoon Gi, được tài trợ bởi thành viên BTS - Suga (tên thật Min Yoon Gi), chính thức khai trương tại Bệnh viện Nhi đồng Severance ở Seoul.
Với khoản quyên góp 5 tỷ won (khoảng 3,6 triệu USD) từ ngôi sao này hồi tháng 6, trung tâm không chỉ là một cơ sở y tế mà còn là biểu tượng của sự kết hợp sáng tạo giữa âm nhạc và liệu pháp hành vi, mang lại hy vọng mới cho trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Sự kiện này không chỉ tôn vinh lòng nhân ái của Suga mà còn mở ra một mô hình điều trị tiên phong, nơi âm nhạc trở thành cầu nối cho sự giao tiếp và hòa nhập xã hội.
Suga, người nổi tiếng với tài năng âm nhạc và các hoạt động từ thiện kín đáo, đã biến niềm đam mê của mình thành hành động cụ thể
Suga, người nổi tiếng với tài năng âm nhạc và các hoạt động từ thiện kín đáo, đã biến niềm đam mê của mình thành hành động cụ thể. Từ cuối năm ngoái, anh đã tình nguyện tham gia các buổi trị liệu, chơi guitar và tương tác trực tiếp với trẻ em tự kỷ bên cạnh bác sĩ tâm thần nhi khoa Cheon Keun-ah. Những trải nghiệm này không chỉ truyền cảm hứng mà còn dẫn đến sự ra đời của chương trình MIND ((Music·Interaction·Network·Diversity) – một sáng kiến đột phá kết hợp âm nhạc vào liệu pháp xã hội.
Theo Giáo sư Cheon, người đứng đầu trung tâm: "Tại Trung tâm Điều trị Min Yoon Gi, chúng tôi không chỉ dạy trẻ em âm nhạc để nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giáo dục chúng về tương tác xã hội". Bà nhấn mạnh rằng, khi công chúng chứng kiến những đứa trẻ này nỗ lực hướng tới sự độc lập, nhận thức về khuyết tật sẽ thay đổi đáng kể.
Sự ra đời của Trung tâm: Từ ý tưởng đến thực tế
Trung tâm Điều trị Min Yoon Gi nằm tại tầng 1 của tòa nhà Jejungwon, Bệnh viện Severance, quận Seodaemun, Seoul. Đây là kết quả của khoản quyên góp lịch sử từ Suga – khoản tiền lớn nhất từng được một nghệ sĩ đóng góp cho Bệnh viện Nhi đồng Severance và toàn bộ Trung tâm Y tế Yonsei. Lễ động thổ diễn ra vào ngày 23/6 và chỉ sau ba tháng, cơ sở đã hoàn tất và sẵn sàng hoạt động.
Lãnh đạo bệnh viện và trường đại học tham dự lễ khánh thành Trung tâm Min Yoongi tại Bệnh viện Severance ở Seoul hôm 30/9. Ảnh: Bệnh viện Severance
Lễ khai trương được tổ chức long trọng với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao: Hiệu trưởng Đại học Yonsei Yoon Dong Seop, Giám đốc Trung tâm Y tế Yonsei Keum Ki Chang, Chủ tịch Bệnh viện Severance Lee Kang Young, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Severance Kang Hoon Chul, Trưởng khoa Tâm thần Bệnh viện Severance Ahn Seok Kyun và Giám đốc trung tâm Cheon Geun Ah. Đại diện từ các tổ chức bên ngoài, như Chủ tịch Hiệp hội Tự kỷ Hàn Quốc Kim Yong Jik, cũng có mặt để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.
Cơ sở vật chất của trung tâm được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ trẻ em tự kỷ, với các phòng trị liệu ngôn ngữ và hành vi riêng biệt, cùng không gian nhóm xã hội chuyên dụng trang bị hệ thống âm thanh và cách âm tiên tiến. Khu vực chờ dành cho phụ huynh được trang trí ấm cúng bằng các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ tự kỷ Lee Gyu Jae – những bức tranh gỗ độc đáo mang thông điệp về sự đa dạng và hòa nhập. Những chi tiết này không chỉ tạo môi trường thân thiện mà còn khuyến khích sự tham gia của gia đình, giúp họ hiểu rõ hơn về hành trình của con cái mình.
Từ tháng 11 năm ngoái, Suga đã liên hệ trực tiếp với Giáo sư Cheon để đề nghị đóng góp tài năng âm nhạc của mình
Suga không chỉ là nhà tài trợ mà còn là người tham gia tích cực. Từ tháng 11 năm ngoái, anh đã liên hệ trực tiếp với Giáo sư Cheon để đề nghị đóng góp tài năng âm nhạc của mình. Trong nhiều tháng sau đó, Suga dành cuối tuần để chơi guitar cho trẻ em, giúp chúng đồng bộ nhịp điệu và hòa âm, thậm chí hướng dẫn cách chơi nhạc cụ để mở rộng biểu đạt cảm xúc. "Sự chân thành và tận tụy của Suga đã truyền cảm hứng cho chúng tôi" - Giáo sư Cheon chia sẻ trong lễ khai trương. Những hoạt động tình nguyện này đã đặt nền tảng cho sự hợp tác chặt chẽ, biến ý tưởng thành một mô hình điều trị thực tiễn.
Chương trình MIND: Âm nhạc làm cầu nối xã hội
Trái tim của trung tâm là chương trình MIND – chương trình trị liệu xã hội dựa trên âm nhạc đầu tiên trên thế giới tích hợp nghệ thuật vào điều trị lâm sàng và hệ thống tự lập tại bệnh viện đại học.
Hình ảnh giới thiệu về Trung tâm Min Yoong Gi của Suga
Được đồng phát triển bởi Suga và Giáo sư Cheon từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, MIND tận dụng giao tiếp phi ngôn ngữ của âm nhạc để hỗ trợ trẻ em có khả năng nhận thức thấp hoặc phản ứng ngôn ngữ hạn chế. Trẻ được khuyến khích tự chọn nhạc cụ yêu thích, thể hiện sở thích cá nhân, chờ lượt trong các buổi biểu diễn nhóm, và trải nghiệm tương tác xã hội thực tế – từ chơi nhịp điệu đến hát và sáng tác lời bài hát.
Chương trình được hỗ trợ bởi các nghiên cứu quốc tế, chẳng hạn như từ Na Uy, chứng minh rằng liệu pháp âm nhạc có thể cải thiện biểu đạt bản thân và sự tham gia xã hội ở trẻ tự kỷ. MIND không dừng lại ở âm nhạc, nó mở rộng sang các hoạt động như viết lời bài hát để bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ, giúp trẻ xây dựng mạng lưới quan hệ tự nhiên và tôn trọng sự đa dạng cá nhân. Đội ngũ đa ngành – bao gồm bác sĩ tâm thần nhi, nhà trị liệu âm nhạc, chuyên gia ngôn ngữ, nhà trị liệu hành vi và nhà tâm lý học lâm sàng – hợp tác qua các cuộc thảo luận dựa trên trường hợp để cung cấp điều trị cá nhân hóa.
Hình ảnh Trung tâm tự kỷ Min Yoon Gi. Ảnh Bệnh viện Severance
Ngoài MIND, trung tâm tiếp tục các chương trình hiện có như Phân tích Hành vi Ứng dụng (ABA) và trị liệu ngôn ngữ, đồng thời mở rộng để bao gồm cả trẻ em có khuyết tật phát triển khác. Tương lai, trung tâm dự định phát triển mô hình dự án âm nhạc tự lập, đào tạo chuyên gia (như nhà trị liệu ngôn ngữ và hành vi), và công bố tài liệu hướng dẫn chương trình. Các nghiên cứu lâm sàng và bài báo học thuật sẽ được thực hiện để chứng minh hiệu quả một cách khách quan.
Tác động thực tế
Kết quả ban đầu của chương trình đã vượt ngoài mong đợi, chứng minh sức mạnh của âm nhạc trong việc phá vỡ rào cản. Trong các buổi tình nguyện của Suga, hai trẻ em – tạm gọi là A và B – vốn ít tương tác trong trị liệu ngôn ngữ thông thường, đột nhiên chủ động chọn nhạc cụ và chơi nhịp điệu cùng nhau, thể hiện sự quan tâm rõ rệt. Một trẻ khác, C, trước đây không nói và khép kín cảm xúc, đã bắt đầu biểu lộ qua nét mặt khi chơi saxophone cùng bạn bè, thậm chí phản ứng với lời khen ngợi từ nhà trị liệu. Những câu chuyện này không chỉ là thành công cá nhân mà còn minh họa cách MIND biến sự im lặng thành sự tham gia tích cực.
Bệnh viện Severance chia sẻ: "Trẻ A và B ít phản ứng trong các buổi trị liệu ngôn ngữ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong các buổi tình nguyện với Suga, chúng chủ động chọn nhạc cụ và giữ nhịp, cho thấy sự hứng thú rõ ràng". Những thay đổi này được ghi nhận qua sự hợp tác đa ngành, nơi mỗi trẻ nhận được kế hoạch điều trị phù hợp, từ trị liệu cá nhân đến nhóm.
Mô hình toàn cầu cho tương lai chăm sóc tự kỷ
Giáo sư Cheon mô tả trung tâm như "mô hình điều trị đầu tiên kết hợp âm nhạc, ngôn ngữ, hành vi và kỹ năng xã hội". Xây dựng trên thành công ban đầu, kế hoạch mở rộng bao gồm tích hợp các nghệ thuật khác như hội họa và hoạt động thể chất, đào tạo nhà trị liệu chuyên sâu, và hợp tác quốc tế với các tổ chức chăm sóc tự kỷ nước ngoài. Trung tâm sẽ công bố tài liệu hướng dẫn, thực hiện nghiên cứu lâm sàng, và trình bày tại các hội nghị học thuật để toàn cầu hóa cách tiếp cận này.
Giáo sư Cheon Keun Ah, Trưởng khoa Tâm thần Trẻ em và Vị thành niên, đồng thời là Trưởng trung tâm mới, phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Bệnh viện Severance
Để đánh dấu sự khởi đầu, trung tâm dự kiến tổ chức "Camp on the Spectrum" vào tháng 11, dành cho khoảng 10 trẻ em và thiếu niên tự kỷ trong chương trình 1 đêm 2 ngày, bao gồm luyện tập biểu diễn ban nhạc, giáo dục phụ huynh, giải trí gia đình và tương tác xã hội với nhân viên y tế cùng tình nguyện viên. Đỉnh điểm là buổi hòa nhạc vào tháng 12 tại Đại sảnh Đại học Yonsei, nơi trẻ em sẽ trình diễn trước gia đình và công chúng, lan tỏa thông điệp về sự độc lập và hòa nhập.
Để hiểu rõ hơn về tác động của trung tâm, cần nhìn vào bối cảnh rộng lớn của liệu pháp âm nhạc cho tự kỷ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 1/100 trẻ em toàn cầu mắc ASD, và các liệu pháp truyền thống thường gặp thách thức với trẻ có giao tiếp hạn chế. Nghiên cứu từ các tổ chức như Hiệp hội Tâm lý Mỹ (APA) cho thấy âm nhạc kích hoạt não bộ theo cách độc đáo, cải thiện kỹ năng xã hội lên đến 30% ở một số trường hợp. Tại Hàn Quốc, nơi nhận thức về khuyết tật phát triển vẫn còn hạn chế, sáng kiến của Suga không chỉ cung cấp chăm sóc mà còn thay đổi định kiến xã hội.
Quang cảnh phòng trị liệu âm nhạc tại Trung tâm Min Yoon Gi (Bệnh viện Severance)
Suga, với hành trình cá nhân vượt qua trầm cảm tuổi teen, đã liên tục ủng hộ sức khỏe tâm thần qua các dự án như "D-2" và các hoạt động từ thiện của BTS. Khoản quyên góp này tiếp nối di sản của anh, biến trung tâm thành "không gian hy vọng" cho hàng ngàn gia đình. Như lời Giáo sư Cheon: "Chúng tôi hy vọng những đứa trẻ này sẽ trưởng thành thành những thành viên độc lập và khỏe mạnh của xã hội, giảm bớt định kiến qua âm nhạc".
Với sự mở rộng dự kiến theo nhu cầu ngày càng tăng, Trung tâm Min Yoon Gi hứa hẹn trở thành mô hình toàn cầu, chứng minh rằng một món quà từ trái tim có thể biến đổi cuộc sống. Sự kiện này không chỉ là chiến thắng của Suga mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của sự đồng cảm trong y học hiện đại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất