Sức hút kỳ lạ của Ten Hag đang sốc lại MU

26/09/2022 08:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày đầu ở Old Trafford, ngay cả Sir Alex Ferguson cũng cảm thấy áp lực, và sự phát triển theo cấp số nhân của nó kể từ đó có nghĩa là gần một thập kỷ sau những năm hậu Ferguson, sức hút dường như là một phẩm chất cần thiết cho bất kỳ HLV hy vọng sẽ thành công ở MU.

MU: Erik Ten Hag có thể củng cố hàng công như thế nào?

MU: Erik Ten Hag có thể củng cố hàng công như thế nào?

Thành công của vụ chiêu mộ Eriksen miễn phí có thể thúc đẩy MU tiếp tục thực hiện các vụ tuyển mộ tương tự để củng cố hàng tấn công.

Nếu Erik ten Hag có bất kỳ thứ gì là sức hút, thì rõ ràng là nó đang thể hiện. Nhưng như câu nói: “Sức hút của một người đàn ông là sự buồn nôn tuyệt đối không thể chịu đựng được của người đàn ông khác”, phẩm chất này thường bị nhầm lẫn với sự to tiếng, hung hăng của bản thân.

Sức hút của Ten Hag

Sức hút thực sự là khác biệt, không dựa vào sự kiêu ngạo cũng không phải là sự trung thành. Huyền thoại Matt Busby chỉ nói khi cần thiết, trong khi Ferguson - mặc dù ông đã truyền cảm hứng về lòng trung thành bằng cách diễn thuyết - cũng tương tự. Ten Hag cũng hiểu điều này, và gần đây đã giải thích rằng sự tiến bộ của Marcus Rashford là nhờ vào một môi trường làm việc vui vẻ. Nhưng các mối quan hệ thân thiết không thể xây dựng trong một sớm một chiều, vì vậy trong thời gian chờ đợi, ông sẽ cần bóng đá của mình để cung cấp sức hút cho bản thân.

May mắn thay, Ten Hag đang sở hữu sự tự tin không thể phủ nhận. Ông còn nói với bạn bè rằng, nếu được ở lại MU trong hai năm, ông sẽ giúp CLB giải quyết các vấn đề. HLV người Hà Lan tin tưởng nhiệt thành vào hệ thống của mình đến nỗi ông thích Scott McTominay hơn Casemiro vì tiền vệ người Brazil đã bỏ lỡ giai đoạn trước mùa giải nên cần thời gian để nắm bắt vai trò của mình.

Tuy nhiên, khơi dậy tinh thần tương tự cho các cầu thủ của mình không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Hiện tại, MU đã chơi đủ tốt để đánh bại những đội mạnh nhất và họ cũng đã trải qua chuỗi trận bất bại dài. Những bất cập rõ ràng nhất của họ không phải là kỹ thuật mà là tinh thần: Thiếu chính xác, thiếu tập trung. Ten Hag đã nhìn điều này gần như ngay lập tức. “Đó là một khởi đầu tốt”, ông nói sau khi MU để thua Brighton trong trận mở màn mùa giải. “Rồi sau đó chúng tôi giảm một cấp độ, giảm niềm tin… Điều đó không cần thiết. Họ là những cầu thủ giỏi, niềm tin là từ chính bản thân họ”.

Một màn trình diễn thậm chí còn tệ hơn sau đó tại Brentford, nhưng mọi thứ đã được cải thiện đáng kể, và sau chiến thắng bất ngờ trước Liverpool trong trận đấu tiếp theo của MU, Ten Hag đã giải thích sự khác biệt theo phong cách đặc trưng: Không khoa trương, nhưng trung thực, minh mẫn và đam mê. “Chúng ta có thể nói về chiến thuật nhưng tất cả là về thái độ”, ông nói. "Bây giờ bạn thấy chúng tôi mang đến thái độ trên sân và có sự giao tiếp, có tinh thần chiến đấu và có một đội bóng thực sự, và bạn có thể thấy những gì họ có thể đạt được bởi vì họ có thể chơi tốt".

Chú thích ảnh
Ten Hag có đủ sức hút để thành công ở một CLB như MU

Lợi thế trên thị trường chuyển nhượng

Một lợi thế của MU trên thị trường chuyển nhượng khi có một người như Ten Hag là với tư cách là một huấn luyện viên và một người đàn ông - những gì chúng ta có thể gọi là sức hút - đã thu hút những cầu thủ có thể đã nằm ngoài tầm với của đội bóng. Không nghi ngờ gì sức hút của tiền bạc, nhưng Christian Eriksen có nhiều lựa chọn, Tyrell Malacia chuẩn bị gia nhập Lyon, Lisandro Martinez nhận được đề nghị cực tốt từ Arsenal, nhưng tất cả đã từ chối để tới MU. Và đặc biệt hơn cả, Antony đã đình công ở Ajax để được tái hợp Ten Hag ở MU.

Vì những cầu thủ mới đó mắc nợ Ten Hag, hoặc vì đã làm cho họ trở nên tốt hơn, hoặc đảm bảo tương lai tài chính cho họ, hoặc cả hai, ít nhất anh ta sẽ cam kết chiến đấu hết mình vì HLV, nhưng còn nhiều điều hơn thế. Chỉ riêng “lí lịch” của Casemiro đã chứng minh cá tính mạnh mẽ, và khi anh rời Real Madrid, Luka Modric đã gọi anh là “thủ lĩnh thực sự” và “người bảo vệ tốt nhất thế giới”.

Tương tự như vậy, sự tận tâm cao độ đã có từ trải nghiệm cận kề cái chết của mình, cùng với chỉ số IQ bóng đá cao ngất ngưởng, Eriksen đang ở một vị thế có thể thúc đẩy những người xung quanh anh, trong khi sự tự tin, hiếu chiến và nhiệt tình của Malacia và Martinez đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Và bởi vì Ten Hag đã chọn những nhân vật mạnh mẽ, tươi sáng cho đội bóng mới, ông hiện đã có tiếng nói mạnh mẽ trong phòng thay đồ để lặp lại thông điệp và khẳng định triết lý của mình.

Có nghĩa là loại sức hút tốt nhất là sức hút truyền cảm hứng cho người khác tìm thấy sức hút của họ, và theo khía cạnh đó, Ten Hag đã làm được. Nhưng như Atkinson, Van Gaal và Mourinho cuối cùng có thể xác nhận, chỉ có một loại sức hút duy nhất: Sức hút vô song của thành công bền vững.

Vũ Mạnh (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm